Giờ mới biết Karik rất “mama-boy”, đọc loạt lý do chia tay Miu Lê mà bực á!

Những câu rap của Karik trong sản phẩm âm nhạc này mang đậm phong cách của “mama-boy”.

Tối ngày 13/6, Miu Lê và Karik đã kết hợp cùng nhau trong MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Bỏ lại hình ảnh người con gái chịu đựng tổn thương trong các bản Ballad, Miu Lê đã có màn "đổi gió" ấn tượng với hình ảnh "điên nữ" trong sản phẩm âm nhạc này.

Không chỉ đề cập đến một trong những đề tài "trendy" trong tình yêu hiện nay: Rơi vào lưới tình với "mama boy" hay Mr. Sự Nghiệp, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay còn có cách kể chuyện thông minh khi sử dụng các câu punchline ấn tượng.

picture

Trái tim của anh thì nói có, nhưng mẹ của anh lại nói không.

Karik

Nhạc Việt

Logo VieZ
picture

Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc, mẹ của anh bắt anh phải chia tay

Karik

Nhạc Việt

Logo VieZ
picture

Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp/ Nên tình cảm này anh buộc phải cự tuyệt.

Karik

Nhạc Việt

Logo VieZ
picture

Thật ra anh chỉ xem em như em gái/ Cảm mến vì những câu chuyện em từng trải.

Karik

Nhạc Việt

Logo VieZ
picture

Tình nào mà tình chẳng dang dở/ Vui rồi cũng đến lúc phải tẻ nhạt.

Karik

Nhạc Việt

Logo VieZ
picture

Sắt đá còn có thể bạc/ Tình cảm mình sao có thể khác

Karik

Nhạc Việt

Logo VieZ

Nhân thời điểm ra mắt MV mới, nói về Karik, Miu Lê cho biết: "Ngay khi anh Khoa nói đây là bản nhạc cần một giọng nam rap, cái tên đầu tiên và duy nhất tôi nghĩ ra đó là Karik.

Hơn nữa, tôi với anh Karik chơi rất thân, hai đứa cũng hiểu nhau nên làm việc sẽ rất ăn ý. Bản thân tôi cũng ngại phải nhờ một người mà mình không thân hoặc không biết. Vì lỡ mình phải quay đi quay lại, thu tới thu lui cũng ngại làm phiền người ta nữa". 

Chia sẻ về kỳ vọng cho Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, Miu Lê khẳng định: "Với sản phẩm này, được kết hợp với những người bạn, người mình ngưỡng mộ, Miu cảm thấy may mắn và trọn vẹn".

gio moi biet karik rat mama boy doc loat ly do chia tay miu le ma buc a - anh 0
Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng góp phần tạo ra thành công cho ca khúc này.

Karik tên thật là Phạm Hoàng Khoa, sinh năm 1989. Anh lần đầu theo đuổi con đường nghệ thuật với vai trò là một vũ công nhưng phải ngừng lại khi bị chấn thương vào năm 2006. Vài năm sau đó, Karik đến với rap để giải tỏa cảm xúc và bén duyên với loại hình âm nhạc này và trở nên thành công. Karik sở hữu nhiều bản rap được cộng đồng yêu thích như: Anh Không Đòi Quà, Ế, Rắc Rối, Người Việt,...

Miu Lê cho dàn bạn thân xem trước MV: Quang Trung tưởng Châu Đăng Khoa là nam chính, Thiều Bảo Trâm và Trúc Nhân nói gì?

Hóng: Miu Lê vui quá leak luôn bài mới với Karik, nhạc cuốn thế này dự là hit đây!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ