Có thêm hai đơn tố cáo Phó hiệu trưởng ở Tây Ninh sàm sỡ nữ sinh

Từng bị tố cáo có hành vi sàm sỡ nữ sinh trước đó, Phó hiệu trưởng ở Tây Ninh lại bị thêm hai học sinh khác lên tiếng tố cáo.

Theo tường trình của A. T. (sinh năm 2007, học sinh lớp 9 trường THCS Long Khánh) và H.T. (sinh năm 2009, học sinh lớp 7 trường THCS Long Khánh). Cả hai cho biết mình đều bị ông N.V.T (sinh năm 1978, Phó hiệu trưởng trường THCS Long Khánh) thực hiện hành vi sàm sỡ tại phòng làm việc riêng. 

Cụ thể, A.T. nói rằng ông T. đã sàm sỡ em tại phòng làm việc riêng trong suốt hai năm học vừa qua. A.T. trình bày: Trong năm học 2020 - 2021, vào thời điểm em còn đang học lớp 8. Trong một lần cùng hai bạn khác lên dọn dẹp phòng cho thầy hiệu phó, sau khi xong việc thầy nói hai bạn về trước và yêu cầu em ở lại để nói việc riêng. Lúc này, ông T. có hành động ôm cổ, hôn lên má em và yêu cầu em hôn lại ông. Do quá hoảng sợ nên em vùng chạy ra ngoài.

co them hai don to cao pho hieu truong o tay ninh sam so nu sinh - anh 0
Trường THCS Long Khánh, nơi ông T. công tác và các em nữ sinh tố cáo ông theo học.

Vào ngày 27/3 vừa qua, sự việc lặp lại lần nữa, em T. được mời lên phòng riêng của ông T. để giải quyết khi em liên quan đến một vụ đánh nhau. Vì A.T. sợ nên có nhờ hai bạn học theo cùng nhưng vẫn bị ông T. đuổi về và tiếp tục có hành vi sờ soạng, hôn lên má em. Cùng với đó, thầy hiệu phó đã có những lời nói dụ dỗ, nói A.T. không kháng cự thì sẽ giảm mức phạt cho em.

Còn riêng với trường hợp của H.T., em kể rằng vào cuối tháng 3 vừa qua, em bị thầy gọi lên phòng nói chuyện với lý do thấy em nói chuyện với bạn trai. Cũng tại phòng làm việc riêng, ông T. đã có những lời nói khiếm nhã với H.T. như: "Trong lớp thấy em phát triển sớm hơn các bạn nên thầy để ý em", "Khi đứng bên cạnh bạn trai, em có cảm giác nóng lên hay không? Có cảm giác gì hay không?".

co them hai don to cao pho hieu truong o tay ninh sam so nu sinh - anh 0
Bị chính thầy giáo nhiều lần có hành vi sàm sỡ khiến các nữ sinh luôn trong trạng thái ám ảnh và sợ hãi mỗi khi đến trường.

Trước đó, thầy hiệu phó trường THCS Long Khánh cũng đã bị nữ sinh C. (học sinh lớp 9 của trường) tố cáo ông có hành vi ôm hôn lên má, sờ ngực, mông và chạm vào vùng nhạy cảm của em tại phòng làm việc riêng.

Trong các trường hợp trên, các em đều không dám trình báo với nhà trường để có biện pháp giải quyết vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Chỉ đến khi ba nữ sinh kể lại sự việc với gia đình thì người nhà mới làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Hiện ông T. đã bị tạm đình chỉ công tác để cơ quan công an xác minh, điều tra.

Sự thật sau vụ thầy Hiệu phó ở Cà Mau bắt học sinh ăn thức ăn lấy từ thùng rác

Điều tra vụ người đàn ông sàm sỡ cô gái giữa phố ở Hà Nội

Các vụ sàm sỡ trên xe buýt: Các cô gái xin đừng im lặng trước những gã 'yêu râu xanh'!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ