Giá như ngày ấy mình không trốn khai giảng...

...Để không phải nuối tiếc về một ngày khai giảng không tiếng trống trường, không bong bóng, không bạn bè, thầy cô!

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tại nhiều địa phương, lễ khai giảng năm học 2021 -2022 buộc phải tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Trong một năm đặc biệt như vậy, ký ức những mùa khai trường của nhiều thế hệ học sinh trước lại hiện về.

Niềm vui của ngày khai trường

Ngày 5 tháng 9 hàng năm trở thành ngày hội của cả nước khi giáo viên, học sinh cùng nô nức đến trường, mang theo bao niềm vui và hy vọng cho năm học mới. Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng từng trải qua thời áo trắng, khiến mỗi mùa tựu trường hàng năm đều không tránh khỏi cảm xúc bồi hồi xao động. 

gia nhu ngay ay minh khong tron khai giang - anh 0
Những chùm bong bóng đủ sắc màu mang niềm hy vọng về một năm học mới nhiều thuận lợi và may mắn 

Mỗi mùa khai giảng, đâu đâu cũng ngập tràn không khí tươi vui. Trong ánh nắng mùa thu của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, không khó để thấy mỗi góc phố đều nhộn nhịp cờ hoa bởi nó bao giờ cũng là dịp đặc biệt với mỗi học sinh.

Mùi thơm của sách vở mới, sắc màu rực rỡ của chùm bóng bay rợp sân trường cùng tiếng cười giòn tan và thanh âm của hồi trống "tùng tùng" kéo dài chính là những điều đặc biệt luôn in đậm trong ký ức về ngày khai giảng.

gia nhu ngay ay minh khong tron khai giang - anh 0

Bảo N. - sinh viên năm cuối Đại học vẫn luôn nôn nao mỗi khi nhớ về: "Mình tin lứa học sinh nào cũng mong đến lúc khai giảng, dù rằng chúng mình đã được gặp nhau trong ngày tựu trường trước đó. Mình không nhớ nhiều về từng buổi khai trường thế nào, nhưng cảm giác được tề tựu bè bạn thầy cô, chứng kiến cựu học sinh xúc động khi về thăm mái trường xưa khiến mình mãi không thể nào quên".

Vậy mà đôi khi, học sinh cũng chán khai giảng lắm! Buổi lễ nào cũng có những nghi thức trở thành thông lệ: chào cờ, văn nghệ chào mừng, rồi những bài diễn văn - thư mừng năm học mới dài đến phát ngán. 

gia nhu ngay ay minh khong tron khai giang - anh 0
Những biểu hiện chán chường trong lễ khai giảng ngày xưa 

Chắc hẳn, khai giảng bắt đầu cũng là lúc các "team siêu quậy" lại bàn kế đi trốn: Đi ra căn tin ăn vặt, lẻn ra sân bóng hay chụm đầu lại để xem cuốn truyện mới mua,... Lúc đi học thì không thích khai giảng, nhưng đối với bất cứ ai đã rời mái trường hay phải chịu cảnh học online như bây giờ, ngày khai giảng bỗng trở thành niềm mong ước. 

Không thể tin được đến khai giảng cũng có thể làm online!

 Từ lúc dịch Covid-19 bùng phát, lễ khai giảng truyền thống bỗng trở thành nỗi niềm trong ký ức. Tưởng rằng chỉ năm 2020, học sinh - sinh viên mới phải chấp nhận khai giảng online, vậy mà năm nay cảnh tượng ấy đã phải lặp lại.

gia nhu ngay ay minh khong tron khai giang - anh 0
Ảnh minh họa

Hiện tại, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước buộc phải tổ chức lễ khai giảng tại một điểm trường và sau đó được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nơi không thể tổ chức lễ khai giảng mà tổ chức dạy học trực tuyến như TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị,...

gia nhu ngay ay minh khong tron khai giang - anh 0
Ảnh: Tuổi Trẻ cười

Bên cạnh đó, một hình thức khai giảng khác cũng được một số địa phương áp dụng đó chính là khai giảng ngay tại lớp. Mỗi lớp sẽ có các buổi họp trực tuyến riêng. Nhiều người hy vọng rằng điều đó sẽ khiến cả giáo viên và học sinh đều nắm được tinh thần năm học mới cũng như mang lại một buổi lễ khai giảng độc đáo, sáng tạo có một không hai, ví dụ như văn nghệ qua ứng dụng Zoom chẳng hạn. 

Khai giảng trực tiếp có thể đi trốn mà không bị phát hiện, giờ đây sinh viên, học sinh đùa rằng, đi trốn khai giảng chỉ có thể xảy ra khi bị mất Wifi hoặc mất điện mà thôi!

gia nhu ngay ay minh khong tron khai giang - anh 0
Văn nghệ qua Zoom, tại sao không? (Nguồn: Câu lạc bộ CKT)

Ngày lễ khai giảng dù có nhiều thay đổi về hình thức, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Đó sẽ luôn là ngày mở đầu với bao hy vọng mới, thành công mới. Một khởi đầu đặc biệt cho một năm đặc biệt: năm học 2021-2022. 

Gen Z khoe góc học tập xinh xắn, "sắp xếp" lại tinh thần cho "năm học mới" online

TP.HCM đề xuất không tổ chức khai giảng, đưa ra 3 phương án giảng dạy "mùa dịch"

Các tỉnh thay đổi, lùi lịch tựu trường và khai giảng năm học mới

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ