'H'Hen Niê mặc đồ xấu thật' và cách cô ấy phản hồi

H'Hen Niê đã nhanh chóng lên tiếng giải thích khi bị chỉ trích trong việc lựa chọn trang phục.

Thời gian gần đây, H'Hen Niê đã có nhiều sự biến hóa khi lựa phong cách ăn mặc cùng lối trang điểm mới, cá tính và sắc sảo hơn trước. Tuy nhiên, với sự thay đổi này, cô nàng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

h hen nie mac do xau that va cach co ay phan hoi - anh 0

Theo đó, trên một diễn đàn, có khán giả đã đăng tải bài viết cho rằng, nàng hậu nên lựa chọn outfits cũng như cách make-up phù hợp hơn. Đồng thời, tác giả của bài viết còn nhận định, H'Hen Niê không lắng nghe sự góp ý của khán giả để thay đổi phong cách. 

h hen nie mac do xau that va cach co ay phan hoi - anh 0

Phía dưới bình luận, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng tình trước ý kiến này:

-         "Thật mà, mình thấy ekip của Hen đang đi sai hướng, hướng Hen đến phong cách kiểu phương Tây nhưng đôi khi bị phản tác dụng, nhìn ô dề lố lăng...".

-         "Hen mặc xấu thực sự, đâu phải cứ top 5 MU là cái gì cũng nhất được đâu".

-         "Có một số lần Hen mặc đồ hơi bị lạc quẻ thiệt nha".

h hen nie mac do xau that va cach co ay phan hoi - anh 0

Để sự việc không đi quá xa, H'Hen Niê đã nhanh chóng phản hồi lại góp ý của chủ nhân bài viết cùng một số khán giả khác. Cụ thể, nàng hậu cho biết, cô luôn trân quý từng đóng góp của mọi người từ lúc là thí sinh đến thời điểm hiện tại và cả sau này. 

"Nhưng đôi khi cũng sẽ có lúc này lúc khác, có lúc làm hài lòng đa số mọi người, có lúc được mọi người nhắc nhở. Bản thân Hen nhiều khi xuất hiện cũng sẽ có đôi lúc chưa cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình từ đó mà cố gắng để khắc phục, nhưng có một điều chắc chắn là ekip Hen rất yêu thương và luôn dành mọi sự tốt nhất cho Hen"H'Hen Niê chia sẻ.

h hen nie mac do xau that va cach co ay phan hoi - anh 0

Khoảnh khắc Quyền Linh và H'Hen Niê

Giám khảo H'Hen Niê: ‘Tôi sẽ giúp những thí sinh… muốn tôi giúp’

OMG: Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Wagner bí mật tới Việt Nam từ khi nào, ôm chặt H'Hen Niê ngày tái ngộ

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ