Kết thúc với loạt câu hỏi được bỏ ngỏ, Hellbound sẽ có phần 2?

Nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp sau khi kết thúc Hellbound.

Năm 2021 thực sự là một năm đầy bứt phá của phim ảnh Hàn Quốc ở các loạt phim được sản xuất và phát sóng trên các nền tảng trực tuyến. Sau thành công của nhiều cái tên đình đám như D.P, My Name và đặc biệt nhất là "cú nổ" có ảnh hưởng trên toàn cầu Squid Game thì các mọt phim Hàn lại tiếp tục được chiêu đãi bằng một loạt phim hấp dẫn không kém: Hellbound.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Chỉ sau 2 ngày ra mắt, bộ phim đã chễm chệ giữ vị trí top 1 trên nền tảng xem trực tuyến lớn nhất toàn cầu và được kì vọng là sẽ xô đổ cả thành tích "khủng" trước đó của Squid Game.

Bên cạnh sự xuất hiện của ảnh đế Yoo Ah In, bộ phim còn gây ấn tượng mạnh với người xem bằng hướng khai thác nội dung mới lạ, làm về tôn giáo nhưng không đi theo lối mòn. Thậm chí, loạt phim còn châm biếm rất nhiều vấn đề của xã hội một cách khéo léo, cài cắm ở các chi tiết ẩn dụ trong phim.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Hellbound đưa ra một viễn cảnh đáng sợ: bất cứ lúc nào, một Thiên thần có thể ghé thăm và tuyên bố bạn sắp chết và phải xuống địa ngục. Điều này khiến thành phố Seoul, Hàn Quốc rơi vào tình trạng hoang mang, hoảng loạn cực độ. Giữa thời điểm loạn lạc ấy, một tôn giáo có tên Hội Chân lý mới xuất hiện và tuyên bố đây là thông điệp của Chúa và sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhau sống tốt hơn để không phải nhận cáo thị. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Được đạo diễn và đồng biên kịch bởi Yeon Sang Ho, người từng nổi tiếng với tác phẩm Train To BusanPeninsula, Hellbound mang đến nhiều cảm giác hồi hộp, ớn lạnh và bất ngờ cho khán giả qua 6 tập phim hấp dẫn.

Tổng thể phim được nhận xét là khá ổn với cách đặt vấn đề, đưa đến cao trào và giải quyết tốt. Tuy nhiên trong phim vẫn có nhiều chi tiết bị bỏ ngỏ, chưa thật sự giải đáp được tất cả những câu hỏi của khán giả khi xem phim. Thậm chí, cái kết mở bí ẩn của Hellbound còn khiến khán giả hoang mang hơn và đưa ra suy đoán: Hellbound sẽ có phần 2?

Hãy cùng CineON khám phá những câu hỏi quan trọng nhất trong Hellbound mà vẫn chưa được giải đáp.

Cảnh báo: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Những người đại diện cho công lý có thật sự tốt đẹp hơn các tội đồ?

Hellbound đưa ra một vấn đề thực sự thú vị khi đặt ra các câu hỏi về đạo đức. Loạt phim đề cập đến những khái niệm sâu sắc, có ảnh hưởng đến nhận thức của con người như ý nghĩa của sự công bằng, ý nghĩa của tội lỗi thông qua góc nhìn của các nhân vật trong chương trình. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Loạt phim cũng không ngại nhắm vào tôn giáo có tổ chức là Hội Chân lý mới và Hội Mũi tên. Mặc dù không khai thác quá nhiều về Hội Mũi tên nhưng khán giả xem phim đều nhận thấy rằng cả hai tôn giáo này đều cho là họ đang làm theo ý muốn của Chúa và có quyền ra tay chỉnh đốn xã hội. Với suy nghĩ đó, cả 2 tổ chức này đều không ngại đưa ra bạo lực và những hành động gây sốc đối với những người mà họ cho là tội đồ. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Những ai nhận được cáo thị hay đơn giản là không tin vào Chúa đều bị những người cuồng đạo này đánh đập, hành hạ dã man. Và các hành động bạo hành ấy được tuyên bố là đang làm cho xã hội tốt đẹp hơn theo ý của Chúa. Chính điều này đã đặt ra câu hỏi: Liệu những người đang hành xử một cách bạo lực như vậy là tốt đẹp hơn những người đang bị đày đọa dưới cái danh "tội đồ"?

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Xuyên suốt loạt phim, khán giả có thể chứng kiến nhiều cái chết kinh hoàng. Tuy nhiên nhiều cái chết đó không diễn ra dưới bàn tay của Kẻ hành quyết mà thay vào đó là một nhóm người. Với danh nghĩa thực hiện ý muốn của Chúa, họ kéo người mẹ vô tội, đang đau ốm bệnh tật của Min Hye Jin (Kim Hyun Joo) ra khỏi một chiếc xe và đánh bà đến chết. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Băng nhóm đó tin rằng họ đang làm điều đúng đắn, nhưng làm thế nào có thể giết một người vô tội, đơn giản chỉ vì cô ấy có quan hệ với một người bị coi là tội lỗi, chứ không phải là một tội đồ? Mặc dù đây chắc chắn là một lời chỉ trích mạnh mẽ về bản chất của những người theo đức tin một cách mù quáng, nhưng nhiều khán giả vẫn tin rằng sẽ rất thú vị nếu điều này được giải quyết một cách hợp lý hơn trong phần 2 của Hellbound.  

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Những thế lực siêu nhiên đáng sợ đến từ đâu?

Khái niệm về Thiên thần và Kẻ hành quyết trong Hellbound khá đơn giản. Tại một thời điểm nào đó, nếu bạn được chọn, một nhân vật được đề cập là Thiên thần nhưng có gương mặt đáng sợ sẽ xuất hiện và ra lệnh rằng bạn còn một khoảng thời gian nhất định để sống. Khoảng thời gian đó có thể từ vài giây đến nhiều năm. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Sau đó, khi đến thời điểm, các Kẻ hành quyết khổng lồ sẽ xuất hiện để đưa bạn xuống địa ngục bằng cách giết theo kiểu tàn bạo khủng khiếp nhất.  Có rất nhiều lý giải cho việc này, phần lớn là đồn đoán về đạo đức và tội lỗi. Tuy nhiên lại không thực sự có ai biết rằng những thứ bí ẩn lạ lùng này đến từ đâu.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Trong thế giới mới, chủ tịch Jung Jun Su của Hội Chân lý mới đã giải thích với mọi người rằng các Thiên thần và Kẻ hành quyết là những người đại diện cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng đó chỉ là lời nói, không có gì đảm bảo hoặc bất kỳ bằng chứng nào cho thấy điều này thực sự là như vậy. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Bên cạnh đó cũng có giả thuyết, có nhiều khả năng những sinh vật trong Hellbound là hiện thân của quỷ Satan trong các thần thoại. Thậm chí mặc dù tất cả các dấu hiệu trong phim đều chỉ ra một câu trả lời hướng đến một thế lực siêu nhiên nào đó nhưng vẫn có khả năng chúng là do con người tạo ra. Nhưng tất nhiên, tất cả vẫn chỉ là suy đoán và nguồn gốc của Thiên thần và Kẻ Hành quyết vẫn là bí ẩn lớn nhất trong Hellbound mà không một ai biết câu trả lời. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Kết cục của những nhân vật tưởng chừng quan trọng nhưng lại xuất hiện trong phim một cách chớp nhoáng

Cao trào của Hellbound được đẩy lên khi một người phụ nữ tên Park Jung Ja nhận được cáo thị. Cô nhận được lời đề nghị trị giá ba tỷ won Hàn Quốc để phát trực tiếp buổi thao diễn đó, tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải công khai danh tính của tội đồ. Và tất nhiên, những đứa con của Park Jung Ja sẽ bị ảnh hưởng khi cả thế giới biết chúng là con của tội đồ.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Để đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ, công ty luật của Min Hye Jin đã cố bảo vệ thông tin cá nhân của Park Jung Ja. Tuy nhiên khi có thông báo Hội Chân lý mới sắp phát trực tiếp một buổi thao diễn, dân tình đã rất nổi giận vì họ tin rằng Park Jung Ja phạm tội không thể dung thứ nên mới bị trừng phạt và nhanh chóng đi lục sùng thông tin của kẻ tội đồ. 

Những thông tin tuyệt mật quan trọng đến cuộc sống của gia đình Park Jung Ja cuối cùng lại bị rò rỉ trên sóng livestream của Hội Mũi tên. Nhưng gây sốc hơn, người tiết lộ những thông tin ấy là một cảnh sát đồng nghiệp của  Jin Kyung Hun. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Việc anh ta là một tín đồ của Hội Chân lý mới đang cố tình trà trộn vào đội ngũ cảnh sát - những người không tin vào mê tín dị đoan khiến nhiều người suy đoán đây sẽ là một nhân vật đặc biệt, là một mắt xích quan trọng trong phim. Tuy nhiên đi ngược với suy đoán của khán giả, người này hoàn toàn không được đề cập đến các tình tiết sau này của Hellbound nữa dù đã có tiền đề khá thú vị, đáng khai thác.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Cũng giống như nhân vật trên, 2 đứa con của Park Jung Ja cũng nằm trong trường hợp tương tự. Được xây dựng nền tảng là con của tội đồ, 2 đứa trẻ phải trốn sang nước ngoài trong khi mẹ mình đang là tâm điểm của cả Hàn Quốc. Đứa con lớn cũng đã từng lao ra ngoài nổi giận khi mọi người xem mẹ mình là tội đồ, khẳng định bà trong sạch. Tuy nhiên vẫn phải ngậm ngùi bỏ mẹ ở lại để bỏ trốn cùng em. Nhiều mọt phim tin rằng đây cũng sẽ là nhân vật quan trọng, đi giải oan cho mẹ mình, tìm ra sự thật đằng sau thế lực siêu nhiên ấy. Nhưng 2 đứa trẻ đã hoàn toàn "bay màu" khỏi bộ phim sau khi lên máy bay xuất ngoại.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Một trong những nhân vật chính của bộ phim - cảnh sát Jin Kyung Hun cũng bị cắt vai diễn một cách khó hiểu. Anh là người biết được sự thật về Hội Chân lý mới cũng như giáo chủ Jung Jin Su. Nhưng vì lựa chọn bảo vệ con gái mà anh đã im lặng, coi như không biết gì.

Những tưởng Hellbound sẽ tiếp tục khai thác cuộc sống của Kyung Hun sau khi quyết định bảo vệ gia đình hoặc những sự giằng xé cảm xúc khi chứng kiến cả thế giới bị dắt mũi bởi Hội Mũi tên, tuy nhiên biên kịch đã hoàn toàn cho nhân vật này biến mất trong nửa sau của loạt phim.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Ai là người đứng sau những chiếc mặt nạ trắng?

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong Hellbound là buổi thao diễn của Park Jung Ja. Từ khắp nơi trên thế giới, mọi người đều dõi theo sự kiện lạ lùng này qua sóng trực tiếp. Các đường phố và tòa nhà gần đó cũng chật kín người hy vọng được xem tận mắt quá trình trừng phạt Park Jung Ja để tận mắt xác nhận xem liệu những Kẻ hành quyết này có thật sự tồn tại không. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Trước khi cuộc biểu tình diễn ra, một nhóm người bí ẩn đeo mặt nạ trắng được đưa đến và ngồi tại hàng ghế đầu, chứng kiến cuộc thao diễn ở khoảng cách gần nhất. Họ được coi là những người quan trọng, nhưng sau đó những người này không được nhắc đến nữa cho đến khi họ tái xuất trong tập 5 tại một buổi thao diễn khác tại trụ sở Hội Chân lý mới.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Điều này dẫn đến một câu hỏi lớn mà Hellbound chưa đưa ra câu trả lời lời trong phần một: Những người này chính xác là ai? Bản thân Chủ tịch cũng không được tiết lộ, mặc dù anh là người quan trọng nhất của Hội Chân lý mới.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Nhiều khán giả đã đưa ra một vài khả năng có thể xảy ra: Họ có thể là các quan chức chính phủ muốn giấu tên, hoặc là những người trả giá đắt cắt cổ để tham dự sự kiện, hoặc cũng có thể là một phần của nghi lễ nào đó ở thế giới mới mà chúng ta chưa được biết đến.

Sẽ thú vị hơn nữa nếu những người đeo mặt nạ là những người thực sự giật dây tại Hội Chân lý mới, và Chủ tịch xuất hiện như một người đại diện ra mặt cho họ. Mặc dù không biết câu câu trả lời chắc chắn là gì nhưng người xem vẫn hy vọng rằng danh tính của những người đeo mặt nạ sẽ được tiết lộ vào một lúc nào đó trong phần 2.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Tại sao Thiên thần và những Kẻ hành quyết trước đó không được chú ý?

Tập 3 của Hellbound mang đến một cú twist lớn khi tiết lộ bí mật của Chủ tịch Hội Chân lý mới Jung Jinsu: anh ta đã nhận được cáo thị từ 20 năm trước. Điều đó đồng nghĩa với việc Thiên thần và những Kẻ hành quyết đã tồn tại ít nhất hai thập kỷ. Điều này dẫn đến câu hỏi: nếu các Thiên thần đã xuất hiện lâu như vậy, tại sao bây giờ chúng mới được chú ý?

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Theo Hội Chân lý mới, đó là hệ quả của việc xã hội ngày càng suy đồi, đạo đức kém và Chúa đã quyết định trừng phạt những kẻ tội đồ. Nếu thế chẳng lẽ xã hội ngày trước chỉ toàn những người tốt. Có vẻ trước đó từng có một số đề cập mơ hồ về Thiên thần và Kẻ Hành Quyết đã xuất hiện trước đây, nhưng tại sao khi đó họ vẫn tránh các thành phố lớn cho đến thời điểm hiện tại mới xuất hiện? 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Những tín đồ của Hội Chân lý mới có phát hiện ra rằng chủ tịch Jung Jin Su đã xuống địa ngục không?

Cú sốc lớn nhất trong nửa đầu của Hellbound xảy ra trong tập 3 khi tiết lộ rằng Chủ tịch của Hội Chân lý mới, Jung Jin Su đã nhận được cáo thị 20 năm trước. Giống như Jung Jin Su nói với cảnh sát Jin Kyung Hun, nếu mọi người phát hiện ra cái chết của anh ta, điều đó có thể gây ra sự hỗn loạn chưa từng có trên toàn thế giới. Vì nó sẽ tiết lộ sự thật về những Kẻ hành quyết: không chỉ có tội nhân mới xuống địa ngục. Biết rằng bất cứ ai cũng có thể chết đột ngột có thể khiến thành phố Seoul, và thực sự là cả thế giới nói chung sụp đổ, và mọi thứ có thể tồi tệ hơn bao giờ hết.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Lựa chọn bảo vệ gia đình, Jin Kyung Hun đã quyết định không tiết lộ bí mật này với bất cứ ai. Tuy nhiên vẫn có những người biết sự thật, cả trong Hội Chân lý mới và trong tổ chức đối thủ Sodo, bao gồm cả luật sư Min Hye Jin. Theo như những lời đồn mọi người truyền tai nhau, Chủ tịch Jung Jun Su đơn giản chỉ là rời khỏi Hàn Quốc, đang chu du tại một nơi nào đó trên thế giới. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Tuy nhiên chẳng lẽ không ai thắc mắc về hành tung của Chủ tịch trong khi anh thực sự đã chết? Với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông xã hội, bất kỳ ai ở bất cứ đâu cũng có thể lan truyền tin tức, vì vậy sẽ rất vô lý khi một nhân vật nổi tiếng như vậy dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi Trái đất. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Lãnh đạo của Sodo là ai?

Bên cạnh sự xuất hiện của Hội Chân lý mới và Hội Mũi tên tin rằng đây là thông điệp của Chúa thì cũng có một tổ chức khác đi ngược lại hoàn toàn. Sodo là một một tổ chức quyết tâm ngăn chặn Hội Chân lý mới. Họ tìm và che giấu những người đã nhận được cáo thị trước khi Hội Chân lý mới phát hiện ra họ và phát trực tiếp cái chết của họ để củng cố vị thế tôn giáo trong lòng người dân.

Sodo quyết tâm làm công việc cao cả, vì họ biết sự thật về Chủ tịch Jung và muốn cho mọi người, và đặc biệt là gia đình của họ có thể tránh xa được ánh mắt của công chúng khi nghĩ rằng họ là tội đồ.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Tuy nhiên không ai biết được người dẫn dắt tổ chức nhân đạo này là ai và họ hoạt động như thế nào để không bao giờ bị lộ. Những thành viên của Hội Mũi tên suy đoán rằng có thể giáo sư Gong hoặc Min Hye Jin là thủ lĩnh của Sodo. Nhưng khi giáo sư Gong bị Hội Mũi tên sát hại, Hye Jin khẳng định cô chỉ là một luật sư. Việc tìm ra danh tính người đứng sau Sodo có thể mang đến những cơ hội thú vị trong tương lai cho Hellbound khi đây là một đối thủ đáng gờm có thể lật đổ Hội Chân lý mới.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Có cách để ngăn chặn cái chết đến từ những Kẻ hành quyết không?

Tập 6 của Hellbound đưa ra một tiết lộ lớn: một đứa bé nhận được cáo thị được tha, thay vào đó là cha mẹ của đứa trẻ phải xuống địa ngục. Đây là một biến động đáng kể đối với tất cả những gì chúng ta đã thấy trước đây. Vì trước đây một khi ai đó đã nhận được cáo thị xuống địa ngục, không gì có thể ngăn cản và cái chết của họ là một điều chắc chắn không tránh khỏi. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Tuy nhiên trường hợp của em bé đã cho thấy một điều hoàn toàn khác. Buổi phát sóng trực tiếp ấy đã khiến nhiều người tỉnh ngộ và bắt đầu đi tìm kiếm sự thật. Khả năng một người có thể hy sinh bản thân để cứu người khác có ý nghĩa lớn đối với người dân Seoul. Liệu mọi người có cố gắng và buộc người khác chết để tự cứu mình không? Liệu những người bị coi là tội nhân không nhận được cáo thị có bị buộc phải hy sinh để cứu người bị oan không? Nhưng quan trọng nhất, việc này đã mang lại hy vọng - có lẽ vẫn có cách để ngăn chặn bản án đến từ địa ngục. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Những bí ẩn của Hội Mũi tên

Hội Mũi tên được mô tả là những người giúp sức cho Chúa chỉnh đốn xã hội. Một streamer đã giải thích khi Chúa phóng một mũi tên, các đầu mũi tên sẽ trúng mục tiêu. Họ rao giảng chủ yếu về bạo lực - nhưng ai là người đứng sau, và mối liên hệ thực sự của họ với Hội Chân lý mới là gì? Cả 2 tổ chức có liên quan gì đến nhau không? 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Tuy cùng theo đuổi một lý tưởng nhưng 2 tổ chức lại hoạt động theo hướng khác nhau. Hellbound rất chăm chút rất nhiều trong việc mô tả tiến trình phát triển của Hội Chân lý mới. Tuy nhiên Hội Mũi tên lại bị "ghẻ lạnh" hơn khi không nhắc đến nhiều bằng. 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Một tổ chức hoạt động thì phải có mục tiêu cụ thể, và với xu hướng bạo lực của Hội Mũi tên, dường như mục đích của họ phải có gì đó ghê gớm lắm chứ không chỉ đơn thuần muốn xã hội tốt đẹp hơn.Hy vọng rằng phần thứ hai của Hellbound sẽ dành thời gian để giới thiệu cụ thể hơn về Hội Mũi tên và sự khác biệt của chúng với Hội Chân lý mới.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Người đã xuống địa ngục có thể tái sinh?

Cảnh cuối của Hellbound có lẽ là phân cảnh khiến người xem hoang mang nhất. Tại nơi diễn ra buổi hành quyết của Park Jung Ja, những phần cơ thể của kẻ tội đồ dần được nối lại thành hình. Cuối cùng Park Jung Ja khỏa thân đã xuất hiện trong tư thế bào thai, như được tái sinh lại một lần nữa.

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Chi tiết này đã đặt ra rất nhiều câu hỏi chưa có lời đáp? Các tội đồ đã bị đưa xuống địa ngục đều có thể trở lại Trái Đất hay chỉ có Park Jung Ja là trường hợp đặc biệt? Liệu có gì biến đổi sau khi người đã chết được tái sinh hay không? Có phải việc cặp vợ chồng trẻ hy sinh thân mình cứu con đã thay đổi cách thức hoạt động của địa ngục? 

ket thuc voi loat cau hoi duoc bo ngo hellbound se co phan 2 - anh 0

Chi tiết khó hiểu này như một lời ngỏ cho phần 2 đầy tiềm năng của Hellbound. Trong khi Phần 1 tập trung vào phản ứng của con người trước sự xuất hiện của Thiên thần và những Kẻ hành quyết, chứ chúng ta không thực sự tìm hiểu nhiều về bản thân hiện tượng này. Bằng cú twist này, loạt phim có lẽ chỉ ra rằng nếu có Phần 2, chúng ta có thể đào sâu hơn vào những sứ giả địa ngục và cách thức hoạt động của chúng.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ