[ĐỘC QUYỀN] TyhD: "Tôi huấn luyện thí sinh theo kiểu Quân đội!"

TyhD đã có những chia sẻ với về cảm nghĩ khi giành chiến thắng trước thềm Chung kết!

Từng là một mentor vấp phải nhiều nghi ngờ khi giữ vị trí quan trọng trong một chương trình về người mẫu, TyhD thể hiện sự nghiêm khắc của mình với các thí sinh trong đội. Nhưng, cô vẫn gọi những người mẫu trẻ trong team của mình là "các con" đầy trìu mến.

Chào TyhD, đến tận bán kết mới giành được chiến thắng, chị nghĩ như thế nào? 

Khi nhận được kết quả cuối là team của "Hành tinh mẹ" thắng thì trong khoảnh khắc đó tôi không có cảm giác gì luôn. Tại vì thua nhiều quá nên giờ thắng nó kiểu: "Ủa vậy hả, ừ hình như đúng rồi".

Vì khi tôi thắng tập này thì tôi sẽ bảo toàn được hai đứa con đi vào thẳng chung kết. Thế nên tôi cảm thấy rất vui nhưng thật sự nhìn lại thì nó cũng có 1 phần may mắn.

Chị có cảm thấy bất ngờ về sự thay đổi của các thí sinh?

Trong tập bán kết thì hai đứa con của tôi thật sự đã lột xác, rất nổi bật. Tôi không tin đó là hai đứa con của tôi nữa mà là hai đứa nào đó ở đâu bay vô thi hộ. Nghĩ sao khi cho đội tôi thi trước, mà hai đứa con tôi lên và vật con lật đật một phát tất cả mỗi người đều nổi da gà.

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Dù trước khi hai đứa con tôi quen được với lật đật thì cũng rớt lộp độp xuống dưới đất và rất đau. Rớt đến nỗi thanh để chắn trước cái đùi nó bẻ cong lên luôn cho nên mấy bạn đội khác thi sau đặc biệt mấy đứa con gái đùi nhỏ vô thi là không trụ được trên con lật đật đó là vậy.

Lúc đầu tôi khá hồi hộp vì trước giờ toàn được chọn thi giữa và cuối đâu ai cho thi đầu. Thế nhưng nghĩ lại thì tôi đâu có thi đâu hai đứa con tôi thi mà. Tôi nghĩ cũng một phần hơi lo lắng cho mấy đội sau và thật sự hai đứa con tôi lúc đó mới thể hiện đúng tinh thần thi đấu.

Nó có đến nhưng hơi trễ. Nghĩ sao chương trình có bảy tập mà tới tập sáu mới bứt phá rồi mấy cái chương trình khác mười mấy tập thì sao đúng không? Lúc đó chắc tôi banh team luôn rồi.

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Chị có nghĩ tới trường hợp là mình sẽ "banh team" không?

Đi đến cái tập 6 này rồi, tôi nghĩ nếu mà không thắng nữa thì có lẽ là mất thêm một đứa con thôi chứ không đến nỗi banh team. Tôi tin rằng H'Hen Niê và Lương Thùy Linh sẽ không để điều đó xảy ra vì cả hai cũng thấy rõ được quá trình và những gì mà đội tôi đã thể hiện.

Không những vậy hai Mentor kia cũng là người rất thương tất cả các bạn thí sinh nên tôi nghĩ không có việc loại hết đội tôi xảy ra.

Chị có thể đánh giá về thế mạnh của hai thí sinh của mình?

Thế Duy: Catwalk còn yếu và thật sự là gương mặt của Thế Duy rất sáng nhưng lúc đi thi trước máy quay thì chưa có sự linh động. Quay hình Thế Duy đã bị tâm lý huống gì lên sân khấu trực tiếp như đêm chung kết vậy thì lỡ có khán giả phải làm sao.

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Cái đó còn là ẩn số nhưng mà Duy có giọng nói khá tốt cho nên nếu Chung kết The Next Face Vietnam có vòng thi đọc thoại thì tôi nghĩ rằng đây chắc chắn là đứa con có thể vượt qua được thử thách đó.

Shinsa Phạm thì ngược lại, hơi bị đớt một chút. Có lẽ hồi nhỏ Shinsa Phạm ở với mẹ nên đã quen với giọng nói đó rồi. Khi lên đây trong vòng hai tuần thi đấu thì chắc chắn không thể nào chỉnh được nhanh như vậy. Tuy nhiên thì Shinsa rất ham học hỏi.

Tôi có hay ra những bài tập về nhà giống như 10 - 20 động tác high fashion, pose dáng thì Shinsa luôn là người gửi clip trước. Shinsa rất ham học hỏi và tôi nghĩ rằng Shinsa sẽ thể hiện tốt phần thi của mình khi bước vào Chung kết.

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Là Mentor duy nhất định hình theo hướng thuần người mẫu, TyhD nghĩ bản thân có điểm gì vượt trội hơn trước 2  nàng hậu?

Thật ra tôi đi theo con đường thuần người mẫu nhưng với hai nàng hậu kia thì kỹ năng cũng giống nhau thôi. Cũng đều là kỹ năng catwalk tạo dáng trước ống kính và nhiều khi Hoa hậu còn có khả năng ăn nói và khả năng ngoại ngữ nữa.

Thế nên cũng có sự khác biệt nho nhỏ ở đây tuy nhiên nghề nào cũng có thể truyền đạt được cho các thế hệ sau của mình.

Để các bạn có thể rút ngắn được thời gian tự bươn chải giống như chúng tôi hồi xưa. Tôi nghĩ rằng nếu để đánh giá có gì nổi trội hơn thì không có, mỗi người một thế mạnh riêng.

Trước quyết định loại hai thí sinh của H'Hen Niê thì TyhD có cảm nghĩ như thế nào?

Đúng là đã từng bàn về vấn đề Lương Thùy Linh loại hai thí sinh trong đội H'Hen Niê. Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản, tôi không nghĩ như các bạn hay bình luận ở MXH là: "Tại sao bạn đó giỏi mà lại loại". Chúng tôi đánh giá để loại dựa trên phần thi ngay hôm đó.

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Thường người giỏi sẽ được kỳ vọng rất nhiều nhưng khi Kiều Diễm đọc slogan của nhãn hàng rất một màu. Nếu mà bạn đọc cứ một màu như vậy BGK sẽ nói ngay lập tức.

Thế nên rõ ràng Kiều Diễm làm không tốt và người còn lại Minh Châu cũng vậy. Đoạn của Châu phải phân biệt hàng thật hàng giả nhưng nhìn Châu thể hiện, nó không được thật lắm.

Cho nên hai bạn đó bị đưa vào vòng loại tất cả mọi người trong trường quay đều đồng ý. Có người thắc mắc vì sao không loại hai thí sinh của đội tôi luôn. Nhưng mọi người phải nhìn lại là team của tôi chỉ còn lại hai thí sinh.

Lương Thùy Linh cũng như H'Hen Niê đã công nhận là: "Chị ơi phần này team của chị thể hiện quá tốt. Chị làm bộ móng màu xanh đó chắc chị thắng rồi, về nhà chị nên cất bộ móng đó thật kỹ nha. Chị để bộ móng đó làm vía đi".

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Mà ai ngờ là team của tôi không thắng thì rõ ràng Lương Thùy Linh và H'Hen Niê đã nhìn nhận đội của tôi tốt. Rõ ràng Lương Thùy Linh là người phải loại hai bạn kia. Gần đây mọi người cũng nhắc tới cái chữ "công bằng" hay "cân bằng".

Với những người mentor như ba đứa tôi thì đều nhìn nhận rõ ràng Châu và Diễm đã từng là những người mẫu có va vấp ở bên ngoài rồi. Đã trải nghiệm cái nghề này ở bên ngoài rồi, còn lại các bạn khác đều là trang giấy trắng thì có phải là có một sự cân bằng ở đây không?

Lương Thùy Linh nói công bằng nhưng tôi nghĩ đây là cân bằng. Tôi đã đưa ra cho bạn ba sự lựa chọn và Lương Thùy Linh đã chọn theo cách mà bạn ấy muốn.

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Sẽ có một thí sinh nữa quay trở lại và chiến đấu đối với bạn người mà xứng đáng quay trở lại là ai ?

Có hai thí sinh mà tôi thấy xứng đáng để vào được vòng Chung kết đó là H'Vi Ktla và Kiều Diễm. Tôi cũng đang chờ đợi fan của hai Hoa hậu "chiến đấu" về lượt vote với nhau. Tất nhiên là fan ai đông thì thí sinh đó sẽ được vào.

Nhưng thực ra là đi thi thì chỉ có một người Quán quân thôi, nếu chơi những trò vote thì team của tôi chắc chắn không được rồi đó vì lượng fan của tôi ít nhưng chất lượng. Với tôi cũng không muốn kêu gọi này kia để mọi người tự xử.

Đen và Thế Duy từng làm cho TyhD thất vọng, ngay sau chương trình cả hai có hành động gì để chị nguôi giận không?

Đúng là trong tập đó hai đứa con thể hiện không có tốt. Nhưng nếu là con trai mình thể hiện không tốt thì mình cứ nhận lỗi. Đằng này trước khi loại thì cả hai cứ bao biện lý do này lý do kia. Đen có lý do riêng tại vì đang chuyển nhà.

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Vừa chuyển nhà vừa quay thì rất mệt không được ngủ để kịp tiến độ. Duy thì không tập trung nhưng rất cố gắng học. Lúc học thì làm được nhưng đi ra set quay thì quên hết. Duy mỗi khi thấy ống kính là bị liệu. Thà rằng hai đứa xin lỗi kêu: "Mẹ ơi mẹ tìm lý do để bảo vệ cho con vì hôm nay con làm không tốt".

Nhưng hai đứa lại nói lý do nên tôi mới bực. Lúc thi xong thì Đen rất buồn. Đen có nhắn tin vào trong group là "Con đã nhận ra điều đó rồi, con nghĩ cơ hội chỉ có một lần nhưng con không biết nắm bắt". Lúc đó tôi cảm thấy rất thương tại vì những người mới họ chưa nhạy những chuyện như thế thì sau việc này cũng là một cái gọi là cú thức tỉnh cho Đen và Thế Duy.

Vì đi ra ngoài kia cơ hội nó còn ghê hơn nữa. Phần trăm mình nắm bắt được nó còn ít hơn và Đen đã có một bài học và Đen đã nắm bắt rất nhanh. Chưa chung kết nhưng Đen đã có rất là nhiều jobs lookbook rồi thì đó là tín hiệu đáng mừng.

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Trong đội của bạn, bạn nghĩ ai là người không nghe lời mình nhất ?

Người bướng bỉnh và không nghe lời nhất chắc là bé Vân. Thật ra đứa nào cũng bướng cả vì bốn đứa con của tôi ai cũng có cá tính rất mạnh giống tôi.

Mẹ nói thật Vân đừng buồn mẹ nhưng thực sự là con bướng lắm. Nhiều khi Vân bảo là nhà con có biết bao nhiêu việc vậy thì thôi đừng đi thi đúng không? Nhưng đến bây giờ nghĩ lại thì Vân cũng đã rất buồn khi mà đến tập sáu này. Cho nên Vân hay nhắn tin và gửi quà cho tôi lắm.

Quá trình tập luyện cho hai đứa con trong vòng Chung kết như nào ?

Ngoài kỹ năng catwalk tôi đã dạy rồi thì hai đứa con của tôi sẽ cần một hai buổi để đứng thuyết trình. Học về kỹ năng mềm và luyện luôn giọng nói. Những thời gian còn lại thì học nhảy với biên đạo múa vì có phần mở màn rất quan trọng.

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Mà đội của tôi lại là đội diễn phần mở màn đầu tiên nữa cho nên tôi đã dồn những đứa con vào lịch tập luyện rất chặt. Các con của tôi cũng phải đi casting Fashion Week, cũng phải đi làm, chụp hình nhưng tụi nó vẫn dành thời gian rất khắc khe. Do tôi thông báo cũng sát giờ ví dụ như mai tập hôm nay tôi mới báo thời gian.

TyhD nói thêm về phong cách huấn luyện của mình tại chương trình được không?

Cách huấn luyện của tôi gắt và hơi hướng quân đội. Nó giống như việc mà tôi ra ngoài đi làm có rất nhiều ekip lớn họ còn hét lớn hơn như vậy nữa.

Có người còn cầm loa để họ nói luôn ấy rất ghê, sợ. Gây cho tôi áp lực nhưng tôi thấy trong một cuộc thi tôi thích kiểu huấn luyện theo hướng quân đội ấy bởi vì nếu tôi không áp lực lên con mình thì tôi sẽ không có chiến thắng vừa rồi ở tập sáu.

H'Hen Niê thì rất thông minh và tình cảm. Lương Thuỳ Linh thì nghĩ mọi việc rất nhẹ nhàng và luôn thể hiện sự thoải mái ra bên ngoài trước mỗi thử thách. Nói gì thì nói tôi vẫn thích cách huấn luyện theo hướng quân đội của tôi.

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Chị nghĩ sao về chiến thắng của Quỳnh Anh tại Siêu Mẫu Châu Á?

Khi biết Quỳnh Anh trở thành Quán quân, tôi rất mừng và đang đợi nó về để đi ăn bún đậu mắm tôm. Thật sự Quỳnh Anh với tôi ở bên ngoài gặp nhau rất vui thậm chí nếu diễn ở tỉnh hoặc Hà Nội thì đều hẹn nhau đi ăn. Có một sự trùng hợp là khi đi làm việc thi ai cũng được book chụp chung nhiều nên cảm giác thấy rất vui.

Đến mãi tận sau khi làm việc cùng nhau một thời gian thì tôi mới coi lại phần thể hiện của Quỳnh Anh tại The Face. Vì tôi cũng chỉ theo dõi những tập cuối thôi. Nên tôi cảm thấy sự tiến bộ của Quỳnh Anh phát triển rất nhanh.

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Mới đầu Quỳnh Anh không biết gì cả thậm chí Mentor Võ Hoàng Yến còn phải chật vật luôn ấy. Để thành công đến được mức này thì cũng là sản phẩm của chương trình truyền hình thực tế khi các bạn tham gia. Nó mang lại độ nhạy bén cho thí sinh cũng như tập trung và nắm bắt cơ hội rất nhanh.

Quỳnh Anh đã minh chứng được cho điều đó. Tôi rất mừng bởi vì sau tất cả các mùa thì Việt Nam cũng có người được gọi tên, rất xứng đáng . Xứng đáng từ khung xương cho tới khuôn mặt kể cả tài năng. Tôi mong rằng sau này Quỳnh Anh về Việt Nam sẽ đi ăn với tôi và thật sự thì rất thương, thích Quỳnh Anh.

doc quyen tyh d toi huan luyen thi sinh theo kieu quan doi - anh 0

Cảm ơn TyhD vì những chia sẻ!

Chưa xem Thuỳ Dương thể hiện đã phản đối, liệu có quá vội vàng?

TyhD "nhắc khéo" H'Hen Niê, không phục kết quả

Thùy Dương (TyhD): "Tôi muốn tìm ra thế hệ người mẫu mới phù hợp với thời đại 4.0"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ