Đừng cảm ơn nữa, từ giờ hãy 'tam giác'

Muốn cảm ơn nhưng cũng muốn người khác phải hoang mang, xin mời xài "tam giác".

Đừng cảm ơn nữa, từ giờ hãy 'tam giác'

Tuy cõi mạng từng lúc khác nhau, song câu nói gây "sốt" đời nào cũng có. Những ngày gần đây, giới trẻ lại bắt đầu "lăng xê" một trào lưu mới. 

Nếu chăm chỉ lướt "Tóp Tóp" bạn sẽ liên tục thấy những clip bắt trend vô cùng hài hước lẫn ngộ nghĩnh gắn liền với từ "tam giác". Giống như hàng loạt từ mới khác trên mạng xã hội, đối tượng chăm vận dụng nhất, lan tỏa "tam giác" nhiều nhất không ai khác ngoài Gen Z.

"Tam giác là tát giam, tát là đánh, giam là nhốt. Đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you là cảm ơn". 

Vì vậy thay vì nói thẳng cảm ơn, giới trẻ đã thay bằng… tam giác. Khi được tặng quà sẽ "tam giác", khi người khác cho mượn bút mình cũng phải "tam giác"... Và những trường hợp khác, "tam giác" được xem như một cách cảm ơn vui vẻ và thân thiện với người đối diện.

Cảm ơn theo kiểu độc nhất vô nhị này vốn đã phổ biến từ 1 thập kỷ trước, nhưng gần đây do xuất hiện trong bài Tam giác của rapper Anh Phan nên đã viral trở lại trên mạng xã hội.

Phần lớn netizen tỏ ra thích thú trước chiếc trend lạ mà quen, thay nhau để lại bình luận hưởng ứng.

- Ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ lạ lắm à.

- Lại thêm một từ được ghi chép vào từ điển Gen Z.

- Hồi sáng đi học có đứa nói tam giác với mình, hoang mang mà giờ tìm được câu trả lời rồi.

- Thần thánh chơi chữ haha.

Thái độ vì đi chùa mà không chụp được hình đẹp, gái xinh tha hồ nhận gạch đá của cư dân mạng

Cặp Social Star đang nghi ngoại tình công khai du lịch, netizen: ‘Coi thường chúng tôi quá’

Xem gương mặt Lê Bống chuẩn tỉ lệ vàng, netizen bất ngờ vì quá giống nhân vật này

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ