Cùng tên "Ngôi sao cô đơn" nhưng phiên bản của Thanh Thảo nghe "ô dề" lắm

Nhiều khán giả ngỡ ngàng vì thông tin Thanh Thảo cũng từng có một sản phẩm mang tên Ngôi Sao Cô Đơn.

Jack mới đây đã ra mắt MV Ngôi Sao Cô Đơn. Cũng nhờ việc này, nhiều khán giả cũng "đào lại" đoạn clip Thanh Thảo trình diễn một ca khúc với tên tương tự nhưng 

Ngoài ra, Thanh Thảo cũng từng cho ra mắt một album khác mang tên Ngôi Sao Cô Đơn. Giải thích về việc này, cô cho biết:

"Mỗi người sinh ra đã là một ngôi sao trên bầu trời đầy sao. Tôi cũng là một trong số đó nhưng lại là một ngôi sao - một cá thể cô đơn với những cảm xúc rất đời thường.

'Ngôi sao cô đơn' ở đây không có nghĩa là một ngôi sao ca nhạc mà là một vì sao trong bầu trời đầy tinh tú.

Vậy thôi. Và những gì tôi hát trong album là tâm sự của chính tôi, được đem ra sẻ chia cùng những người yêu nhạc".

cung ten ngoi sao co don nhung phien ban cua thanh thao nghe o de lam - anh 0

Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng nhận định:

- So với bản Ngôi Sao Cô Đơn kia thì đúng một trời một vực.

- Cũng màu đỏ nhưng ngôi sao này lạ lắm.

- Kỳ lạ dữ vậy trời? Ngôi Sao Cô Đơn này hơi ô dề.

Trong những ngày gần đây, nhiều khán giả bắt đầu cảm thấy "ô dề" với phong cách trình diễn của Thanh Thảo. Điều dễ dàng nhận thấy là nữ ca sĩ với chất giọng và cách xử lý âm nhạc của nữ ca sĩ 7x không phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay.

Thanh Thảo sinh ngày 8/3/1977. Cô được biết đến nhiều với biệt danh là "Búp bê". Sau nhiều cố gắng, cô đã đứng vững trên thị trường âm nhạc vào đầu những năm 2000. Hiện nay, tên tuổi của cô được khán giả 8x, 9x biết đến nhiều hơn là thế hệ Gen Z.

Clip: Thanh Thảo tiếp tục "ô dề", fan ngao ngán: "Đi hát tưởng tập võ"

"Thánh remix" Thanh Thảo: không chỉ hát mà trình diễn cũng làm khán giả hết hồn

Thanh Thảo remix "Ai Chung Tình Được Mãi", netizen: "Sợ quá"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ