Hồng Diễm thắng kiện vào phút chót nhờ nhân tình của đối thủ

Trong tập 15 của "Hành trình công lý" Phương (Hồng Diễm) lần đầu làm luật sư chính thức. Cô phải giải quyết vụ án tranh chấp quyền nuôi con vô cùng căng thẳng và đang ở thế yếu.

Vụ án Phương nhận xoay quanh vợ chồng Cường (Doãn Quốc Đam) và Lan (Kim Oanh) đang giành quyền nuôi con.

Phía Phương đang ở thế yếu vì luật sư của Cường đã chứng minh được Lan bị trầm cảm, không có khả năng chăm sóc đứa bé. Phương đang chưa biết xoay sở ra sao thì Huyền (tình nhân của Cường) đến và cứu cô một bàn thua trông thấy.

hong diem thang kien vao phut chot nho nhan tinh cua doi thu - anh 0
hong diem thang kien vao phut chot nho nhan tinh cua doi thu - anh 0

Trước đó do bị Cường đánh vì đi đánh ghen với bồ khác của Cường nên Huyền đã phản bội Cường, cung cấp bằng chứng Cường là kẻ vũ phu cho Phương. Tuy nhiên sau đó Cường đến nhà dỗ dành Huyền, khiến cô đã thuận theo, không ra tòa làm chứng nữa. Trong lúc phiên tòa tạm nghỉ, Phương nhắn tin thuyết phục Huyền khiến cô động lòng trắc ẩn và quay lại làm nhân chứng vào phút chót.

hong diem thang kien vao phut chot nho nhan tinh cua doi thu - anh 0
hong diem thang kien vao phut chot nho nhan tinh cua doi thu - anh 0
hong diem thang kien vao phut chot nho nhan tinh cua doi thu - anh 0

Phiên tòa kết thúc với phần thắng thuộc về Lan - thân chủ của Phương. Cường rất tức giận nhưng không thể làm gì khác. 

Hành trình công lý là câu chuyện của Phương, một nữ luật sư lựa chọn làm nội trợ để vun vén hạnh phúc gia đình. Một ngày, cô phát hiện ra chồng mình – Hoàng phản bội và vướng vòng lao lý. Phương quyết định trở lại với công việc luật sư để tìm lại giá trị bản thân và tìm ra sự thật về chồng mình.

"Hành trình công lý" dần khiến khán giả chán ngán vì những chi tiết phi logic

Xem Hồng Diễm biện hộ cho thân chủ khiến giới luật sư... khóc thét

Hồng Diễm phải "đi cửa sau", nhờ bạn cũ xin việc?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ