ĐỘC QUYỀN - Người đầu tiên vào Gala Vinh danh "luyện nghề" ra sao?

Nguyễn Doãn Thọ xuất sắc là Người Thách Thức đầu tiên vượt Thử thách siêu tưởng trong tập 1.

Tối 19/11, Siêu Thử Thách đã chính thức lên sóng tập 1. Sự xuất hiện của Người Thách Thức đầu tiên - Nguyễn Doãn Thọ khiến khán giả rất tò mò và háo hức, bởi anh đã có kinh nghiệm "chinh chiến" ở nhiều giải đấu về thể lực, thậm chí đại diện Việt Nam giao đấu tại Nhật Bản. 

Sau khi khiến những người theo dõi hết "rớt tim" lại trầm trồ với thử thách treo ngược người di chuyển trên không, chàng trai đến từ Hà Nội này đã xuất sắc trở thành người đầu tiên tiến thẳng vào Gala Vinh danh.

đã có cuộc trò chuyện ngắn với Nguyễn Doãn Thọ về năng lực ấn tượng này của anh.

doc quyen nguoi dau tien vao gala vinh danh luyen nghe ra sao - anh 0
Nguyễn Doãn Thọ xuất sắc là người đầu tiên tiến vào Gala Vinh danh.

Vì sao Nguyễn Doãn Thọ lại quyết định tham gia Siêu Thử Thách, trong khi trước đó từng tham gia nhiều cuộc thi khác rồi? 

Bình thường, tôi luôn muốn vượt qua những thử thách trong cuộc sống, nên khi đón nhận một đề bài từ chương trình thì tôi rất hào hứng, cực kỳ thích. Bởi vì nếu hoàn thành nó, tôi cũng có thể chiến thắng được bản thân. 

Anh thấy có gì khác với các cuộc thi trước không?

Đây là một cuộc thi có phần khá khác với những lần trước. Vì tôi đã từng chơi ở chương trình vận động nổi tiếng, leo núi,... và tất cả đều hướng người về phía trước hay hướng lên trên, nhưng ở Siêu Thử Thách thì phải hướng đầu về phía dưới rồi đi ngược. 

doc quyen nguoi dau tien vao gala vinh danh luyen nghe ra sao - anh 0
Người Thách Thức đầu tiên gây choáng với "Đôi chân bền bỉ". 

Vậy tâm lý của anh trước giờ thi là thoải mái vì có kinh nghiệm "chinh chiến" trong và ngoài nước, hay vẫn thấy áp lực?

Khoảng thời gian mới tham gia các chương trình, tôi hay bị tâm lý, run lắm, lên đứng trước máy quay là tim đập ầm ầm, đi vệ sinh liên tục. Nhưng gần đây, do được làm quen với những tình huống như vậy rồi nên tôi cảm thấy tự tin, thoải mái hơn rất nhiều.

Doãn Thọ có nghĩ đến trường hợp mình sẽ tiến sâu hay phải dừng chân sớm không? 

Dù là đi tiếp hay dừng lại thì tôi cũng rất vui. Tôi chỉ mong đạt được kết quả tốt hơn so với khi tập luyện ở nhà. 

Nếu được đi tiếp, anh sẽ chuẩn bị những thử thách tiếp theo như thế nào? 

Thử thách lần này phải dùng chân, nhưng tay mới là thế mạnh của tôi. Vậy nên tôi nghĩ rằng nếu được vào vòng sau thì sẽ thể hiện sức mạnh phi thường của đôi tay mình. 

Anh có thêm niềm đam mê với leo núi, đặc biệt là leo núi trong nhà.

Tôi luyện võ đến giờ là khoảng 15 năm, chơi các môn của một chương trình vận động lớn được 6-7 năm. Hơn 2 năm qua, tôi cũng có tập thêm leo núi. Tất cả đều là những môn cần toàn bộ sức mạnh của cơ thể, đặc biệt những năm gần đây phần lớn phải dùng tay rất nhiều.

Anh có nghĩ sẽ trở thành một vận động viên tham gia Olympics?

Tôi đã quá tuổi để trở thành vận động viên rồi, nhưng vẫn đam mê leo núi. Mong rằng sắp tới, Việt Nam sẽ có một liên đoàn để đào tạo lớp trẻ, phát triển môn này vì thể chất, cơ địa, vóc dáng của người Việt Nam đều rất phù hợp. 

Cơ duyên nào khiến anh phát hiện ra mình có năng lực này và muốn thực hiện thử thách?

Thời gian trước, tôi có xem một người tham gia thử thách như vậy trên truyền hình. Tôi thấy thú vị, ở nhà tập luyện một thời gian rồi quay video đăng lên mạng. Chương trình gần đây đã tìm thấy và đưa ra thử thách cho tôi.

Tôi rất hào hứng nên quyết định chấp nhận, sau đó tập luyện rất nhiều để có thể hoàn thành đề bài chương trình đưa ra.

doc quyen nguoi dau tien vao gala vinh danh luyen nghe ra sao - anh 0
Thử thách của anh có độ khó khiến mọi người "mắt chữ A mồm chữ O".

Khả năng này là anh tự nghiên cứu hay có ai hỗ trợ? Chế độ tập luyện ra sao?

Trước giờ, toàn bộ đều là do tôi tự nghiên cứu, tập luyện. Gần như tôi là người tiên phong nên không có ai hướng dẫn cả. 

Tập luyện thì đều đặn mỗi ngày. Cứ một ngày tập phần cơ trên, ngày tiếp theo tôi sẽ tập cơ dưới xen kẽ. Đôi khi tôi chuyển sang tập thể lực hay đi ra ngoài vào cuối tuần để leo núi ngoài trời cùng các bạn. 

Trước khi thực hiện phần thi, Doãn Thọ dự đoán mức độ thành công là bao nhiêu? Anh dùng từ gì để nói về thử thách của mình?

Tôi đã tự tin đến 90% rằng bản thân có thể vượt qua thử thách đầu tiên. Tôi nghĩ đây là một tiết mục rất đặc biệt và tin rằng ở Việt Nam chưa có ai làm được. Còn phần nâng cao, cấp độ khó hơn thì phải đợi xem nội dung ra sao thì mới biết. 

doc quyen nguoi dau tien vao gala vinh danh luyen nghe ra sao - anh 0
Người Thách Thức rơi nước mắt khi hoàn thành Thử thách siêu tưởng.

Anh có đặt ra mục tiêu gì khi tham gia chương trình và trong tương lai không?

Tham gia Siêu Thử Thách, tôi có một mục tiêu là hoàn thành thử thách của chương trình và cố gắng để có thể vượt qua phần nâng cao. 

Sau chương trình, tôi mong rằng sẽ được biết tới nhiều hơn, đồng thời truyền được cảm hứng tập thể thao cho mọi người. Bây giờ, trong tình hình dịch bệnh như thế này mà có thể tập luyện để nâng cao sức khoẻ, phòng tránh được dịch bệnh là một điều rất tốt.

Cảm ơn anh Nguyễn Doãn Thọ vì những chia sẻ.

doc quyen nguoi dau tien vao gala vinh danh luyen nghe ra sao - anh 0
Mọi người vỡ oà khi Nguyễn Doãn Thọ thành công chinh phục cấp độ khó nhất.

ĐỘC QUYỀN - Siêu Thử Thách: Phụ huynh Lê Phúc Thịnh kể chuyện về "siêu khứu giác" của con

ĐỘC QUYỀN - Minh Hằng nói gì sau nhiều lần "rớt tim" vì các "siêu năng lực"?

Siêu Thử Thách tập 1: Xuất hiện 2 nhân vật "siêu tưởng" đi thẳng vào Gala Vinh danh

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ