Các tỉnh thay đổi, lùi lịch tựu trường và khai giảng năm học mới

Các tỉnh, thành điều chỉnh lịch tựu trường sau khi đã công bố, trễ hơn mốc thời gian chung của Bộ GD&ĐT do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các tỉnh thành như Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Dương,...đã có những điều chỉnh, thay đổi trong việc cho học sinh tựu trường và khai giảng năm học mới.

Sáng 25-8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt chỉ đạo dừng tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 vào ngày 5-9, thời gian khai giảng cụ thể sẽ được thông báo sau. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu tổ chức, sắp xếp các lớp học; thực hiện thu học phí (nếu có) theo hình thức trực tuyến hoặc lập danh sách để thu tiền sau. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học trực tuyến trên Internet và truyền hình theo quy định.

cac tinh thay doi lui lich tuu truong va khai giang nam hoc moi - anh 0

Tối 24/8, UBND TP Cần Thơ có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, trường học trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9, theo hình thức trực tuyến.

Ngày bắt đầu học kỳ 1 đối với bậc mầm non, tiểu học là 20/9. Tuy nhiên, căn cứ diễn biến dịch bệnh, thành phố có thể điều chỉnh thời gian sau 20/9 cho phù hợp với tình hình thực tế. Đối với giáo dục trung học, học sinh khối 9 và 12 bắt đầu học kỳ 1 từ ngày 6/9. Các học sinh khối còn lại sẽ bắt đầu năm học từ ngày 13/9. Riêng giáo dục thường xuyên bắt đầu học kỳ 1 từ ngày 20/9.

Vào ngày 23/8, UBND tỉnh Đồng Nai ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Ngày khai giảng đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông là 12/9, giáo dục thường xuyên sẽ khai giảng vào ngày 18/9.

Trong ngày 21/8, Sở GD&ĐT Hải Dương chỉ đạo các trường tiểu học lùi thời gian tổ chức tựu trường cho học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Hiệu trưởng các trường học thông tin kịp thời cho các phụ huynh học sinh. Giáo viên chủ nhiệm thông tin, hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho con em mình, sẵn sàng tâm thế cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới. Trước đó, tỉnh này có kế hoạch cho học sinh tựu trường vào ngày 1/9, riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23/8.

cac tinh thay doi lui lich tuu truong va khai giang nam hoc moi - anh 0

Học sinh từ mầm non đến THPT sẽ bắt đầu học kỳ 1 của năm học mới từ ngày 13/9. Lễ khai giảng và thời gian đầu của học kỳ này, toàn tỉnh sẽ áp dụng hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bắc Giang lên phương án đón học sinh lớp 1 đến trường vào này 23/8, học sinh các khối lớp còn lại sẽ tựu trường vào ngày 1/9.

Tại cuộc họp toàn tỉnh về công tác chuẩn bị năm học 2021-2022 và tuyển sinh đào tạo nghề chiều 21/8, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch tựu trường và khai giảng phù hợp. Đặc biệt, hoạt động này phải đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch lên hàng đầu.

cac tinh thay doi lui lich tuu truong va khai giang nam hoc moi - anh 0

Các huyện tình hình dịch bệnh ổn định có thể tổ chức khai giảng truyền thống. Những địa phương dịch bệnh còn diễn biến phức tạp có thể lùi thời gian tựu trường và tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến, sau đó tổ chức dạy học đảm bảo đúng nội dung chương trình.

Bên cạnh đó, các tỉnh như Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Sơn La, Đắk Lắk cũng có những thay đổi trong việc điều chỉnh lịch tựu trường cho học sinh các cấp. 

Lịch tựu trường của các tỉnh thành khác nhau, phụ thuộc tình hình thực tế

Hà Nội công bố thời gian tựu trường sớm nhất là vào ngày 1/9

TP.HCM đề xuất không tổ chức khai giảng, đưa ra 3 phương án giảng dạy "mùa dịch"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ