Chuyện 2 bạn trẻ chở mèo đi thú y: Ai cũng cần được thông cảm, chỉ quay clip là không!

Dịch bệnh khó khăn, đây không phải là thời điểm chúng ta chỉ trích nhau đâu...

Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn của các tỉnh khu vực phía Nam như TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An đã thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết hoặc các trường hợp khẩn cấp. 

Mới đây, trên mạng xã hội đã đăng tải một đoạn video gây tranh cãi khi một người trong lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ trực chốt điểm phong tỏa tại Long An xử phạt 2 bạn trẻ đi ra ngoài với lý do khám bệnh cho mèo đang trong tình trạng nguy kịch. 

chuyen 2 ban tre cho meo di thu y ai cung can duoc thong cam chi quay clip la khong - anh 0

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ trên khắp các diễn đàn, cộng đồng mạng cũng kịp thời xen vào bày tỏ quan điểm với hai phe: Một bên bảo vệ và thương xót cho chủ nhân chú mèo đang trong tình trạng nguy kịch; Một bên cho rằng hành động chặn chốt của cán bộ không cho 2 bạn trẻ đi qua là đúng đắn trong tình hình dịch bệnh này. 

Những dòng bình luận cứ thế chì chiết lên nhau giữa cái "tòa án online" không có điểm dừng...

Nhưng mà, đây đâu phải là thời điểm để chúng ta chỉ trích lẫn nhau? 

Những ngày này, dịch bệnh hoành hành khắp muôn nơi, dù một số tỉnh phải thực hiện chỉ thị 16, nhưng ca lây nhiễm vẫn cứ tăng 4 con số mỗi ngày. Người ta ngao ngán lướt tin rồi tặc lưỡi thở dài: "Dịch bệnh ghê quá, không biết bao giờ mới hết". 

Học sinh thì nghỉ học, sinh viên không biết bao giờ mới được quay lại trường, công nhân viên thì chuyển đổi nơi làm việc sang nhà ở. Tình trạng đóng băng tất cả mọi thứ khiến người ta não lòng, lo lắng và bất an về một tương lai không thể hình dung câu trả lời. Thời khắc này người ta chỉ biết khuyên nhau "nên ở yên một chỗ" để công tác chống dịch được diễn ra suôn sẻ, để còn nhanh chóng được quay trở lại cuộc sống bình thường. 

chuyen 2 ban tre cho meo di thu y ai cung can duoc thong cam chi quay clip la khong - anh 0

Thế nhưng, sự việc xảy ra chiều nay khiến dân tình rơi vào "thế bí" của phiên tòa xét xử. Đa số cho rằng chủ nhân của chú mèo thật đáng thương với nỗi đau kép vừa mất đi loài vật nuôi mình yêu quý nhưng không được thông cảm. Cô bé đang mang tâm lý của một người nuôi thú cưng và có tình yêu với động vật, nên dĩ nhiên trong hoàn cảnh đó cô bé sẽ cảm thấy khó khăn và hoảng hốt. 

Nhưng cũng không thể trách người trực chốt vì họ đã mang tâm lý của một người làm nhiệm vụ để đảm bảo công tác phòng dịch, không ai có thể phủ nhận đây là nhiệm vụ trên hết trong thời buổi dịch bệnh căng thẳng thế này. 

Rõ ràng, mỗi bên đều có cái tình, cái lý khác nhau nên không thể nhận định đúng sai cho chuyện này. Nhưng có một điều chúng ta cần công nhận là cả 2 phía đều mang một nỗi đau chung: Sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. 

"Còn dịch bệnh đầy ra kia kìa, đây không phải là lúc chúng ta chỉ trích nhau đâu" - một bình luận chợt vụt sáng lên trong cuộc tranh cãi không hồi kết này. Qua đó, ta thấy rõ rằng đây là thời điểm chúng ta cần dành cho nhau những sự cảm thông. Dù khi ai cũng đang tổn thất và ức chế thì sự thông cảm sẽ là liều thuốc chữa lành giữa thời điểm khó khăn này. 

Chỉ là… đừng nên quay clip!

Trong những dòng bình luận đang diễn ra sôi nổi trên mạng xã hội, có không ít người thẳng thừng cho rằng: "Ai đúng ai sai mình không có ý kiến nhưng riêng chuyện quay clip lên TikTok là sai hoàn toàn". 

Có lẽ là vậy, trong câu chuyện này chúng ta khó có thể nhận định ai đúng ai sai nhưng có một chuyện không thể chấp nhận được đó là: Tự ý quay clip người khác và đăng lên mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của người đó. 

chuyen 2 ban tre cho meo di thu y ai cung can duoc thong cam chi quay clip la khong - anh 0
(Nguồn ảnh: Fanpage Một con mèo kêu gâu gâu)

Chúng ta gọi nôm na đó là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Có phải chúng ta đã quá "dễ dãi" với việc xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân? Hay do đã có quá nhiều vụ việc xảy ra nên mọi người dần xem đó là "chuyện bình thường"?

Đoạn clip lan tỏa trên mạng xã hội kia, nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức "xâm phạm quyền riêng tư" mà còn đang làm cho những người bị xem là nạn nhân trong câu chuyện này trở thành "tội đồ" của cộng đồng mạng. Họ vô cớ bị chỉ trích, bị giáng xuống đầu những từ ngữ thô thiển, thậm chí là xúc phạm cá nhân. 

chuyen 2 ban tre cho meo di thu y ai cung can duoc thong cam chi quay clip la khong - anh 0

"Người ta có thể vô cảm vì nhiệm vụ cần làm nhưng không thể vô cảm cả trong cách quay clip và đem người đang đau khổ lên bêu rếu để làm gương…" - một bình luận trên mạng xã hội cho rằng việc quay clip là hành động không thể thông cảm được. 

Chiếc clip xuất hiện vô tình, đồng thời cũng là đang cổ vũ cho sự độc hại và phán xét lan toả trên mạng xã hội ở một thời điểm ai cũng căng thẳng. Thử hỏi, nếu không có đoạn clip đó, mọi chuyện có đang đi quá xa như vậy hay không?

Người được cho là chủ nhân clip 2 bạn trẻ đưa mèo đi thú y đã lên tiếng?

MXH bùng nổ với clip 2 bạn trẻ đưa mèo đi khám bệnh tại Long An

Đúng hay sai khi bình luận ác ý về người có lỗi trên "tòa án online"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ