Hương Tràm cover ca khúc của Thùy Chi, khán giả bình luận gì...

Cái tên bất ngờ được nhắc đến trong phần bình luận của Hương Tràm là ai?

Hương Tràm là một trong những ca sĩ nổi bật và được đánh giá cao nhất trong số những giọng ca nữ của thế hệ mới. Cô thể hiện sự khác biệt trong chất giọng, khả năng ngân ở những nốt cao và chuyển từ những đoạn nốt thấp lên những nốt cao một cách mượt mà.

Âm sắc của nũ ca sĩ luôn được đánh giá là đẹp, có độ tròn trịa trải dài từ quãng trung đến quãng cao. Trong sản phẩm mới nhất được đăng tải trên trang cá nhân của mình với màn cover Nàng Thơ Xứ Huế của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Thùy Chi, nữ ca sĩ cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Cô cũng chú thích cho video: "Bố tui dặn con gái xa quê nhưng không bao giờ được quên tiếng quê, giọng quê, hồn quê. Con gái không khi nào quên được hết".

Phần cover này cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Một bài chia sẻ của sản phẩm này trong một diễn đàn chia sẻ về thanh nhạc cũng mang về cho nữ ca sĩ nhiều lời khen. Tuy nhiên, một số khán giả cũng cho rằng có một số đoạn lên nốt cao của cô còn bị strain (cảm giác căng thẳng khi hát - PV).

huong tram cover ca khuc cua thuy chi khan gia binh luan gi - anh 0
Sự chất lượng trong giọng hát luôn làm Hương Tràm trở nên khác biệt trong làng nhạc Việt.

Một số khán giả cũng bình luận rằng: "CP hát hay quá", "CP comeback rồi", "chị CP ơi về Việt Nam đi",... Nhiều người cũng thắc mắc rằng tại sao lại có những bình luận như vậy.

Hóa ra, đây là tên biệt danh được Hương Tràm để trên Facebook. CP là viế tắt của Charmy Phạm. Trong thời gian sang Mỹ, mỗi khi đăng bài viết, Hương Tràm thường gắn kèm theo hashtag #Charmy hoặc #Charm.

Lệ Quyên hát về tình dở dang còn Lâm Bảo Châu xuất hiện được mỗi lưng

Biên tập viên nổi tiếng VTV từng xuất hiện trong MV của diva Mỹ Linh 25 năm trước

Sơn Tùng M-TP và lời hứa chưa thực hiện được

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ