Du học sinh người Nhật thách đấu Vua Tiếng Việt: "Không cần nương tay với cháu"

Sự xuất hiện của chàng trai Nhật Bản trong chương trình về tiếng Việt "khó nhằn" làm nhiều người tò mò và thích thú.

Ở tập 7, chương trình đã tìm ra được người soán ngôi Vua Tiếng Việt, đó là Phùng Khắc Bắc Linh - một kỹ thuật viên xét nghiệm. Anh quyết định không nhận 30 triệu đồng tiền thưởng mà gửi lại chương trình, tiếp tục nhận lời thách đấu ở các tuần tiếp theo. 

du hoc sinh nguoi nhat thach dau vua tieng viet khong can nuong tay voi chau - anh 0
Người chơi Phùng Khắc Bắc Linh hiện đang giữ ngai vàng Vua Tiếng Việt.

4 người chơi Vua Tiếng Việt tập 8 gồm có diễn viên Nguyễn Hà Trung (Trung Ruồi), sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân Nguyễn Như Đức Minh, học sinh cấp 3 Nguyễn Minh Hiền, du học sinh người Nhật Okabe Chikara (Nguyễn Mạnh Khoẻ). 

Tham gia chương trình, Trung Ruồi cho biết chỉ cần vượt qua "các bạn" của mình là được. Những người bạn được "Long đần" của 11 Tháng 5 Ngày nhắc đến chính là diễn viên Lưu Mạnh Dũng (Dũng Hớn) và Thanh Hương (Hương Voi) đã từng tham gia Vua Tiếng Việt các tập trước đó, tuy nhiên đều ra về ở vòng 1. 

du hoc sinh nguoi nhat thach dau vua tieng viet khong can nuong tay voi chau - anh 0
Trung Ruồi và Đức Minh.
du hoc sinh nguoi nhat thach dau vua tieng viet khong can nuong tay voi chau - anh 0
Okabe Chikara và Nguyễn Minh Hiền.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Okabe Chikara khiến mọi người thấy thú vị lẫn tò mò, vì ngay cả những người sinh ra và lớn lên tại Việt Nam còn rất ngại khi đến với đấu trường Vua Tiếng Việt. 

Chàng trai 25 tuổi này cho biết tham gia chương trình để kiểm tra xem trình độ tiếng Việt của mình sau 4 năm sống tại Việt Nam đang ở mức nào, mong muốn thể hiện khả năng tiếng Việt của mình cho mọi người cùng xem. Anh đặt mục tiêu chỉ cần cố gắng qua vòng 1 là được.

du hoc sinh nguoi nhat thach dau vua tieng viet khong can nuong tay voi chau - anh 0
Không quá ngạc nhiên khi Okabe Chikara bị bối rối trước các câu hỏi của Vua Tiếng Việt, bởi nhiều người bản xứ cũng "chào thua".

Cả trường quay bật cười vui vẻ khi nghe du học sinh này nói: "Chương trình không cần nương tay với cháu. Người Nhật chơi sạch sẽ". Tuy nhiên, rất tiếc là mục tiêu của Okabe Chikara đã không thực hiện được vì chỉ đáp đúng 3 câu ở vòng đầu tiên. Dù vậy, sự góp mặt của anh đã khiến nhiều người thấy thú vị và nể phục. 

du hoc sinh nguoi nhat thach dau vua tieng viet khong can nuong tay voi chau - anh 0
MC Xuân Bắc gợi ý: "Cá nhỏ sống ở ao ruộng gọi là?". Đáp án là "Đòng đong" - một từ khá lạ với nhiều khán giả.
du hoc sinh nguoi nhat thach dau vua tieng viet khong can nuong tay voi chau - anh 0
Các thí sinh thường trả lời sai ở câu hỏi về thứ tự chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt vì không nhẩm kịp. Đáp án: chữ "ư".
du hoc sinh nguoi nhat thach dau vua tieng viet khong can nuong tay voi chau - anh 0
Diễn viên Trung Ruồi mất đến 16 giây cho câu đầu tiên, những vẫn không sắp xếp được từ "Trăng non".

"Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần của bạn. Chúng tôi đánh giá rất cao bạn và những người nước ngoài đang học tiếng Việt tại Việt Nam. Và chúng tôi còn có thêm cả sự tự hào, bởi vì bạn đã yêu tiếng Việt", MC Xuân Bắc tuyên dương người chơi đến từ Nhật Bản. 

du hoc sinh nguoi nhat thach dau vua tieng viet khong can nuong tay voi chau - anh 0
Kết quả vòng 1.

Ở 2 vòng thi tiếp theo là Giải Nghĩa và Xâu Chuỗi, lần lượt Minh Hiền và Hà Trung đã dừng cuộc chơi. Đức Minh là người cuối cùng còn trụ lại, có cơ hội giành lấy ngôi Vua Tiếng Việt. 

Trong vòng Soán ngôi, người đang giữ ngai vàng Vua Tiếng Việt là Bắc Linh đã quay lại để nhận lời thách đấu của Đức Minh. Câu hỏi đầu tiên của vòng cuối là tìm 2 từ đồng nghĩa với động từ "mê mẩn". Đức Minh đưa ra câu trả lời là "say mê" và "hứng thú". 

du hoc sinh nguoi nhat thach dau vua tieng viet khong can nuong tay voi chau - anh 0
2/3 ban cố vấn đồng ý thông qua từ "say mệ".

Ban cố vấn đã có những ý kiến trái chiều với từ "say mê". Nhà báo Hữu Việt cho rằng "say mê" cũng có nghĩa là một trang thái "mê mẩn", nhưng mức độ chưa đạt đến, tuy nhiên vẫn có thể chấp nhận được. TS. Ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ cũng đồng ý nhà báo Hữu Việt. 

Riêng TS. Ngữ văn Đoàn Hương nghĩ về trạng thái nghĩa thì cả hai đứng cùng vùng nghĩa với nhau, nhưng nếu gọi là đồng nghĩa hoàn toàn thì chưa chính xác nên không chấp nhận. Với tỉ lệ 2:1, từ "say mê" được thông qua. 

du hoc sinh nguoi nhat thach dau vua tieng viet khong can nuong tay voi chau - anh 0
Câu trả lời "hứng thú" của Đức Minh không được chấp nhận.

Đến từ "hứng thú", cả 3 thành viên ban cố vấn đều không đồng ý vì đã hơi xa với vùng nghĩa của "mê mẩn". Điều này đồng nghĩa với việc Đức Minh đã thất bại trong việc soán ngôi của Bắc Linh. 

Giải thưởng của Bắc Linh giờ đây được nhân đôi thành 60 triệu, nhưng anh vẫn quyết định gửi lại chương trình và tiếp tục nhận thách đấu.

du hoc sinh nguoi nhat thach dau vua tieng viet khong can nuong tay voi chau - anh 0
Bắc Linh đeo nhẫn Vua Tiếng Việt vào tay, tiếp tục nhận thách đấu.

"Trước hết, em cảm thấy trận giữ ngai vua của em thành công phần nhiều nhờ may mắn, bởi vì đối thủ đã thất bại trước khi đến lượt của em. Cho nên em sẽ tiếp tục thử thách bản thật một lần nữa trong lượt tiếp theo, để khẳng định em có khả năng giữ được ngôi vua này", Bắc Linh giải thích về sự lựa chọn của mình. 

Loạt câu đố ghép từ "gây lú" của Vua Tiếng Việt

"Nhìn các từ ghép trong Vua Tiếng Việt, nếu không có gợi ý, tôi cũng chào thua!"

Thầy giáo tranh tài Tiếng Việt với học sinh lớp 6 và sinh viên, ai sẽ chiến thắng?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ