Du khách kéo đến nơi khác khi phố cafe đường tàu bị đóng cửa

Sau khi có chỉ đạo từ UBND quận Hoàn Kiếm, phố "cà phê đường tàu" đã bị đóng cửa.

Tối 14/9, sau khi có chỉ đạo từ UBND quận Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng đã có mặt tại tuyến phố "cà phê đường tàu" yêu cầu tất cả hàng quán tại đây đóng cửa và đề nghị du khách rời khỏi khu vực này để đảm bảo an toàn hành lang đường sắt.

du khach keo den noi khac khi pho cafe duong tau bi dong cua - anh 0
Tất cả hàng quán dọc đường sắt đều bị yêu cầu đóng cửa, tuy nhiên vẫn có rất nhiều du khách ghé qua địa điểm này. 

Cho đến ngày 15/9, trong khi hầu hết các quán cà phê đều đã đóng cửa, vẫn có một số hàng quán lén mở cửa. Lực lượng chức năng đã thiết lập rào chắn, có bảo vệ trông coi để nhắc nhở tại các lối vào tuyến phố và yêu cầu du khách không lên khu vực này.

du khach keo den noi khac khi pho cafe duong tau bi dong cua - anh 0

Tuy nhiên, sau khi phố cafe đường tàu đoạn thuộc địa phận quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội đóng cửa, nhiều du khách đã chuyển sang khu vực đường ray thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình để chờ tàu, chụp ảnh...

Ngay sau khi nắm được tình hình, lực lượng chức năng phường chia làm 4 ca, trực từ 7h sáng đến 23h đêm mỗi ngày, nhắc nhở hàng trăm lượt du khách trong và ngoài nước không vi phạm quy định để đảm bảo an toàn. Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra ngạc nhiên và tiếc nuối khi không được vào điểm cà phê và check in độc đáo của Hà Nội.

du khach keo den noi khac khi pho cafe duong tau bi dong cua - anh 0
 Đây là quán duy nhất mở cửa, thu hút rất đông người dân và du khách.

Trong khu vực có đường tàu chạy qua, vẫn còn một quán cà phê ở phường Điện Biên (quận Ba Đình) trong chiều 17/9 đón khách, thu hút rất đông khách du lịch kéo đến. Họ đều bất chấp tàu chạy qua có thể gây nhiều nguy hiểm.

du khach keo den noi khac khi pho cafe duong tau bi dong cua - anh 0
Dù đã có biển cấm nhưng nhiều du khách vẫn bất chấp để chụp ảnh ở đường tàu.

Phố cà phê đường tàu là đoạn có đường ray chạy qua trung tâm thành phố, đặc biệt từ khu vực đường Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng. Đây là đoạn được giới trẻ trong và ngoài nước yêu thích. Việc bày bạn ghế để buôn bán, cho khách du lịch ngồi ngay hành lang đường sắt để thăm quan là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật hiện hành về trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đường sắt.

Vừa mới "sống lại" không bao lâu, phố cà phê đường tàu bị tạm đóng cửa

Chan La Cà: Chấp nhận từ bỏ sự nghiệp mơ ước để thực hiện giấc mơ đi hoang

"Anna lừa đảo" phiên bản nam mạo danh "con tỷ phú Nga" lừa giới siêu giàu Mỹ là ai?

Chia sẻ