Cố hạ thấp thành tích của Blackpink, công ty Seventeen bị chỉ trích

Công ty của Seventeen bị chỉ trích vì có hành động hạ thấp thành tích của Blackpink, NCT và TWICE.

Mới đây, Seventeen vừa thông báo về buổi biểu diễn tại Nissan vào ngày 25 và 26.5.2024. Đây là nhóm nhạc Kpop thứ 2 trong lịch sử, sau TVXQ sẽ xuất hiện sân vận động lớn nhất Nhật Bản.

Không có gì đáng tranh luận nếu công ty chủ quản Pledis Entertainment không đăng tải bài viết có phần "đụng chạm" đến một số nhóm nhạc.

Cụ thể, phía Pledis Entertainment đã tuyên bố rằng, Seventeen là nhóm nhạc thần tượng thứ 2 (sau BTS) có buổi biểu diễn tại các sân vận động lớn. Seventeen đã gặp gỡ khoảng 700.000 người hâm mộ tại 9 thành phố, thông qua 20 buổi biểu diễn ở Seoul, Tokyo, Saitama, Nagoya, Osaka, Fukuoka, Bangkok, Bulacan và Macau. Tuy nhiên, Pledis Entertainment dường như bỏ quên những nhóm nhạc như NCT, Blackpink và TWICE.

co ha thap thanh tich cua blackpink cong ty seventeen bi chi trich - anh 0
Concert Blackpink tại Hà Nội
co ha thap thanh tich cua blackpink cong ty seventeen bi chi trich - anh 0
TWICE trên sân vận động Yanmar Nagai (Nhật Bản) 
co ha thap thanh tich cua blackpink cong ty seventeen bi chi trich - anh 0
NCT

Bỏ qua yếu tố quy mô, NCT từng có chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng SM Entertainment chưa bao giờ công khai gọi đây là buổi biểu diễn độc nhất hay đầu tiên. Bên cạnh đó, Blackpink và TWICE cũng từng thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, dừng chân tại các thành phố lớn.

Do vậy, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Pledis Entertainment. Việc gọi màn trình diễn của Seventeen tại các sận vận động lớn là "độc nhất vô nhị" vô tình phủ nhận thành tích những nhóm nhạc khác.

Công chúng cho rằng, Seventeen đang rất thành công và nhận được sự yêu mến của nhiều người. Nhưng công ty chủ quản của họ cần xem lại cách quảng bá và truyền thông, không nên hạ thấp các nghệ sĩ khác.

Hiện tại, công ty quản lý của Seventeen vẫn giữ im lặng giữa cơn bão "gạch đá" từ cư dân mạng và người hâm mộ của nhóm.

Seventeen trở thành nhóm nhạc K-Pop đầu tiên phát biểu tại UNESCO

Báo Hàn tiết lộ toàn bộ thành viên BLACKPINK lập công ty riêng

NewJeans lại đánh bại BLACKPINK về giá trị thương hiệu K-Pop tháng 10

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ