"Cố đấm ăn xôi" khi đưa diễn viên da đen đóng chính bản live action, Disney nhận "gạch đá"

Disney đang vấp phải làn sóng chê bai nhiều nhất từ trước đến nay khi liên tục "nhồi nhét" diễn viên da màu vào phim live action.

Các bộ phim hoạt hình của Disney đã trở thành tuổi thơ của rất nhiều người. Trong ký ức của khán giả, Bạch Tuyết, tiên cá, Lọ Lem... đều là những cô gái da trắng, xinh đẹp và hoạt bát.

Thế nhưng, Disney đã không ít lần phát hỏng trí tưởng tượng của người hâm mộ khi thực hiện các bản live action (phim người thật) sai nguyên tác.

1. The Little Mermaid (Nàng tiên cá)

Từ lâu, nàng tiên cá Ariel đã được biến đến với ngoại hình xinh đẹp mỏng manh. Cô chỉ có nửa thân trên là người, trong khi nửa thân dưới là đuôi cá.

Ariel sở hữu mái tóc dài đỏ rực. Bên cạnh đó, cô cũng có làn da trắng sáng rạng ngời. Vì lỡ yêu hoàng tử nên cô phải đánh đổi giọng hát để được ở bên chàng.

co dam an xoi khi dua dien vien da den dong chinh ban live action disney nhan gach da - anh 0

Nhưng khi chuyển thể thành phim, Disney đã chọn Halle Bailey trở thành tiên cá. Nữ diễn viên là người da màu và sự nghiệp diễn xuất rất mờ nhạt.

Bên cạnh đó, Bailey cũng có ngoại hình khác xa nhân vật Ariel. Cô sở hữu làn da đen, đôi mắt đen và đôi môi dày. Tóc của Bailey được tết thành từng sợi chứ không xõa thẳng và mượt như nàng tiên cá. 

co dam an xoi khi dua dien vien da den dong chinh ban live action disney nhan gach da - anh 0

Điều này đã khiến khán giả rất thất vọng về Ariel bản người thật. Nhiều người còn hy vọng, Disney không nên chuyển thể tác phẩm này thành phim live action.

2. Bạch Tuyết

Bạch Tuyết là nàng công chúa cực kỳ xinh đẹp với mái tóc đen như mun, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như son. Đó là suy nghĩ thâm căn cố đế của tất cả những người hâm mộ phim hoạt hình Disney.

Nhưng hình ảnh đẹp đẽ của Bạch Tuyết đã bị tan vỡ sau khi nhà chuột công bố bản live-action. Cô công chúa xinh đẹp bất ngờ trở thành một người có nước da ngăm đen.

co dam an xoi khi dua dien vien da den dong chinh ban live action disney nhan gach da - anh 0

Thực tế, Rachel Zegler xinh đẹp và tươi sáng. Nữ diễn viên hoàn toàn có thể thành công trong ngành công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, ngoại hình của Rachel Zegler khác xa tượng đài Bạch Tuyết trong lòng khán giả. 

Làn da trắng như tuyết đã trở thành thương hiệu của nàng công chúa Disney. Ngược lại, Rachel Zegler hoàn toàn khác xa với hình mẫu điển hình của một "Snow White".

Thậm chí, khi bị khán giả phản đối kịch liệt, nữ diễn viên còn thẳng thắn chia sẻ: "Tôi vào vai Bạch Tuyết không đồng nghĩa với việc tôi phải tẩy trắng màu da". 

co dam an xoi khi dua dien vien da den dong chinh ban live action disney nhan gach da - anh 0

Mới đây trên mạng xã hội còn xuất hiện hình ảnh Rachel Zegler hóa thân thành Bạch Tuyết. Trong ảnh, cô mặc bộ váy xấu đau đớn, làn da ngăm đen đi cùng mái tóc ngắn già nua. Trên đầu của nữ diễn viên còn được gắn đủ thứ kẹp tóc linh tinh.

Sau khi xem tạo hình của Bạch Tuyết, khán giả chỉ biết thở ngắn than dài. Họ hoàn toàn tuyệt vọng vào việc mong chờ một Snow White thật hoàn hảo.

co dam an xoi khi dua dien vien da den dong chinh ban live action disney nhan gach da - anh 0
co dam an xoi khi dua dien vien da den dong chinh ban live action disney nhan gach da - anh 0

Trong quá khứ, phim Aladdin bản live action cũng bị chê tơi tả trước khi ra mắt. Khán giả nhận xét Naomi Scott không hợp vai Jasmine, nam chính quá bình thường, thần đèn là người da màu cũng không được ủng hộ. 

Tuy nhiên, tác phẩm này đã thành công ngoài mong đợi. Bản thân Naomi Scott cũng được khen ngợi khi vào vai công chúa.

co dam an xoi khi dua dien vien da den dong chinh ban live action disney nhan gach da - anh 0

Vì vậy, nhiều người cho rằng còn quá sớm để chê Rachel Zegler và Halle Bailey. Bởi theo họ, có thể sau khi ra rạp, hai nữ diễn viên sẽ chinh phục khán giả bằng tài năng diễn xuất.

Thế nhưng trong truyện, Jasmine có làn da ngăm đen với mái tóc đen dài. Vì vậy, việc Naomi Scott hóa thân thành nàng công chúa là điều hợp lý.

Ngược lại, tiên cá Ariel và Bạch Tuyết đều được miêu tả có nước da trắng ngần. Vì vậy, dù các diễn viên chính tài năng và xuất sắc đến đâu thì họ vẫn đang phá hỏng nguyên mẫu. Như vậy, hình ảnh về các nàng công chúa xinh đẹp được Disney tạo dựng trong hàng chục năm hoàn toàn tan vỡ.

co dam an xoi khi dua dien vien da den dong chinh ban live action disney nhan gach da - anh 0

Không riêng gì Disney, nhiều hãng phim của Hollywood cũng thường xuyên hợp tác với diễn viên da màu. Điều này nhằm mục đích định hướng đa dạng hóa nhân vật, đấu tranh cho sự phân biệt chủng tộc và có thể tranh giải tại nhiều liên hoan phim.

Tuy nhiên, các hãng phim có thể linh hoạt trong cách cài cắm diễn viên da màu vào tác phẩm của mình. Bởi lẽ, việc biến nhân vật trong nguyên tác từ da trắng thành da đen sẽ làm phim bị sai về lịch sử và văn hóa.

Nhiều khán giả vẫn chưa thể thích ứng với sự thay đổi bất ngờ của các nàng công chúa. Tượng đài nhan sắc với vẻ đẹp tiêu biểu là làn da trắng đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, Snow White bất ngờ trở thành "Snow Black" với ngoại hình khác xa trong nguyên tác.

Vì vậy, người hâm mộ đã để lại rất nhiều ý kiến phản đối về nàng Bạch Tuyết của Rachel Zegler:

  • Aladin không có hình tượng miêu tả cố định. Ariel còn có thể chống chế rằng đặc điểm của Ariel là giọng hát nên phải chờ ra phim mới biết hát hò thế nào. Nhưng Bạch Tuyết thì đặc điểm đầu tiên chính là da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Thế này khác gì bảo Ariel nhưng hát tông điếc, lọ lem nhưng mặc đồ Chanel, cô tấm nhưng đi giày nike đâu.
  • Bên Mỹ bị nhân quyền kiểu quá lố thật sự, ví dụ diễn viên nào có thể đổi màu da và hợp lý thì đổi cũng được. Đằng này truyên miêu tả rõ ràng "da trắng như tuyết" nên mới đặt tên là Bạch Tuyết xong đổi thành diễn viên da đen thấy có giống hợp lý không? 

- Mệt mỏi với mấy phim chuyển thể kiểu này ghê, sai nguyên tác cái mình thấy tạo hình không đúng xong mình lỡ chê là sẽ bị một số người lên giọng mắng mình phân biệt chủng tộc.

- Rachel Zegler nhan sắc vốn gây tranh cãi rồi vì Elle trong Aurora xinh cực kỳ, Mulan tuy đơ nhưng Lưu Diệc Phi vẫn có ngoại hình ổn áp, Kristen trong phiên bản Bạch tuyết tăm tối cũng xinh, Jasmine hay Cindy đều hút mắt người xem dù không quá đẹp. Nhưng riêng bạn này thì đúng không có tí gì liên tưởng đến Bạch Tuyết luôn. 

- Không nói đến màu da chứ Hắc Tuyết này so thế nào được với hoàng hậu. Bảo hoàng hậu hỏi gương thần ghen tức vì nhan sắc Hắc Tuyết thì đúng là nói dối trắng trợn.

Thay da đổi thịt, Disney nên làm điều này để câu chuyện của Bạch Tuyết không bị "ném đá" nữa?

Disney nếu muốn 'đổi đời' trong tương lai thì cần phải sửa chữa sai lầm lớn này

Oscar 2022: Tiên cá nhà Disney hở bạo, chàng thơ Timothée Chalamet khiến dân tình xuýt xoa vì vẻ điển trai

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ