'Hát mỗi câu đầu là thấy hơn Chi Pu hát 5 năm rồi'

Những nhận định của khán giả về một bản cover đầy cảm xúc.

Can't Take My Eyes Off You là một trong những ca khúc được rất nhiều khán giả yêu thích, đồng thời từng có không ít những bản cover tại Việt Nam với những cái tên nổi bật như Uyên Linh, Soobin, Mỹ Anh,... 

Trong những ngày gần đây, phiên bản của Gigi Hương Giang tại một sân khấu live cho ca khúc này cũng đang viral trở lại sau 2 tháng đăng tải.

Gigi Hương Giang là một trong những cái tên tiềm năng của âm nhạc Việt khi cô được nhận định là sở hữu một nền tảng thanh nhạc tốt, có khả năng kết hợp nhuần nhị giữa cảm xúc và tính hàn lâm trong phần biểu diễn của mình.

Tuy nhiên, màu giọng quá đại trà và chưa có được sự may mắn cần thiết khiến nữ ca sĩ không được biết đến quá rộng rãi.

Đồng thời, tư duy xử lý âm nhạc của cô cũng không thực sự ổn định, có thể hát rất hay trong một phần biểu diễn và tụt phong độ ngay ở tiết mục sau.

Ở Can't Take My Eyes Off You, cô giữ một cao độ đáng nể với thần thái trình diễn khó để chê trách ở bất kỳ điểm nào. Ca khúc của Frank Sinatra hoàn toàn bị "kill" theo phong cách của Gigi Hương Giang

hat moi cau dau la thay hon chi pu hat 5 nam roi - anh 0
Gigi Hương Giang có một tiềm năng rất lớn.

Chính vì thế, nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất ngờ vì đến tận bây giờ mới biết được một giọng ca chất lượng như vậy:

- U là trời, bấy lâu qua chị đã ở đâu vậy. Trình độ này xứng đáng nổi tiếng hơn mà.

- Nghe Erik hát xong qua đây cũng khác biệt ấy nhờ, không nghe tiếng lấy hơi luôn.

- Cách xử lý thông minh nhưng không sáng tạo mấy. Có thể là do bị rập khuôn quen rồi. 

- Chỉ câu đầu "I love you, baby" đã ăn đứt người chị tiền bối nói "Cầm mic lên là ca sĩ" rồi.

hat moi cau dau la thay hon chi pu hat 5 nam roi - anh 0
Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với vocal của nữ ca sĩ.

Hòa Minzy cover Con Cò, netizen: 'Cò này bay tới vũ trụ rồi'

Tranh cãi Chi Dân hát nhép: Cư dân mạng thất vọng, chính chủ lên tiếng

'Là hát nhạc Hoa hay cải lương?'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ