Diễn viên Huỳnh Lập: “Tôi không còn mang nợ để đầu tư cho sản phẩm”

Diễn viên Huỳnh Lập cho biết làm phim trên YouTube không có lời nhưng vẫn làm vì đam mê.

Nhìn lại hành trình 10 năm làm nghề, có điều gì khiến Huỳnh Lập hối tiếc?
Sau các cột mốc trong sự nghiệp, tôi thấy tất cả những gì tôi muốn đều đã làm được. Từ web-drama, parody đến điện ảnh, tôi đều thử sức và chinh phục bản thân ở những địa hạt này rồi.

Cuối năm 2022, tôi còn một trăn trở duy nhất là chưa quay trở lại sân khấu, nhưng đến năm nay, tôi đã làm được điều này.

Trong công việc, khi điều gì đó đến, tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành thật tốt. Nếu thất bại, tôi sẽ coi đó là một bài học rồi đứng lên, đi tìm những cơ hội khác để làm lại. Còn thành công, tôi coi đó như một cột mốc mà mình chinh phục được, vậy nên tôi không nuối tiếc bất cứ điều gì cả.

Tôi cũng chưa bao giờ nản hay muốn từ bỏ con đường này. Nhưng tôi luôn đắn đo mỗi khi làm dự án. Tôi suy nghĩ liệu mình có nên đầu tư hết tất cả vào dự án này hay không, sản phẩm nào lên đến bạc tỷ.

Bây giờ mọi người thích những nội dung ngắn và nhanh nên những sản phẩm mình làm trên mạng cũng có tuổi thọ rất ngắn. Bỏ mấy tỷ ra để làm 1 bộ phim, nhưng chỉ khoảng 1-2 tuần sau người ta đã không quan tâm nó nữa rồi nên tôi rất băn khoăn. Nhưng cuối cùng suy đi nghĩ lại tôi vẫn đầu tư để mang đến những cái tốt nhất có thể cho khán giả.
Anh đã xoay sở và vượt qua áp lực kinh tế ấy như thế nào?
Tôi luôn mang nợ sau mỗi lần đầu tư sản phẩm. Sau đó, tôi sẽ bắt đầu đi làm kiếm tiền, đi quay quảng cáo để trả nợ dần. Trả nợ xong, dư ra chút xíu, tôi lại đầu tư tiếp cho dự án tiếp theo, rồi sau đó lại mắc nợ tiếp.

Vòng lặp như thế xảy ra trong một khoảng thời gian khá dài. Sau này, tôi có kinh doanh thêm, tiền từ kinh doanh hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong việc đầu tư sản phẩm cá nhân. Nếu trước đây nguồn thu chính của tôi là đi quay, đi đóng quảng cáo, bây giờ còn có thêm nguồn thu từ kinh doanh nữa.

Tôi chủ động kinh tế hơn trước nên việc đổ tiền làm sản phẩm cũng gọn gàng và suôn sẻ hơn. Cũng không còn mang nợ như trước đây nữa.
picture

Mình bỏ mấy tỷ ra để làm 1 bộ phim, nhưng chỉ khoảng 1-2 tuần sau người ta đã không quan tâm nó nữa rồi.

Huỳnh Lập

Sao Việt

Logo VieZ
Làm phim Youtube thường không có nhiều lợi nhuận, tại sao anh vẫn quyết định đầu tư? 
Tiền tôi kiếm được từ YouTube giống như 1 cái phần thưởng tinh thần nhỏ thôi chứ phim không mang lại lợi nhuận. Dù biết làm phim trên Youtube không có lời nhưng tôi vẫn làm vì nó là đam mê, là cái nghề của mình.

Cái được là được khán giả biết đến và yêu thương nhiều hơn. Từ đó cũng có nhiều show, nhiều quảng cáo hơn giúp mình có thêm thu nhập từ đó.
Gần đây, các bộ phim từ web-drama lên màn ảnh rộng thường được đánh giá không đủ sức chinh phục khán giả. Anh nghĩ sao về điều này?
Một bộ phim điện ảnh độc lập ra đời cũng có phim thành công và không thành công. Không thể khẳng định một bộ phim từ web-drama lên thành phim điện ảnh sẽ thất bại. Web-drama chỉ là xuất xứ của bộ phim đó thôi, quan trọng nhất vẫn là phim điện ảnh đó có giá trị gì.

Có rất nhiều cái khó khi làm phim điện ảnh với tiền thân web-drama, bởi ngay từ đầu khán giả đã có cái nhìn khác về nó rồi.

Bản thân tôi cũng đã từng làm điều này, từ "Ai Chết Giơ Tay" tôi phát triển thành "Pháp Sư Mù". Tôi thấy mọi người đòi hỏi cao hơn rất nhiều so với web-drama mình đã làm. Đó là một áp lực rất lớn đối với những nhà làm phim từ web-drama lên bản điện ảnh.

Nhưng đã có những bộ phim chinh phục được khán giả, cho thấy web-drama vẫn có thể phát triển thành phim điện ảnh.

Không chỉ riêng tôi mà tất cả những nhà làm phim khác đều cố gắng mang đến cho khán giả những sản phẩm tốt nhất. Còn lại tùy thuộc với cái gu cá nhân của mình có phù hợp với thị hiếu khán giả hay không nữa.

thì 

picture

Một bộ phim điện ảnh độc lập ra đời cũng có phim thành công và không thành công. Không thể khẳng định một bộ phim từ web-drama lên thành phim điện ảnh sẽ thất bại.

Huỳnh Lập

Sao Việt

Logo VieZ

"Sân khấu là cội nguồn diễn xuất, là nơi nuôi dưỡng lửa nghề"

Cảm ơn Huỳnh Lập vì đã chia sẻ!

Huỳnh Lập khóc than khi phim lậu tràn lan

Chị Ca Nô - Lê Nhân: "Huỳnh Lập nổi tiếng hơn thì tôi rất mừng cho Lập"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ