[ĐỘC QUYỀN] Suni Hạ Linh: "Trạm Sạc Cảm Xúc cho tôi thấy như sang trang mới sau mùa dịch"

Suni Hạ Linh đã chia sẻ với về sự kết hợp mới mẻ cùng Ngô Kiến Huy, Seachains trong dự án Let's Move On - Trạm Sạc Cảm Xúc lần này.

Mới đây, Suni Hạ Linh đã có một sự kết hợp mới mẻ với Ngô Kiến Huy và rapper Seachains để "chốt sổ" năm 2021 bằng một MV vui tươi, tràn đầy năng lượng mang tên Trạm Sạc Cảm Xúc. Nữ ca sĩ cũng đã có buổi trò chuyện với để chia sẻ về cách "sạc lại cảm xúc" của bản thân.

Xin chào Suni Hạ Linh, cảm xúc của bạn thế nào khi kết hợp cùng Ngô Kiến Huy và Seachains trong MV lần này?

Thật ra cũng cảm thấy khá mới lạ. Bởi vì đối với anh Ngô Kiến Huy, tôi từng có cơ hội hợp tác trong vai trò MC rồi, nhưng mà với vai trò ca sĩ thì đây là lần đầu tiên. 

Gần đây tôi cũng có một chút thời gian theo dõi Rap Việt và có xem phần trình diễn của Seachains thì cảm thấy rất thích. Lần này có dịp hợp tác với Seachains, tôi rất vui.  

Bạn thấy Seachains là một rapper như thế nào?

Tôi đã nghe tên Seachains khá lâu rồi tại vì trước giờ bạn đã có những bản hit rất đình đám. Và hơn nữa, hôm nọ tôi vừa mới xem vòng loại Rap Việt, có phần biểu diễn của Seachains và cảm thấy bạn trên sân khấu có charisma rất tốt, rap cũng rất catchy.

doc quyen suni ha linh tram sac cam xuc cho toi thay nhu sang trang moi sau mua dich - anh 0

Trở lại phim trường để ghi hình sau dịch, chắc Suni Hạ Linh sẽ ít nhiều thấy lạ lẫm?

Tất nhiên, lâu ngày nên tôi cũng có thấy lạ, nhưng chủ yếu là cảm giác "tay bắt mặt mừng". Lâu lắm rồi mới được cảm nhận không khí này. Nhìn mọi người làm việc trong một set lớn, đông đủ thì cũng thấy khá phấn khởi, vì cuối cùng cuộc sống cũng đang dần dần trở lại bình thường rồi.

Thời gian ở nhà vừa qua, Suni Hạ Linh có bao giờ bị down mood đến mức chẳng làm được gì không? 

Thật ra thì có đấy. Tôi nghĩ chắc chắn ai cũng có những khoảnh khắc như vậy mà, đặc biệt là đợt dịch này rất dài. Riêng tôi còn gặp một số vấn đề cá nhân nữa, nên đợt dịch này tôi phải dùng hết tất cả năng lượng, mana để vực bản thân dậy. 

Bình thường, tôi cũng ở nhà khá nhiều vì bản chất của công việc thôi, nên mặc dù là người rất thích ra đường nhưng sau khi làm ca sĩ thì cũng phải hạn chế. Điều đó cũng tập cho tôi thói quen ở nhà sẽ tìm việc này việc kia để làm. 

doc quyen suni ha linh tram sac cam xuc cho toi thay nhu sang trang moi sau mua dich - anh 0

Tuy nhiên, đợt dịch này tăng lên mức không được bước ra khỏi nhà luôn. Tôi cũng không phải thích lê la hàng quán, nhưng rất thích đi dạo ngoài đường hoặc chạy xe, hóng gió. Vậy nên khi bị mất thói quen đó, tôi thấy rất stress vì chúng vốn là những việc giúp tôi xả stress. Do đó, cũng có khoảng thời gian khá down mood.

Bạn đã có những thú vui gì ở nhà để vực dậy tinh thần?

Phải nói là tôi bày tất cả các trò có thể luôn (cười). Rất may, tôi đã kịp chuẩn bị cho bản thân một khu vườn nho nhỏ trước khi bắt đầu dịch. Tôi cảm thấy khu vườn mang cho mình một không khí rất thư giãn. Nếu không chuẩn bị kịp thứ này, chắc sẽ stress lắm lắm đây.

Tôi cũng tìm đến những thứ khác như thiền, rồi tìm hiểu nhiều về sức khoẻ tâm lý của bản thân. Bên cạnh đó, tôi vẫn duy trì lịch học và tập luyện đều để không bị mất nhịp khi ở nhà. 

doc quyen suni ha linh tram sac cam xuc cho toi thay nhu sang trang moi sau mua dich - anh 0

Ngoài ra, có những lúc tôi muốn làm nhiều việc như tập tành, viết lách này nọ, nhưng cũng có khi chỉ muốn nằm dài ra và thưởng thức một bộ phim. Khi đó, tôi mở TV lên và rất may có app VieON.

Thật lòng tôi nghĩ VieON có những bộ phim hấp dẫn, nhiều show truyền hình thực tế độc quyền tại Việt Nam, rất mới mẻ và mang đến màu sắc văn hoá của nhiều đất nước nữa. Thế nên nhờ có VieON mà đợt dịch này đỡ stress hơn. 

Lúc ở nhà, Suni Hạ Linh có làm những việc mà trước giờ chưa từng làm hay chưa từng nghĩ là mình sẽ làm không?

Rất là nhiều. Vì trong lúc dịch, tôi cũng có một khoảng thời gian dừng lại để suy nghĩ nhiều về cuộc sống, bản thân và tự tìm những bước đi tiếp theo của mình. Có một số điều tôi chưa từng nghĩ sẽ làm, ví dụ như một sự nghiệp kinh doanh, đầu tư, ngoài ra còn tìm hiểu một tí về tâm lý học.

doc quyen suni ha linh tram sac cam xuc cho toi thay nhu sang trang moi sau mua dich - anh 0

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, về đến nhà Suni Hạ Linh làm gì để "sạc" lại năng lượng, cảm xúc của mình?  

Hầu như sau những ngày đi làm mệt mỏi, về đến nhà tôi chỉ muốn nằm thôi. Nằm dài ra, mở TV lên coi hết cái này đến cái khác, từ phim này đến phim khác, từ show thực tế này đến show thực tế khác. Vì sau một ngày làm việc, tôi muốn nằm yên để năng lượng nạp vào tự nhiên.

Khi nhận được lời mời, bạn cảm thấy thế nào về dự án Let's Move On? 

Đầu tiên, khi nhận được lời mời tham gia dự án Let's Move On, tôi đã cảm nhận năng lượng rất mới mẻ, năng động, như sang trang mới sau mùa dịch hơi khó khăn một tí. Tôi thấy đây có thể là một dự án mình rất muốn tham gia trong thời điểm này. 

doc quyen suni ha linh tram sac cam xuc cho toi thay nhu sang trang moi sau mua dich - anh 0

Qua bài hát này, Suni Hạ Linh muốn mang cảm xúc gì đến với khán giả? 

Đối với Let's Move On, nếu mọi người nghe sẽ cảm nhận được đó là một bài rất "sung". Thêm phần hát của anh Huy và phần rap của Seachains nữa thì nó thật sự tràn đầy năng lượng. Tôi mong muốn sau khi nghe bài hát này, mọi người sẽ cảm thấy muốn đứng lên, cử động và đi đến những điều mới mẻ, nguồn năng lượng tích cực.

Suni Hạ Linh có lời gì muốn nhắn gửi đến độc giả về dự án Let's Move On?  

Hôm nay, tôi rất vui khi có cơ hội tham gia Let's Move On và mong tất cả các bạn độc giả cũng sẽ cùng Suni Hạ Linh chờ đón dự án này. Xin chúc mọi người luôn có thật nhiều sức khoẻ và thật cẩn thận để vượt qua mùa dịch lần này nhé! 

doc quyen suni ha linh tram sac cam xuc cho toi thay nhu sang trang moi sau mua dich - anh 0

Cảm ơn Suni Hạ Linh vì những chia sẻ.

[ĐỘC QUYỀN] Ngô Kiến Huy: “Trạm Sạc Cảm Xúc là cách tôi đưa khán giả về với không khí gia đình”

[ĐỘC QUYỀN] Seachains: "Thường viết nhạc... từ dưới lên trên"

Cách Ngô Kiến Huy - Seachains - Suni Hạ Linh "sạc lại cảm xúc" cuối năm

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ