"Dân hỏi - TP trả lời": Giải đáp trực tiếp về gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng

"Dân hỏi - TP trả lời" - chương trình giúp giải đáp thắc mắc của người dân TP.HCM trong điều kiện siết chặt giãn cách hiện nay.

"Dân hỏi - TP trả lời" là chương trình do Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) tổ chức. Chương trình nhằm thông tin nhanh chóng và đầy đủ về quy định, chính sách của TP với nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó", tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của người dân qua các buổi phát sóng trực tiếp. 

Ngày 25/8, buổi livestream "Dân hỏi - TP trả lời" đã giải đáp trực tiếp những thắc mắc về tiền trợ cấp, các gói hỗ trợ người dân khi áp dụng siết chặt giãn cách. 

Tham gia buổi trả lời trực tiếp có ông Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin & Truyền thông) Lê Quang Tự Do; Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM Lâm Đình Thắng; ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TP.HCM.

dan hoi tp tra loi giai dap truc tiep ve goi ho tro 1 5 trieu dong - anh 0

Chia sẻ về việc tiếp nhận gói an sinh xã hội, ông Lâm Đình Thắng Thắng - Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho biết: "Cả hệ thống chính quyền thành phố đều đang vào cuộc để vận chuyển 180 túi an sinh đến những địa chỉ đã cung cấp cho Trung tâm An sinh Xã hội của thành phố đến các quận, huyện cho các hộ dân yêu cầu hỗ trợ". 

Đồng thời ông Thắng cho biết, sẽ nhanh chóng cấp phát 1 triệu túi an sinh ngay trong tuần này đến cho những bà con có nhu cầu. Việc cấp phát này sẽ do lực lượng vũ trang đến từng nhà trao cho người dân. Và bắt đầu từ ngày 26/8, lãnh đạo các quận, huyện phải nhanh chóng giải quyết gói hỗ trợ gạo cho người dân từ nguồn dự trữ gạo quốc gia cho những hoàn cảnh khó khăn trong tuần này. 

"Lãnh đạo thành phố đang rất quyết liệt và quan tâm đến đời sống của bà con thành phố. Không được để bất kỳ người dân nào thiếu đói. Nếu có người dân nào thiếu đói thì chính quyền địa phương của phường, xã sẽ chịu trách nhiệm với cơ quan thành phố" - Ông Thắng khẳng định.

dan hoi tp tra loi giai dap truc tiep ve goi ho tro 1 5 trieu dong - anh 0

Ngoài ra, chương trình cũng đã giúp người dân giải đáp thắc mắc về việc "Giấy đi đường" hiện nay có sự điều chỉnh về đối tượng và không còn hợp lệ như trước.

Theo đó, ông Thắng cho biết: "Giấy đi đường của người dân trước đây do các sở, ngành cung cấp và quản lý, tuy nhiên để công tác quản lý được chặt chẽ hơn nên thành phố quyết định giao về cho Công an Thành phố quản lý - đơn vị đầu mối cấp và quản lý Giấy đi đường cho người dân chứ không giao về cho các sở, ngành nữa. Từ đó, đối tượng đi đường cũng giới hạn để có thể kiểm soát nghiêm nhất giai đoạn siết chặt giãn cách". 

Trước những thắc mắc về việc phân loại đối tượng để nhận gói an sinh và tiền trợ cấp 1.500.000 đồng, Ông Ngọc Sơn - Phó Giám đốc của Sở Lao động Thương binh Xã hội - nơi trực tiếp quản lý gói án sinh, tiền trợ cấp cho người lao động tại TP cũng cho biết: "Tất cả những người nằm trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo sống trong các khu nhà trọ, những nơi phong tỏa và gặp nhiều khó khăn, bức bách trong khoảng thời gian giãn cách xã hội kéo dài thì đều được đưa vô diện hỗ trợ". 

dan hoi tp tra loi giai dap truc tiep ve goi ho tro 1 5 trieu dong - anh 0
Ảnh minh họa

Chia sẻ về việc người dân chưa đăng kí tạm trú tại thành phố thì có được nhận trợ cấp hay không, ông Sơn cũng nói rõ lãnh đạo thành phố rất quan tâm trọng việc chỉ đạo cho lãnh đạo quận, huyện, phường, xã phải rà soát, bổ sung thật kỹ. Nhằm tạo điều kiện cho những hộ lao động nghèo, hộ lao động tự do đang gặp khó khăn trong thời gian giãn cách sẽ kịp thời được hỗ trợ. Đặc biệt, các lãnh đạo cần quan tâm hỗ trợ theo quan điểm: "Không phân biệt hộ thường trú hay tạm trú". 

Đối với người lao động tự do, khi mất việc làm vì dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ khi có những điều kiện sau: 

- Cư trú hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận).

- Bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4.000.000 đồng/tháng (mức chuẩn cận nghèo của thành phố giai đoạn 2021-2025).

- Làm một trong sáu loại công việc sau:

+ Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố;

+ Thu gom rác, phế liệu;

+ Bốc vác, vận chuyển hàng hóa;

+ Bán vé số lưu động;

+ Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ);

+ Làm công việc thuộc một số lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021.

dan hoi tp tra loi giai dap truc tiep ve goi ho tro 1 5 trieu dong - anh 0
Ảnh minh họa

Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng đã tạo link đăng ký đề nghị hỗ trợ túi an sinh/tiền trợ cấp TP.HCM để người dân được chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin chính xác, đúng đắn để được nhận hỗ trợ. 

Chương trình cũng tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của người dân được ghi nhận từ các kênh chính thống như Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, Tổng đài 1022 và các câu hỏi được gửi đến trong buổi phát sóng trực tiếp.

Chương trình được phát sóng lúc 20h hằng ngày, từ ngày 24-8 đến ngày 6-9 trên trang mạng xã hội Facebook (fanpage) của Trung tâm Báo chí TP.HCM và Thông tin chính phủ.

Bản tin Xanh Đỏ 25/8: Cả nước thêm 12.096 ca nhiễm, Việt Nam mua 20 triệu liều vaccine Pfizer

Từ ngày 23/8, TP.HCM siết chặt giãn cách: "Ai ở đâu hãy ở yên đó"

Từ ngày 23/8: Những thay đổi người dân cần biết để "ai ở đâu ở yên đó"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ