Đơn vị cầm quyền Miss Grand tại Philippines “rút” thí sinh, phải chăng đã hiềm khích với Chủ tịch Nawat?

Binibining Pilipinas là đơn vị nắm bản quyền Miss Grand tại Philippines vừa có động thái thông báo ngừng cử thí sinh dự thi cuộc thi khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Thông báo chính thức trên Fanpage Binibining Pilipinas về việc ngừng cử thí sinh tham gia Miss Grand International khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Đây được biết đến là ban tổ chức các cuộc thi có sắc đẹp lâu đời nhất nhì tại Philippines, đồng thời cũng là đơn vị nắm bản quyền Miss Grand và quyết định thí sinh đại diện nước nhà tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

don vi cam quyen miss grand tai philippines rut thi sinh phai chang da hiem khich voi chu tich nawat - anh 0
Bài đăng thông báo việc ngừng cử đại diện tham gia Miss Grand khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Nguyên nhân được xác định là do bắt đầu từ năm 2023, Miss Grand International yêu cầu ý sinh phải có danh hiệu quốc gia, từ đó tìm ra người chiến thắng để dự thi. Vì vậy, đơn vị mua bản quyền sẽ phải tổ chức Miss Grand Philippines để gửi thí sinh tham gia thi đấu tại tại cuộc thi cấp thế giới.

Phía Binibining Pilipinas cũng không quên đợi lại những lời cảm ơn và lời chúc đến tổ chức Miss Grand International. Động thái này khiến dân tình đặt ra hoài nghi về mối quan hệ giữa Binibining Pilipinas và Chủ tịch Nawat bởi trước đó, danh hiệu Á hậu 5 của người đẹp Mauritius bị tước và trao lại cho đại diện đến từ Philippines - Roberta Tamondong.

don vi cam quyen miss grand tai philippines rut thi sinh phai chang da hiem khich voi chu tich nawat - anh 0
Danh hiệu Á hậu 5 được trao lại cho đại diện đến từ Philippines sau đêm chung kết không lâu.

Sau khi có được danh hiệu danh giá, Binibining Pilipinas lại chính thức "rút" thí sinh tham gia cuộc thi vào năm sau khiến cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp lo lắng một lần nữa danh hiệu Á hậu 5 bị "lung lay".

Đến hiện tại vẫn chưa có đại diện nào đứng ra tổ chức cuộc thi Miss Grand Philippines, nếu điều này kéo dài đến năm sau thì dải sash nước này sẽ hoàn toàn "vắng bóng" thí sinh. Đây cũng chính là điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi Philippines luôn được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng mỗi năm, cũng như có được kỹ năng trình diễn và ứng xử vô cùng ổn định.

don vi cam quyen miss grand tai philippines rut thi sinh phai chang da hiem khich voi chu tich nawat - anh 0
Nếu không có đơn vị đứng ra tổ chức thì năm sau Miss Grand International sẽ vắng bóng thí sinh Philippines.

Binibining Pilipinas là một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia được tổ chức tại Philippines, đây cũng chính là đơn vị nắm bản quyền các cuộc thi như Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Hoa hậu Liên lục địa và Hoa hậu Hoàn cầu. Theo đó, các cô gái chiến thắng sẽ có cơ hội được tham gia các đấu trường nhan sắc uy tín và lâu đời trên thế giới.

BGK Hoa khôi Nam Bộ lên tiếng lùm xùm giấy nợ, “ngầm” xác nhận Hoa hậu Thùy Tiên không mua giải

Vừa được trang chủ Miss Universe theo dõi, Hoa hậu Ngọc Châu được dự đoán đăng quang

Hoa hậu Hoàn vũ Mexico chỉ chấp nhận phụ nữ, bất chấp chủ sở hữu MU là người chuyển giới

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ