Dì Anne thẳng tay cấm cửa các "Cường quốc Sắc đẹp" đến với Miss Universe

Anne Jakrajutatip - chủ mới Miss Universe tiếp tục ra quy định mới khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, tại buổi họp báo ở Indonesia, khiến dư luận bức xúc khi Anne Jakrajutatip - CEO tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) đưa ra thông báo mới đối với các đơn vị sở hữu giấy phép cử đại diện đến đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh như sau:

di anne thang tay cam cua cac cuong quoc sac dep den voi miss universe - anh 0

"Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ mong muốn chỉ một sân khấu cho một thương hiệu của cuộc thi, không một cuộc thi nào khác tham gia cùng. Không thể tham gia chung trên một sân khấu, ví dụ: Hoa hậu tham gia Miss Universe, Á hậu 1 tham gia cuộc thi này, Á hậu 2 tham gia cuộc thi kia. 

Tôi tôn trọng cách làm việc của các bạn 20 - 30 năm qua. Tôi ngưỡng mộ những điều mà các bạn làm được. Nhưng đây là nguyên tắc của công ty và tổ chức. Chúng tôi cần sự tôn trọng và là ưu tiên hàng đầu. Thương hiệu quan trọng nhất. Chúng tôi không thể thay thế, nên chúng tôi phải là số 1 và duy nhất trên sân khấu khi bạn thực hiện cuộc thi".

di anne thang tay cam cua cac cuong quoc sac dep den voi miss universe - anh 0

Cụ thể, theo bà Anne, cuộc thi quốc gia chỉ tổ chức dành riêng cho Miss Universe, không được liên quan đến các cuộc thi khác. Có nghĩa rằng, các cuộc thi sắc đẹp trong nước được tổ chức nhằm tìm kiếm cô gái đến Miss Universe thì sẽ không được cử bất kì cô gái nào khác đi thi những cuộc thi sắc đẹp khác.

di anne thang tay cam cua cac cuong quoc sac dep den voi miss universe - anh 0

Lấy ví dụ việc tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chọn tân hoa hậu thi Miss Universe và á hậu thi Miss Charm thì hoàn toàn không được chấp nhận dưới thời chủ mới của Miss Universe.

Như vậy sau Việt Nam, hàng loạt các tổ chức đang nắm giữ bản quyền cử thí sinh tham dự Miss Universe sẽ phải bị buộc bỏ bản quyền vì bà Anne muốn, người chiến thắng sẽ là đại diện dự thi Miss Universe, còn Á hậu 1 - 2 muốn được thi đấu trường khác buộc phải tổ chức buổi công bố riêng biệt.

di anne thang tay cam cua cac cuong quoc sac dep den voi miss universe - anh 0
Miss Universe South Africa hiện tại đang nắm giữ bản quyền 3 cuộc thi Quốc tế là Miss Universe, Miss World, Miss Supranational.

Đáng nói, các đơn vị đang làm trái quy định mới của Miss Universe đều là các "Cường quốc Sắc đẹp" có tiếng trên thế giới như Venezuela, South Africa, Pháp, Mexico hay Ấn Độ. Nếu những quốc gia này ngưng cử thí sinh đến Miss Universe thì chắc chắn cuộc thi sẽ chịu thiệt hại cực lớn khi chất lượng thí sinh không còn.

di anne thang tay cam cua cac cuong quoc sac dep den voi miss universe - anh 0
Miss Venezuela nắm giữ bản quyền Miss Universe và Miss World.

Khi được hỏi về vấn đề này trên trang cá nhân, CEO của Miss Universe cũng không do dự mà chia sẻ rằng, cô sẽ xem xét lại các bản quyền của những cuộc thi này.

di anne thang tay cam cua cac cuong quoc sac dep den voi miss universe - anh 0

Điều này ngay lập tức nhận về vô vàn những tranh cãi và phản đối từ các fan sắc đẹp trên toàn thế giới. Nhiều khán giả cho rằng, rất có thể đây là lý do tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ngưng hợp tác cùng tổ chức Miss Universe.

di anne thang tay cam cua cac cuong quoc sac dep den voi miss universe - anh 0

Hoa hậu Hoàn vũ là một cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới. Cùng với Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Hoàn vũ là một trong 4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, gọi chung là Tứ đại Hoa hậu. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập.

Đây là lý do thật sự khiến Unicorp từ chối cử đại diện thi Miss Universe?

Động thái mới của Á hậu Thảo Nhi khiến fan nghi ngờ cô mất suất Miss Universe

Đọ followers của các đương kim Hoa hậu, Miss Grand International vượt mặt BIG 6

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ