Dở khóc dở cười: Xuất hiện lệnh trừng phạt dành cho fan đang xem... bỏ về giữa chừng

Chỉ vì bỏ về giữa chừng, fans MIRAE phải chịu mức phạt này?

Gần đây, tại các diễn đàn của cộng đồng người hâm mộ đang bức xúc, phẫn nộ với một chủ đề nóng: "Áp dụng lệnh trừng phạt fan nếu bỏ về giữa chừng" của công ty quản lý nhóm MIRAE - DSP Media. 

do khoc do cuoi xuat hien lenh trung phat danh cho fan dang xem bo ve giua chung - anh 0

Cụ thể, DSP đưa ra thông báo dành cho người hâm mộ MIRAE tham gia sự kiện "DREAM RISING in K-POP". Nếu bất kì fan nào bỏ về giữa chừng khi show đang diễn ra, sẽ bị cấm tham gia 3 chương trình tiếp theo do nhóm biểu diễn hay bất kì lịch trình ghi hình nào tại nhà đài. 

do khoc do cuoi xuat hien lenh trung phat danh cho fan dang xem bo ve giua chung - anh 0

Bên cạnh đó, DSP Media cũng thông báo rằng, nếu gây ra bất kì thiệt hại nào trong suốt chương trình "DREAM RISING in K-POP" sẽ bị đưa vào danh sách đen của công ty. 

do khoc do cuoi xuat hien lenh trung phat danh cho fan dang xem bo ve giua chung - anh 0

Không những vậy, một vài khán giả còn cho biết phía dưới bài đăng rằng, fans sẽ phải nộp 150.000 KRW (hơn 2.700.000 đồng) mỗi lần bị phạt. 

Đến cả "BIG3" vẫn phải "nịnh" fans cớ sao một nhóm nhạc mới debut hơn 1 năm đã bị công ty áp dụng "lệnh trừng phạt" kì lạ này lên người hâm mộ của nhóm?

Một số phản ứng của cộng đồng mạng bức xúc với cách làm việc của DSP:

- Giờ công ty muốn quản cả thời gian của fan nữa hả? Nực cười.

- Fan mà tưởng là nô lệ không đó

- Vậy nếu nhỡ như có chút sự cố xảy ra tại sự kiện thì tất cả các fan tham gia đều sẽ bị cảnh cáo hả?

- Tân binh mà như này thì fan cũng không đủ sức mạnh nội tại để mà chống chọi đâu

- Áp dụng trách nhiệm liên đới một cách thiếu hiểu biết. Không dưng bắt người ta nộp 150.000won cho mỗi lần phạt?

Mirae, là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập vào năm 2021 trực thuộc DSP Media. Nhóm bao gồm bảy thành viên: Lien, Lee Jun-hyuk, Yoo Dou-hyun, Khael, Son Dong-pyo, Park Si-young và Jang Yu-bin. Nhóm ra mắt vào ngày 17 tháng 3 năm 2021

BTS góp phần đưa HYBE vượt mặt "BIG3", trở thành công ty có doanh thu cao nhất lịch sử Kpop

Netizen Trung tranh cãi về việc bà xã Lâm Chí Dĩnh hậu tạ ân nhân 800 triệu đồng

Nam ca sĩ tiết lộ chuyện bị theo dõi, đối tượng còn chờ sẵn, liên tục nhắn tin gọi điện quấy nhiễu

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ