"Dân hỏi - TP trả lời": Vẫn thực hiện biện pháp chống dịch như 23/8 đến 15/9, chỉ có 2 thay đổi đáng chú ý

Chủ tịch TP.HCM lên sóng livestream, đối thoại về định hướng sau 15/9.

20h ngày 6/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có buổi đối thoại trực tiếp với người dân về định hướng, kế hoạch của TP trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 15/9.

Đây là số đặc biệt cũng là số cuối được phát sóng tại chương trình Livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" với chủ đề: "Những định hướng lớn của TP.HCM sau ngày 15/9". 

dan hoi tp tra loi van thuc hien bien phap chong dich nhu 23 8 den 15 9 chi co 2 thay doi dang chu y - anh 0
Chủ tịch TP.HCM lên sóng livestream, đối thoại về định hướng sau 15/9

Khi nào thành phố sẽ nới lỏng giãn cách xã hội? 

Chia sẻ về vấn đề này, ông Phan Văn Mãi cho biết, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp thành phố phải tiến hành các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó có thực hiện các biện pháp cách ly, hạn chế di chuyển, các hoạt động sinh hoạt và sản xuất cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Trước câu hỏi tại sao thành phố thực hiện giãn cách mãi mà dịch không được cải thiện, đây là vấn đề có những nguyên nhân chủ quan và khách quan. 

Về nguyên nhân khách quan, ông cho biết virus chủng delta có diễn biến khá phức tạp cả trong nước và cả thế giới. Chính vì thế việc ứng phó của chúng ta vẫn chưa kịp thời. Ở một số nơi, nếu chúng ta làm kịp thời và triệt để thì sẽ có những cải thiện. Tuy nhiên cũng còn tồn tại nhiều nguyên nhân chủ quan do một số địa bàn vẫn chưa thực hiện "nghiêm" giãn cách xã hội. 

dan hoi tp tra loi van thuc hien bien phap chong dich nhu 23 8 den 15 9 chi co 2 thay doi dang chu y - anh 0

Thời gian gần đây thành phố đã thực hiện giãn cách nghiêm, "ai ở đâu, ở yên đó", cộng với việc khẩn trương xét nghiệm để bóc tách F0 thì diễn biến dịch cũng đang có xu hướng kiểm soát tốt."Tôi tin rằng nếu chúng ta thực hiện biện pháp này tập trung hơn, quyết liệt hơn thì trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ cải thiện được tình hình" - ông Mãi chia sẻ. 

Tuy nhiên ông cũng khẳng định: "Chúng ta sẽ vẫn phải còn thực hiện giãn cách và áp dụng thêm nhiều biện pháp khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Điều này phải phụ thuộc vào tình hình và sự chuyển biến của dịch bệnh chứ không thể nói đến cuối tháng 9 hay đến tháng 10 hay một mốc thời gian cụ thể nào được". 

Ngoài ra, chính phủ cũng đã có Nghị quyết đề ra đến 15/9 thì TP.HCM phải kiểm soát được dịch bệnh. Chính quyền thành phố đang tập trung thực hiện mục tiêu này. Ông Mãi cho biết, giãn cách là một trong những biện pháp kịp thời xét nghiệm đế bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, tiến hành chăm sóc và điều trị F0, tiêm vaccine, thực hiện giảm tử vong và đảm bảo an sinh cho bà con.

dan hoi tp tra loi van thuc hien bien phap chong dich nhu 23 8 den 15 9 chi co 2 thay doi dang chu y - anh 0
Việc khẩn trương xét nghiệm để bóc tách F0 cho thấy diễn biến dịch cũng đang có xu hướng kiểm soát tốt

Đây là tất cả những hoạt động thành phố đang khẩn trương làm để đến ngày 15/9 có thể thực hiện được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh. "Nếu 15/9 này chúng ta đạt được mục tiêu đó thì sau 15/9 sẽ có lộ trình cụ thể để nới lỏng giãn cách. Chuyện nới lỏng giãn cách xã hội phải thực hiện trên nguyên tắc an toàn, 'An toàn đến đâu mở đến đó'. Trong thời gian sắp tới chúng ta phải sống trong điều kiện 'có dịch bệnh'. Và tùy theo tình hình dịch bệnh mà chúng ta phải nới lỏng hoặc thắt chặt việc giãn cách" - Ông Mãi cho biết. 

Có 2 điều chỉnh mới trong quá trình giãn cách đến 15/9 

Chiều ngày 6/9, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch TP.HCM đã họp và đánh giá tình hình, ông Mãi cho biết, từ đây đến ngày 15/9, về cơ bản vẫn tiếp tục những biện pháp phòng chống dịch như từ 23/8 đến nay, tuy nhiên sẽ có 2 điểm điều chỉnh. 

Thứ nhất, hệ thống siêu thị và các chuỗi cung ứng sẽ được hoạt động đến xã/phường/thị trấn.

Thứ hai, tại những vùng đỏ, shipper vẫn sẽ đi chợ hộ cho người dân; còn vùng xanh người dân có thể tự đi chợ 1 lần 1 tuần. Khuyến khích những người trong gia đình đã tiêm vaccine sẽ là những người thực hiện đi chợ. 

dan hoi tp tra loi van thuc hien bien phap chong dich nhu 23 8 den 15 9 chi co 2 thay doi dang chu y - anh 0
Tại những vùng đỏ, shipper vẫn sẽ đi chợ hộ cho người dân

Ông Mãi cũng cho biết thêm, thành phố chưa có quyết định sẽ mở cửa chợ lại đến ngày 15/9 nhưng sẽ mở ra hai điểm trung chuyển chợ đầu lớn nhất của thành phố là chợ Bình Điền và chợ Hóc Môn. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ thực hiện thí điểm việc mở cửa lại một số hệ thống bán thức ăn mang về cho người dân tại các điểm vùng xanh. 

"Dân hỏi - TP trả lời" là chương trình do Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) tổ chức. Chương trình nhằm thông tin nhanh chóng và đầy đủ về quy định, chính sách của TP với nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó", tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của người dân qua các buổi phát sóng trực tiếp.

Bản tin Xanh Đỏ 6/9: TP.HCM và Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng ca mắc Covid-19

"Dân hỏi - TP trả lời": Không phân biệt thường trú hay tạm trú, người dân gặp khó khăn đều được hỗ trợ

"Dân hỏi - TP trả lời": Rút kinh nghiệm về chương trình ca nhạc tại bệnh viện dã chiến

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ