Dương Tử Quỳnh vội đính chính khi bị hiểu lầm sinh con ở tuổi 62

Ngày 2/1, Dương Tử Quỳnh đã chia sẻ hình ảnh đôi chân bé nhỏ của em bé sơ sinh trên trang cá nhân làm dấy lên tin tức cô có con ở tuổi 62.

Cụ thể, nữ diễn viên Everything Everywhere All at Once viết: "Điều kỳ diệu bé nhỏ đến với chúng tôi vào ngày đầu tiên của năm 2024. Chúng tôi thật sự rất may mắn, hạnh phúc. Tôi không thể nào diễn tả được niềm vui to lớn này bằng lời".

duong tu quynh voi dinh chinh khi bi hieu lam sinh con o tuoi 62 - anh 0
Bức ảnh gây hiểu lầm cho Dương Tử Quỳnh.

Theo Sohu, trong bài đăng của Dương Tử Quỳnh không nói rõ đây là con của ai. Tuy nhiên, với thái độ vui mừng của nữ diễn viên 62 tuổi, truyền thông cho rằng minh tinh Ngọa hổ tàng long đã sử dụng phương pháp mang thai hộ để đạt được ước mơ có con khi đã cao tuổi.

Vì quá nhiều người hiểu lầm nên Dương Tử Quỳnh đã phải đăng tiếp dòng trạng thái nói cho rõ: "Cảm ơn các con yêu Nicolas và Darina vì đã biến bố mẹ thành cặp ông bà hạnh phúc nhất trên đời! Chào mừng cháu Maxime". Theo đó, Nicolas là con riêng của tỷ phú Jean Todt.

Chồng Dương Tử Quỳnh là Jean Todt, người Pháp. Ông sinh năm 1946 và từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 của Ferrari từ năm 1993-2006. Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 tại Malaysia và từng đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983 trước khi nổi tiếng khắp châu Á và thế giới với vai trò diễn viên.

Hồi tháng 7/2013, Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp Jean Todt tổ chức hôn lễ tại Geneva, Thụy Sĩ với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết. Đến 21/12, nữ diễn viên tổ chức tiệc cưới tại quê nhà Malaysia.

duong tu quynh voi dinh chinh khi bi hieu lam sinh con o tuoi 62 - anh 0
Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt đã đính hôn 19 năm.

Dương Tử Quỳnh và ông xã hơn 16 tuổi quen nhau từ lễ khai mạc Đường đua Quốc tế Thượng Hải tháng 6/2004, Jean Todt là Chủ tịch của FIA (Liên đoàn ôtô quốc tế), Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari. Tới tháng 7/2004, tỷ phú Jean Todt cầu hôn nữ diễn viên.

Họ không kết hôn trong suốt 19 năm, nhưng hạnh phúc bên nhau. Nữ diễn viên từng cho rằng tình yêu không cần hôn nhân để giữ gìn, quan trọng là cả hai cảm thấy hạnh phúc vui vẻ bên nhau.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1963, được mệnh danh là đả nữ số 1 tại châu Á, cũng như thế giới với nhiều tác phẩm nổi bật như Hiện đại hào hiệp truyện, Mãnh hổ Tô Khất Nhi, Ngọa hổ tàng long, Thái Cực Trương Tam Phong, Nữ cảnh sát hoàng gia, Kiếm vũ, thời đại sát thủ, Hồi ức của một Geisha, Xác ướp Ai Cập: Lăng mộ Hoàng đế Rồng, Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân, Điệp viên 007: Ngày mai không lụi tàn. Năm 2023, Dương Tử Quỳnh lập kỷ lục khi trở thành diễn viên châu Á đầu tiên thắng Nữ chính xuất sắc Oscar 2023 với tác phẩm Everything Everywhere All at Once.

Thành tựu mới cho phim của Dương Tử Quỳnh

"Tìm đỏ mắt cũng không ra một Dương Tử Quỳnh thứ hai"

Dương Tử Quỳnh: Chiến thắng đầy kỳ tích tại Oscar 2023

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ