Đề nghị tử hình kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi, làm rõ hành vi che giấu của người mẹ

Bị can Nguyễn Trung Huyên liên quan đến vụ việc đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi tại Hà Nội thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Vào đầu năm 2022, vụ việc chấn động dư luận xảy ra tại Thạch Thất, Hà Nội, cháu gái 3 tuổi bị 9 vật thể nhọn sắc nghi là đinh ghim vào đầu. Sau thời gian nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và điều trị tích cực nhưng cháu gái không qua khỏi. 

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé A. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Ngày 13/10 phiên tòa xét xử vụ việc cháu gái 3 tuổi bị 9 cây đinh ghim vào sọ não đã được diễn ra. Lời khai của bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại phiên tòa bất nhất nhưng sau hơn nửa ngày thẩm vấn, đại diện VKSND Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất) mức án tử hình về tội Giết người. Viện kiểm soát cũng đề nghị tuyên bị cáo 4-5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

de nghi tu hinh ke dong dinh vao dau be gai 3 tuoi lam ro hanh vi che giau cua nguoi me - anh 0
Bị cáo Nguyễn Trung Huyền thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Trung Huyên thừa nhận mọi hành vi hành hạ cháu bé (bắt nuốt đinh, uống thuốc diệt cỏ, đổ keo vào mũi) cho đến việc đóng đinh bằng quả tạ vào đầu, trực tiếp khiến cháu Đ.N.A (3 tuổi, con riêng của người tình Huyên) tử vong.

de nghi tu hinh ke dong dinh vao dau be gai 3 tuoi lam ro hanh vi che giau cua nguoi me - anh 0

Viện kiểm soát đánh giá hành vi phạm tội của Nguyễn Trung Huyên là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến tính mạng, sức khỏe cho trẻ em. Bị can thừa nhận vì không muốn nuôi dưỡng cháu bé, đã bất chấp pháp luật, tước đi mạng sống của cháu A. Hành vi của Huyên thể hiện tính côn đồ nên cần có mức án thật nghiêm khắc để trừng trị.

Như vậy, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên tổng hợp hình phạt tử hình dành cho kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi khiến nạn nhân tử vong. Ngoài ra, Viện kiểm soát đề nghị bị cáo bồi thường cho phía bị hại gần 470 triệu đồng

de nghi tu hinh ke dong dinh vao dau be gai 3 tuoi lam ro hanh vi che giau cua nguoi me - anh 0
9 vật thể nhọn sắc ghim vào đầu của bé gái 3 tuổi tại Thạch Thất, Hà Nội.

Ngoài ra đại diện Viện soát nhân dân TP. Hà Nội nhận thấy người mẹ trong vụ cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu cũng có nhiều sự bất thường và nghi ngờ. Theo đó ban đầu khi điều tra vụ việc, chị Nguyễn Thị Luyến thừa nhận mình từng hành hạ cháu bé. Còn về phía Trung Huyên đã thay đổi lời khai so với ban đầu và nói rằng chị Luyến không liên quan.

"Việc giết người của Huyên thì đã rõ. Tuy nhiên, trong phiên tòa hôm nay có tài liệu mới so với hồ sơ, do người nhà là chị H.A cung cấp, về mâu thuẫn, dấu hiệu che giấu của chị Luyến. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung". - Đại diện Viện kiểm soát phát biểu về vấn đề trên.

Trước đó chị Nguyễn Thị Luyến ly dị với chồng, nhận nuôi con là cháu gái Đ.N.A. 3 tuổi. Sau đó chị nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên, cả hai thuê trọ sống chung như vợ chồng. Trong quá trình sống chung, Nguyễn Trung Huyên nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu bé A phải nhập viện cấp cứu.

Nguyên nhân cha đẻ bộ truyện huyền thoại "Yu-Gi-Oh!" qua đời khiến nhiều người xót thương

Trần Thanh Tâm tiếp tục thi hoa hậu, dự đoán Đoàn Thiên Ân đoạt top 5 tại Miss Grand International

Top 6 trường Đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng thế giới: "Tân binh" nào vừa xuất hiện?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ