Hoàn cảnh đặc biệt của dancer team Kay Trần được tuyên bố ‘quán quân Street Dance Việt Nam’

Câu chuyện gia đình của 3 anh em nhà Lê Hiếu từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Ở tập 1 Street Dance Việt Nam, Kay Trần đã gọi Bboy Lê Hiếu lên mở màn cho khu phố của mình. Do đã biết captain này từ trước, Lê Hiếu bày tỏ bản thân thấy hơi áp lực, bởi nếu thể hiện không tốt thì sẽ là con dao 2 lưỡi, phải ra về đầu tiên. 

hoan canh dac biet cua dancer team kay tran duoc tuyen bo quan quan street dance viet nam - anh 0

Nhạc vừa lên, Lê Hiếu đã khiến mọi người trầm trồ vì độ sắc nét trong từng bước nhảy và kỹ thuật quá cao, đến mức gần như không có lỗi lầm nào. Các dancer khác thậm chí còn gọi đây là Quán quân của Street Dance Việt Nam. Sau khi Lê Hiếu mạnh dạn battle call-out với Công Rùa, cả 2 đều nhận được khăn đi tiếp. 

hoan canh dac biet cua dancer team kay tran duoc tuyen bo quan quan street dance viet nam - anh 0

Lê Hiếu (còn gọi là B4) vốn là cái tên không quá xa lạ trong giới dancer, từng đạt nhiều thành tích tại các giải đấu lớn. Dancer sinh năm 2000 từng giành Huy chương vàng Youth Olympic Game 2018 ở Argentina, đạt giải Á quân So You Think You Can Dance 2016.

Xuất hiện trên một phim tài liệu ngắn của đài BBC nước anh, Lê Hiếu đã chia sẻ về bộ môn breaking và những biến cố gia đình. 

"Tôi đã thấy một anh xoay người bằng đầu. Cơ thể tôi đã cảm nhận và lắc lư ngay khi thấy cảnh này. Và rồi tôi đã cố thử tập và sao chép sao cho giống. Sau đó tôi lên YouTube search về breaking", dancer 22 tuổi chia sẻ về lần vô tình xem được clip breakdance trên TV.   

hoan canh dac biet cua dancer team kay tran duoc tuyen bo quan quan street dance viet nam - anh 0

Bên cạnh tài năng và những thành tích đáng nể, câu chuyện gia đình của Lê Hiếu đã lấy đi nhiều nước mắt khán giả. 

So You Think You Can Dance 2015, Lê Hiếu cùng 2 em trai ruột là Lê Huy và Lê Hào khiến cả trường quay đứng ngồi không yên bằng màn trình diễn phối hợp nhịp nhàng. Tuy nhiên, khoảnh khắc cậu bé Lê Hào trong phần giao lưu ngây ngô thốt lên 4 chữ "Mẹ con chết rồi", không khí xung quanh trở nên lắng đọng. 

hoan canh dac biet cua dancer team kay tran duoc tuyen bo quan quan street dance viet nam - anh 0

Sau đó, một thí sinh khác dự thi So You Think You Can Dance cùng mùa là Đào Phi Hải, đồng thời cũng là người cưu mang 3 anh em đã xuất hiện trên sân khấu và giải thích về hoàn cảnh đặc biệt của 3 thí sinh nhỏ tuổi. 

Năm 2013, Phi Hải gặp anh em Lê Hiếu trong một chương trình truyền hình. Lúc đó, cô Uyên - mẹ của 3 anh em vẫn còn sống, nhưng vì đang bị bệnh và ở tận Biên Hoà nên không thể lên TP. Hồ Chí Minh chăm sóc các con. Do vậy, Phi Hải và nhóm đã giúp đỡ để 3 anh em có thể tiếp tục thi. Sau cuộc thi đó, cô Uyên cũng qua đời. 

hoan canh dac biet cua dancer team kay tran duoc tuyen bo quan quan street dance viet nam - anh 0

Trước khi mất, cô Uyên có nói đùa là nhờ Phi Hải lo cho 3 con của mình nếu cô có chuyện gì. Ngày trước, bố ruột 3 anh em từng phải bán nhà rồi đi tù vì cờ bạc, đến sau này thì không còn nuôi nổi các con nữa. Vậy là ở tuổi 22, Phi Hải quyết định cưu mang Lê Hiếu - Lê Huy - Lê Hào.

Trong một show truyền hình năm 2021, 3 anh em bé tẹo ngày nào ở So You Think You Can Dance giờ đã trưởng thành hơn nhiều, hiện vẫn sống chung với cả gia đình của "ba nuôi" Đào Phi Hải. 

hoan canh dac biet cua dancer team kay tran duoc tuyen bo quan quan street dance viet nam - anh 0

"Lúc đó cũng không phải gọi là 'nhận nuôi', tôi nói nếu mấy bé về đây có gì thì ăn nấy thôi rồi tập nhảy. Dần dà sau đó tôi thấy mình phải nhiều trách nhiệm hơn, vừa cố gắng làm vừa học thêm", dancer sinh năm 1993 tâm sự.

Thời điểm được nhận nuôi, Lê Hào chỉ mới khoảng 6 tuổi nên khi được Phi Hải cõng lên nhà thì đã gọi anh luôn bằng "ba", còn 2 anh trai vẫn quen gọi là "anh". Lê Hiếu và Lê Huy hiện đã có thể đi dạy nhảy để trang trải cuộc sống, còn em út vẫn đang đi học.

hoan canh dac biet cua dancer team kay tran duoc tuyen bo quan quan street dance viet nam - anh 0
hoan canh dac biet cua dancer team kay tran duoc tuyen bo quan quan street dance viet nam - anh 0

Lê Huy tâm sự thêm rằng đến sau khi mẹ mất thì mới biết được lời nhắn nhủ của mẹ với Phi Hải. Ngày đó, Lê Huy và Lê Hiếu được một người khác nhận nuôi, nhưng thấy không hợp nên Phi Hải mới cưu mang 2 anh em.

"Lúc đó, Hào vẫn còn ở Biên Hoà. Sau một thời gian tụi con ở trên đây, cuối tuần về thấy Hào ngồi chơi một mình dưới đất tội nghiệp quá, nên anh Hải kêu 'Thôi, lo cho Hào lên đây để 3 anh em học chung, ở chung với nhau luôn'", Lê Huy kể. 

Tuy giờ đã đến tuổi kết hôn, nhưng Phi Hải vẫn chần chừ vì muốn có một ngôi nhà to hơn, mỗi người 1 phòng: "Mục tiêu trong 3 năm tới thì tôi cũng cố gắng để có một căn nhà. Ba mẹ có nơi ở thoải mái, ổn định, riêng tư hơn. Mấy đứa nhỏ cũng có phòng riêng để cưới vợ hoặc trưởng thành, có tương lai hơn".

Dancer ngầu nhất team Bảo Anh: 'Chắc do duyên số nên cứ va vào nhau'

Bạn trai Mỹ Anh đang làm gì ở Street Dance Việt Nam?

Đội trưởng Street Dance nhưng mặc đồ đã đúng chưa?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ