BTS nhập ngũ, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ thiệt hại gần 100.000 tỷ/năm ?

Sức ảnh hưởng của nhóm nhạc BTS lên nền kinh tế Hàn Quốc là không hề nhỏ khi việc cả nhóm lần lượt nhập ngũ sẽ đem đến những thiệt hại lớn.

Thông tin các thành viên của nhóm BTS chuẩn bị lần lượt nhập ngũ đang gây sốt dư luận. Chiều 17/10, công ty chủ quản của BTS đã ra thông báo Jin sẽ là thành viên đầu tiên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước đó, các thành viên BTS được hoãn nhập ngũ đến năm 30 tuổi nhờ những đóng góp lớn cho hình ảnh quốc gia. Jin (sinh năm 1992) năm nay 30 tuổi và là anh cả của nhóm. 

bts nhap ngu nen kinh te han quoc se thiet hai gan 100 000 ty nam - anh 0
Cả 7 thành viên của BTS đều đã nộp đơn xin hủy bỏ gia hạn nhập ngũ. Sau Jin, các thành viên còn lại sẽ lần lượt đi nghĩa vụ quân sự dựa trên kế hoạch cá nhân.

Việc BTS chính thức thông báo việc chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự đã trở thành tâm điểm của dư luận. Bởi trong vài năm gần đây, chuyện nhập ngũ của BTS thường xuyên trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng. BTS là nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn lên nhiều lĩnh vực của Hàn Quốc hiện nay. Đặc biệt là về mặt kinh tế khi nhờ danh tiếng của nhóm mà đã đem về nguồn thu khổng lồ cho đất nước.

bts nhap ngu nen kinh te han quoc se thiet hai gan 100 000 ty nam - anh 0
Theo Fortune - 1 tạp chí kinh tế của Mỹ, đã trích dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu Hyundai công bố vào năm 2018 với nội dung:" BTS đã đóng góp hơn 3.6 tỷ USD (88.000 tỷ đồng) cho nền kinh tế Hàn Quốc mỗi năm - tương đương với đóng góp của 26 công ty hạng trung".

Bên cạnh đó, BTS cũng đóng góp rất nhiều trong việc thu hút khách du lịch đến Hàn Quốc. Cụ thể, có hơn 800.000 khách du lịch nước ngoài đến Hàn vì BTS, trong đó lý do họ đến Hàn Quốc nhiều nhất chính là để xem concert của nhóm. Lượng khách du lịch trên tương đương với hơn 7% trong tổng số lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc trong năm.

Ngoài ra, BTS cũng là nhóm nhạc với sức bán "khủng" khi gần như có thể khiến mọi sản phẩm liên quan đến nhóm gần như "cháy hàng". Không chỉ với sức bán album lên đến hàng triệu bản mỗi lần phát hành sản phẩm âm nhạc, những món đồ như quần áo, mỹ phẩm, nước uống,...có liên quan đến nhóm hầu như đều trong tình trạng "sold out" (hết hàng) ngay khi vừa mở bán.

bts nhap ngu nen kinh te han quoc se thiet hai gan 100 000 ty nam - anh 0
Những vật phẩm có sự xuất hiện của BTS đều bán rất chạy trên thị trường. Chỉ trong năm 2018, nhóm đã đem về nguồn thu 1.1 tỷ USD (26.800 tỷ đồng) từ việc kinh doanh các mặt hàng có liên quan đến thương hiệu BTS. 

Thành công thương mại của BTS cũng giúp các thành viên sở hữu khối tài sản "khủng". Theo Forbes, BTS có giá trị tài sản ròng là 50 triệu USD vào năm 2020. Theo các nghiên cứu, từ năm 2014 - 2023, các nhà phân tích dự đoán BTS sẽ đóng góp số tiền 29.4 tỷ USD (khoảng 719.5 nghìn tỷ đồng) cho nền kinh tế Hàn Quốc nếu nhóm duy trì được sự nổi tiếng.

bts nhap ngu nen kinh te han quoc se thiet hai gan 100 000 ty nam - anh 0
Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc cũng từng có báo cáo rằng: " Nếu BTS thường tổ chức các buổi hòa nhạc ở Hàn Quốc trong 'thời kỳ hậu COVID', thì hiệu ứng kinh tế trên mỗi buổi biểu diễn của BTS sẽ đạt từ khoảng 435 triệu USD (khoảng 10.6 nghìn tỷ đồng) đến 856 triệu USD (khoảng 20.9 nghìn tỷ đồng)".

Thông tin BTS nhập ngũ cũng đây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn HYBE Corporation, tập đoàn "mẹ" đang sở hữu công ty chủ quản của nhóm. Trong ngày 17/10, tin tức về việc nhập ngũ của BTS cũng khiến cổ phiếu của tập đoàn giảm 2.5%. Tuy nhiên đến ngày 18/10, cổ phiếu đã tăng lại ở mức 6.52% nhờ những phản ứng tích cực xoay quanh chuyện thành viên Jin làm đơn xin hủy gia hạn nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị nhập ngũ. 

Công ty chủ quản của BTS đã thông báo nhóm sẽ nhập ngũ bắt đầu từ thành viên Jin và dự định sẽ tái hợp lại các hoạt động nhóm vào năm 2025. Giám đốc điều hành HYBE - Park Ji Won giải thích trong một bức thư gửi cổ đông: "Trước mắt, các thành viên đã lên kế hoạch cho các hoạt động cá nhân cho đến nửa đầu năm sau. Ngoài ra, người hâm mộ sẽ tiếp tục có thể thưởng thức nhiều nội dung khác nhau của BTS được ghi hình trước đó".

Ngưỡng mộ “chồng nhà người ta” của dàn MC VTV: Không làm CEO thì cũng là diễn viên đình đám

Profile nữ MC Bắc Giang của VTVcab ghi danh tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023

Chân dung vị Thái tử Gen Z của Marocco: Tài sản ròng khoảng 6 tỷ USD, sở hữu cả chuyên cơ riêng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ