[ĐỘC QUYỀN] Ngô Kiến Huy: “Trạm Sạc Cảm Xúc là cách tôi đưa khán giả về với không khí gia đình”

Bản thân Ngô Kiến Huy cũng có những hoạt động riêng rất thú vị để "sạc lại cảm xúc" cho bản thân.

"Chốt sổ" năm 2021 của mình, Ngô Kiến Huy ra mắt MV mang tên Trạm Sạc Cảm Xúc kết hợp với Suni Hạ Linh và rapper Seachains. Với giai điệu tươi vui, ca khúc đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trong thời điểm lễ hội cuối năm.

Ngô Kiến Huy cảm thấy thế nào về màn kết hợp cùng Seachains và Suni Hạ Linh trong MV Trạm Sạc Cảm Xúc?

Nếu nói đây là một sự kết hợp mới cũng đúng bởi Seachains và Suni Hạ Linh là 2 người em của tôi, rất hot trong thời gian gần đây. Khi cộng tác cùng 2 bạn trẻ này, có nhiều sự đặc biệt như kết hợp với giọng hát, vũ đạo,... và cả rap.

Trước đây, tôi từng kết hợp với nhiều rapper khác như Lăng LD, Yuno Bigboi, phong thái làm việc của các bạn rất chuyên nghiệp và có thể nói, tôi có duyên cộng tác với rapper. Nhân đây cũng phải gửi lời cảm ơn đến Seachains và Suni Hạ Linh rất nhiều vì đã cùng với tôi đưa ra những sáng tạo mới, cái nhìn mới cho Trạm Sạc Cảm Xúc và xử lý bài hát tốt hơn.

doc quyen ngo kien huy tram sac cam xuc la cach toi dua khan gia ve voi khong khi gia dinh - anh 0

Ấn tượng của anh về rapper này trước và sau khi làm việc cùng nhau?

Tôi biết Seachains từ lâu bởi trước khi thi Rap Việt, bạn đã là hiện tượng hot với một bản hit rồi. Ban đầu, khi nhìn Seachains, tôi cảm thấy đây là một cậu bé khá đặc biệt nhưng không biết bản thân có bị khớp hay không khi kết hợp với bạn ấy vì mình cũng "trải" nhiều (cười).

Sau khi làm việc cùng, tôi thấy Seachains là một cậu bé rất gần gũi, lễ phép và chuyên nghiệp trong công việc sáng tác. Hi vọng khán giả sẽ đón nhận sự kết hợp này của Ngô Kiến Huy, Suni Hạ Linh và Seachains.

doc quyen ngo kien huy tram sac cam xuc la cach toi dua khan gia ve voi khong khi gia dinh - anh 0

Với Chống Lại Thế Giới, anh đã mang cảm xúc vui tươi, thư giãn cho khán giả sau một thời gian ở nhà vì dịch Covid-19. Vậy còn với MV lần này?

Ở MV Chống Lại Thế Giới, tôi muốn đưa khán giả của mình đi tham quan Nhật Bản, đặc biệt là thủ đô Tokyo bởi đây là một quốc gia tôi đặc biệt yêu mến từ khi còn nhỏ. Lúc nào tôi cũng muốn một lần được đi du lịch ở đây và giới thiệu với khán giả về văn hóa, ẩm thực Nhật Bản.

Đây cũng là MV nằm trong chuỗi series của tôi và sau này sẽ còn nhiều quốc gia khác xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc mà Ngô Kiến Huy gửi đến khán giả. Tôi đang ấp ủ dự định đó. Hiện tại, vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên chưa thể đi nhiều, MV Chống Lại Thế Giới quay cũng đã lâu rồi. Hi vọng khi cuộc sống ổn hơn, tôi có thể được đi tiếp.

Còn với MV Trạm Sạc Cảm Xúc lần này, tôi cực kì thích vì sau khi đưa khán giả đi du lịch thế giới rồi, chúng ta sẽ trở về Việt Nam với một không khí gia đình (cười). Bởi trong thời gian giãn cách xã hội, mọi người bí bách sẽ cần cái gì đó giải trí và Trạm Sạc Cảm Xúc sẽ mang đến tinh thần lạc quan, tích cực hơn.

Thông qua đó, chúng ta có thể nhận thấy rằng nếu phải ở nhà vẫn còn nhiều điều thú vị không kém, chẳng hạn như mở VieON để xem những bộ phim hay, nghe nhạc, xem Rap Việt và nhún nhảy theo, còn nếu thích trò chơi vận động đã có Running Man Vietnam.

Vừa nghe nhạc vừa giải trí thì còn gì bằng, và quan trọng hơn hết là mỗi bữa cơm hay không gian gia đình quây quần bên nhau, bật TV lên sẽ có thêm nhiều tiếng cười và sự thoải mái cho mọi người khi ở nhà.

Anh có thể chia sẻ một chút về ca khúc này?

Khi nhận demo Trạm Sạc Cảm Xúc, tôi chỉ mất một thời gian ngắn để "cảm" được vì tiết tấu ca khúc này rất bắt tai, dễ nhớ dễ nghe ai cũng có thể nhẩm theo được. Tôi nghĩ, một bài hát nghe lần đầu đã nhẩm theo được, đó là một bài hát thành công.

Trước đó, tôi cũng từng đưa bài này cho các bạn nhỏ và bạn bè. Họ cảm thấy đây là bài dễ thương và dễ nghe, còn nhún nhảy theo nên tôi nghĩ Trạm Sạc Cảm Xúc sẽ đến được với nhiều khán giả. Bản thân tôi cũng thấy mình sẽ thể hiện tốt bài hát này.

Lúc thu âm ca khúc, tôi cũng có hơi hồi hộp và khớp một chút vì lần đầu kết hợp với Seachains và Suni Hạ Linh nhưng sau khi làm việc chung, tôi thấy tự tin và thể hiện phần của mình một cách thoải mái hơn. Giai điệu của Trạm Sạc Cảm Xúc cũng sẽ truyền tải được tinh thần mà các nghệ sĩ mong muốn: Lạc quan, vui vẻ.

doc quyen ngo kien huy tram sac cam xuc la cach toi dua khan gia ve voi khong khi gia dinh - anh 0

Lịch trình bận rộn, Ngô Kiến Huy sắp xếp lịch thu âm cho ca khúc này thế nào?

Hiện tại là cuối năm, tôi may mắn khi đang thực hiện nhiều dự án và lịch trình cũng phải sắp xếp phù hợp từ trước vì bản thân đang hoạt động ở 3 lĩnh vực là điện ảnh, MC và ca sĩ.

Nhưng với mỗi dự án bất kỳ, tôi luôn dành trọn tâm huyết cho nó, từ thời gian cho đến sự chuẩn bị chỉn chu. Xong dự án đó, tôi mới chuyển sang dự án khác chứ không chạy chồng lên nhau cho kịp tiến độ. Trong quỹ thời gian của mình, tôi luôn dành một ít cho việc rèn luyện sức khỏe.

Ngày trở lại phim trường, anh có háo hức không khi on set ghi hình MV?

Tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy ekip và các anh âm thanh, ánh sáng, phục trang,... được làm việc trở lại.

Tôi hiểu rõ thành công của một dự án cần sự góp sức của nhiều khâu khác nhau nên khi quay trở lại và cảm thấy năng lượng anh em xung quanh truyền tới, vừa vui vừa tích cực. Tôi mong cuộc sống sẽ ngày càng bình ổn hơn chứ đừng dừng lại vì dịch bệnh nữa để ai cũng có việc làm.

doc quyen ngo kien huy tram sac cam xuc la cach toi dua khan gia ve voi khong khi gia dinh - anh 0

Lịch trình làm việc bận rộn, làm thế nào để anh có thể duy trì cảm xúc và năng lượng của bản thân?

Mọi người thường thấy một Ngô Kiến Huy lúc nào cũng "tưng tửng", vui vẻ nhưng cũng có lúc, tôi có vài nỗi buồn riêng nhưng quan trọng là làm sao triệt tiêu được điều đó để gửi đến khán giả hình ảnh một nghệ sĩ trẻ trung, năng động và nhiều năng lượng. Tôi cũng giống như mọi người, có những sở thích riêng.

Ở nhà, tôi thích nuôi chó mèo và mỗi khi buồn bực, tôi sẽ chăm "đàn con" của mình nên có thể giải tỏa bớt một phần nào đó (cười). Hơn nữa, tôi cũng chơi nhiều game và được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, streamer và họ truyền cho tôi một nhiệt huyết khác, thấy bản thân trẻ hơn. Tôi thấy tại sao mình phải bi quan với công việc, trong khi họ là những người trẻ mà giỏi giang như vậy?

Thời gian rảnh, tôi đi tập gym và môn yêu thích của tôi là Kick Boxing. Mỗi khi thấy buồn bực, mình sẽ lên sàn đấu để xả năng lượng. Lâu dần, tôi tập được thói quen cân bằng, vừa tập thể dục, làm việc nhà và chơi game nên năng lượng tiêu cực sẽ bớt đi rất nhiều.

Cảm xúc ảnh hưởng đến người nghệ sĩ rất nhiều, vậy có bao giờ anh rơi vào trường hợp đó?

Có chứ, đó là lần đầu tiên giãn cách xã hội, cảm xúc của tôi tuột xuống kinh khủng vì đã quen với cường độ làm việc, đi quay, tập gym,...

Bỗng một ngày tự dưng phải ở nhà, tôi mất 1 tuần để cân bằng lại. Mỗi sáng mở mắt dậy ở nhà, đọc những tin tức tiêu cực trên mạng xã hội bởi lúc đó mọi người bị chùng xuống, tôi mới thấy không ổn, nếu nuôi cảm xúc đó mãi sẽ thành thói quen nên tôi phải tìm cách "xả" bớt.

Lúc đó, tôi ở nhà và tập nấu ăn, xem mukbang xong tự nhiên muốn học cái gì đó. Bây giờ nếu không thể học ngoài xã hội thì lên mạng học cũng được, rồi học tiếng Anh và tiếng Hoa chứ không để thời gian "chết", lúc nào cũng phải tìm việc để làm. Rồi tôi đặt mua tạ, nồi chảo xoong gì đó để hít đất (cười).

Lâu dần cũng thấy ở nhà không chán lắm khi bản thân đã tập được nhiều thói quen nên những lần giãn cách sau đó, tôi có sự chuẩn bị và không còn tự gây áp lực cho mình.

Tài nấu ăn của Ngô Kiến Huy hiện tại đã đến đâu rồi?

Tôi đã luyện được một "cảnh giới", là tuy nấu không ngon nhưng ra được gần giống sản phẩm mẫu, còn vị thì... hên xui và ăn được hay không là chuyện khác. Bởi vậy, tôi đã nuôi một bầy pet để có gì nấu bị fail, tôi sẽ... chế biến lại cho các bé, không được lãng phí đồ ăn.

Đó là thú vui của tôi khi ở nhà. Khổ cái là cứ thích món gì là tôi phải nấu cho bằng được. Tôi nhớ có lần, mình đổ bánh rán trong vòng 1 tuần và đổ cho tới khi nào nó phồng lên, mịn màng như trong clip thì thôi. 1 - 2 ngày đầu, ba mẹ và chị hai của tôi rất thích vì lần đầu được ăn bánh rán nhưng đến lúc tôi "chế" đủ mùi vị như chuối, chocolate thì từ đó về sau, tôi không làm bánh rán nữa vì… mẹ không cho làm.

Cảm ơn Ngô Kiến Huy về những chia sẻ.

Cách Ngô Kiến Huy - Seachains - Suni Hạ Linh "sạc lại cảm xúc" cuối năm

Ngô Kiến Huy "chốt đơn" năm 2021, còn kết hợp với rapper đang hot và Suni Hạ Linh

[ĐỘC QUYỀN] Seachains: "Thường viết nhạc... từ dưới lên trên"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ