ĐTQG Việt Nam nhận tin vui trước thềm AFF Cup 2022

Từng đứng trước nguy cơ không được thi đấu trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nhưng hiện tại thầy trò HLV Park Hang Seo đã có thể "thở phào nhẹ nhõm" trước thông tin đội tuyển vẫn được phép thi đấu tại sân này.

Theo đó tính đến thời điểm hiện tại, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vẫn đang nợ một khoản tiền không hề nhỏ lên đến 855 tỷ đồng tiền thuế và hiện cơ sở này đang không có khả năng chi trả. Trong đó, số tiền thuế và các khoản thu khác tính đến ngày 31/7/2022 đang là 479 tỷ đồng và số tiền nộp chậm là 375.9 tỷ đồng.

Phía cơ quan thuế đã yêu cầu Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải nộp ngay số tiền thuế nợ chưa nộp vào ngân sách nhà nước vì đã quá trễ. Vì khoản nợ này mà từ năm 2018 đến hiện tại, Cục thuế Hà Nội cho biết đã nhiều lần cưỡng chế hóa đơn và phong tỏa tài khoản của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

dtqg viet nam nhan tin vui truoc them aff cup 2022 - anh 0
 Việc bị cưỡng chế hóa đơn và phong tỏa tài khoản đồng nghĩa với việc sân Mỹ Đình gần như rất khó có khả năng tổ chức các trận đấu tại đây, mà gần nhất đó là các trận đấu của ĐTQG Việt Nam tại AFF Cup 2022 sắp tới đây.

Tuy nhiên trong công văn gửi LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa qua, Tổng cục Thể dục Thể thao đã thống nhất với đề nghị từ phía VFF về công tác tổ chức các trận sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 vẫn sẽ được diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trong đó, 2 trận vòng bảng lần lượt gặp các đội tuyển là Malaysia vào ngày 27/12 và Myanmar ngày 3/1/2023 cùng 2 trận bán kết, chung kết (nếu đội tuyển Việt Nam giành vé vào 2 trận này) đều sẽ được diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. 

Vậy nên thầy trò HLV Park Hang Seo đã có thể "thở phào" vì vẫn được thi đấu trên sân vận động có quy mô lớn hàng đầu trong nước và chuyên tổ chức những trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, đây cũng là tin vui với người hâm mộ bóng đá nước nhà khi sân Mỹ Đình từ lâu đã là cái tên gắn liền với nhiều người mỗi khi đi cổ vũ cho tuyển Việt Nam. 

dtqg viet nam nhan tin vui truoc them aff cup 2022 - anh 0
Với sức chứa hơn 4 vạn khán giả, Mỹ Đình luôn là nơi tạo ra bầu không khí sôi động, cuồng nhiệt tiếp lửa thầy trò HLV Park Hang Seo. Gần nhất, U23 Việt Nam cũng đã giành HCV SEA Games 31 cũng trên sân Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, sau khi V-League 2022 kết thúc vào ngày 19/11, ĐTQG Việt Nam sẽ nhanh chóng hội quân để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Dự kiến, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ triệu tập khoảng 32-35 cầu thủ trong đợt hội quân tới nhằm rèn luyện, đánh giá năng lực cầu thủ để tìm ra đội hình mạnh nhất, hướng với mục tiêu giành ngôi vô địch. Một điều đáng tiếc là cầu thủ quan trọng của đội - tiền vệ Quang Hải sẽ không thi đấu tại AFF Cup 2022 vì phía Pau FC quyết định giữ anh lại đội bóng do AFF Cup 2022 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA.

BTS nhập ngũ, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ thiệt hại gần 100.000 tỷ/năm ?

Profile nữ MC Bắc Giang của VTVcab ghi danh tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023

Từng trốn mẹ thi vào trường Nghệ thuật, ít ai biết Thủy Tiên bỏ ngang việc học làm điều này

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ