DV Huỳnh Lập: Khi mới vào nghề, tôi chỉ biết ‘bắt chước’ chú Thành Lộc

Trong năm nay, diễn viên Huỳnh Lập muốn tập trung tuyệt đối cho sân khấu kịch.

Liệu trong năm nay, khán giả có thể thấy Huỳnh Lập trở lại màn ảnh rộng?
Năm nay tôi dành phần lớn thời gian và công sức cho sân khấu. Cơ duyên đưa tôi quay trở lại sân khấu là sau một lời mời hợp tác của chị Việt Hương hồi đầu năm.

Hiện tại tôi đã cho ra mắt vở diễn đầu tiên của mình tại sân khấu, đó là vở "Mẹ Hát Rong" được diễn vào mỗi cuối tuần tại sân khấu Trương Hồng Minh của thầy Minh Nhí và chị Việt Hương. Ngoài vở "Mẹ Hát Rong" này, sắp tới tôi sẽ tiếp tục đồng hành với chị Việt Hương và thầy Minh Nhí ra vở diễn thiếu nhi vào dịp đầu tháng 6.
picture

Sân khấu là cội nguồn diễn xuất, là nơi nuôi dưỡng lửa nghề, cho tôi được sống chết với cuộc đời nhân vật vào mỗi đêm diễn, điều này khác với đi đóng phim

Huỳnh Lập

Sao Việt

Logo VieZ
Điều gì đã thôi thúc anh trở lại cống hiến tại sân khấu kịch?
Tôi học đạo diễn sân khấu. Đây cũng là niềm yêu thích đầu tiên của tôi. Cuộc đời đưa đẩy tôi đến với YouTube và các dự án phim chứ thật ra tôi vẫn thích diễn sân khấu hơn. Sân khấu là cội nguồn diễn xuất, là nơi nuôi dưỡng lửa nghề, cho tôi được sống chết với cuộc đời nhân vật vào mỗi đêm diễn, điều này khác với đi đóng phim.

Khi chọn sân khấu, tôi phải từ chối rất nhiều công việc bên ngoài. Mà không riêng tôi đâu, bất cứ ai diễn sân khấu cũng đều như vậy. Để có được một vở diễn gửi đến khán giả thì chúng tôi tập cả tháng rất vất vả, cát-xê một đêm diễn sân khấu không nhiều. Nhưng dù cực cỡ nào tôi vẫn hạnh phúc với những gì mình làm.

Ngày xưa sân khấu luôn sáng đèn vào mỗi cuối tuần, nhưng hiện tại rất khó để kêu gọi khán giả đi xem kịch, nhất là với những sân khấu mới. Tôi cũng như rất nhiều anh chị em trong nghề đang trăn trở về vấn đề này.

Tôi luôn cố gắng làm tốt nhất có thể để khi khán giả xem 1 vở kịch thì sẽ giới thiệu với người này, người kia đến với những suất diễn sau đó. Để có sự hỗ trợ của khán giả thì mình phải làm kịch hay trước đã.
picture

Ngày xưa sân khấu luôn sáng đèn vào mỗi cuối tuần, nhưng hiện tại rất khó để kêu gọi khán giả đi xem kịch, nhất là với những sân khấu mới. 

Huỳnh Lập

Sao Việt

Logo VieZ
Xuất thân từ đạo diễn, cơ duyên nào đưa anh trở thành diễn viên?
Ngay từ đầu tôi thích làm diễn viên hơn làm đạo diễn. Nhưng khi thi vào Đại học, tôi tự ti vì ngoại hình của mình, sợ không đủ chiều cao nên không dám chọn ngành diễn viên. Tôi đành phải chọn một lĩnh vực khác, và đó là đạo diễn. Lúc đó tôi rất mông lung, không biết chính xác đạo diễn sẽ làm gì, chỉ biết đăng ký vào thi thôi.

Sau một khoảng thời gian tham gia nghệ thuật, tôi quan sát các bạn đồng trang lứa cũng như thế hệ trẻ sau này và nhận ra ngoại hình không quá quan trọng đối với một diễn viên.

Trong một bộ phim, ngoài nam chính và nữ chính rất đẹp thì còn có nhiều nhân vật khác đa dạng tính cách và ngoại hình. Tôi nhận ra mình không cần thiết phải cao 1m8, mình không có lợi thế về ngoại hình thì phải có nét diễn cá tính hơn và khai thác vẻ ngoài của mình bằng trang phục làm sao cho ấn tượng trong vai diễn.
Lối diễn xuất của anh bị ảnh hưởng bởi ai?
Những ngày mới bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi không biết cách diễn thế nào nên chỉ biết bắt chước chú Thành Lộc. Hồi bé tôi coi "Ngày Xửa Ngày Xưa" của chú rất nhiều nên thích dữ lắm. Chú là một trong những người đầu tiên truyền lửa cho tôi trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

Ngoài ra, nhìn những tấm gương đi trước như chú Hữu Châu, chị Việt Hương và rất nhiều anh chị cô chú nghệ sĩ kì cựu khác vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả, tôi thấy mình phải cố gắng thật nhiều để người xem "cùng lớn" với mình.
picture

Chú Thành Lộc là một trong những người đầu tiên truyền lửa cho tôi trên con đường theo đuổi nghệ thuật

Huỳnh Lập

Sao Việt

Logo VieZ
Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của anh?
Người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của tôi là anh Hồng Tú. Anh ấy là quản lý, là người luôn đứng phía sau hỗ trợ tôi hết mình. Một mình tôi sẽ không thể làm được những điều to lớn.

Tôi luôn trân trọng ekip, tất cả anh em trong đoàn từ quay phim, âm thanh, ánh sáng,... mỗi người góp một phần giúp cho sản phẩm của mình chỉn chu nhất có thể.
Thời gian gần đây, nhiều người nhận xét anh điềm tĩnh hơn chứ không ồn ào như trước. Có điều gì đã tác động dẫn đến sự thay đổi này?
Qua mùa Covid, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà tất cả đều thay đổi về tư duy, cảm xúc và nhịp sống. Trước đây nhiều người góp ý rằng tôi quá ồn ào, tôi cũng tiếp thu từ từ và thay đổi sao cho nét diễn của mình nhẹ nhàng, vừa phải. Vì vậy mọi người sẽ thấy tôi từ tốn hơn trong những sản phẩm gần đây. 

Cảm ơn anh Huỳnh Lập vì đã chia sẻ!

Huỳnh Lập tên đầy đủ là Huỳnh Ngọc Lập, sinh năm 1993 tại An Giang. Anh giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Cười xuyên Việt năm 2015 và là một diễn viên kiêm đạo diễn tài năng của làng giải trí Việt.

Diễn viên Huỳnh Lập: “Tôi không còn mang nợ để đầu tư cho sản phẩm”

Huỳnh Lập khóc than khi phim lậu tràn lan

Hồng Tú đứng sau loạt dự án nào Huỳnh Lập?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ