'Chúng ta của 8 năm sau' - tập 23: Tiểu tam tiếp cận Tùng

Trong tập 23 "Chúng ta của 8 năm sau", Anh Thu mặc đồ hở hang, cố tình tiếp cận gần gũi Tùng nhưng bị cự tuyệt.

Trong tập 23 Chúng ta của 8 năm sau, Như Ý (Thùy Anh) nhận ra Lâm (Mạnh Trường) lợi dụng mình để thuyết phục Dương (Huyền Lizzie) tham gia cuộc thi thiết kế.

Hiểu tính hiếu thắng của Như Ý nên Lâm đã đoán trước được việc cô sẽ tới gặp Dương và cuối cùng, anh đã thành công, vui vẻ khi biết sắp gặp lại người yêu cũ. Còn Như Ý dù khó chịu những vẫn phải chấp nhận thực tế này.  

chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Như Ý khó chịu khi biết Lâm gài mình.
chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Lâm mong chờ được gặp lại người yêu cũ.

Vì chấp nhận tham gia cuộc thi, Dương bắt tay vào nghiên cứu, tìm ra ý tưởng mới cho dự án. Quyết định này của cô đã được sếp Du rất ủng hộ.

Thông qua Tuấn (Đức Hiếu), Dương gặp được Giám đốc dự án mà mình đang được giao xử lý. Vì được giới thiệu là bạn gái anh nên cô có khá nhiều ưu ái trong công việc. Nhưng việc này lại khiến cô không thoải mái. Cô thẳng thắn nói không quen nhận sự giúp đỡ của người khác, cảm thấy khó xử. 

chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Dương nói rõ việc không thể tiến tới với Tuấn.
chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Bị Dương từ chối phũ phàng, bác sĩ Tuấn khá bất ngờ. 

Tuấn cho rằng bản thân biết rõ tình cảm dành cho Dương như thế nào nên mong muốn có cơ hội để anh và cô có thể tìm hiểu rõ hơn về nhau. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể thuyết phục Dương.

Điều bất ngờ hơn là Dương đã dùng chuyện ông Quảng vừa ra tù để khiến Tuấn ngỡ ngàng. Anh vẫn thông minh nhận ra việc Dương cố tình nói vậy để mình phải bỏ cuộc và có lẽ, anh chàng bác sĩ sẽ không làm vậy.

Ông Quảng (NSND Trung Anh) đã dọn về ở cùng con gái. Hóa ra, trước khi qua đời, mẹ Dương đã tới gặp ông Quảng. Bà đã hoàn toàn tha thứ cho những lỗi lầm của ông.

Bởi nhờ có ông Quảng, bà có con gái và giờ đã có một gia đình đầy đủ. Khi ông Quảng vào tù, Dương đã quyết định dùng toàn bộ số tiền cô được thừa kế từ ông để khắc phục hậu quả vụ án, giúp bố đẻ được giảm án. 

chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Thông qua đây, ông Quảng cũng biết Dương khao khát được bố quan tâm, chăm sóc, yêu thương lớn đến nhường nào. 
chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Có lẽ, chính vì lý do này mà ông mới dọn về sống với Dương.
chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Nhưng sự xuất hiện của ông Quảng vẫn khiến Dương còn bối rối.
chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Dương về nhà và bất ngờ khi thấy bố đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn cho mình. 

Ông Quảng bộc bạch: "Thật ra không phải vì bố không muốn gặp lại con hay sĩ diện này nọ. Nhưng bố nghĩ khi còn bé, bố chưa từng chăm sóc, nuôi dưỡng con ngày nào. Đến khi còn lớn lên, những điều bố bù đắp cho con cuối cùng lại chính là những điều làm con bị tổn thương.

Bố chẳng làm gì được cho con cả, chưa từng làm bố một ngày đúng nghĩa. Vậy thì giờ có lý do gì để bố làm phiền con... Nếu con sống một mình thì quá khứ tù tội của bố sẽ không làm ảnh hưởng tới con".

Ông Quảng sẵn sàng chờ đợi để được Dương chấp nhận. Điều ông mong là vẫn có thể gọi cô là "con". Nghe tâm sự của bố ruột, Dương đã hiểu phần nào tình cảm chân thành của ông, cũng dần chấp nhận sự xuất hiện của ông Quảng trong cuộc sống của cô. Sự chuyển biến này khiến Nguyệt (Quỳnh Kool) cũng cảm thấy vui vẻ.

Dù chưa thể hoàn toàn quên chuyện năm xưa, Dương vẫn sẽ chăm sóc ông Quảng bởi đó là người thân cuối cùng của cô. Cô cũng hiểu Nguyệt thật lòng rất quan tâm mình nên mới nói những lời tổn thương như vậy.

chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Nguyệt vui khi thấy bạn thay đổi, chia sẻ với chồng.

Tình cũ của Tùng - Anh Thu (Cù Thị Trà) - dọn đến sống cùng trong khu chung cư nhà Nguyệt. Cô còn tiếp cận thân thiết với Nguyệt. Vừa về nhà, thấy vợ bảo mang đồ ăn xuống cho Anh Thu, Tùng thắc mắc.

Anh cho rằng vợ đang quan tâm Anh Thu hơi quá. Nguyệt lại thoải mái nói rằng đang "bán anh em xa, mua láng giềng gần", hơn nữa bé Cam hay sang nhà Thu xin đồ chơi nên cô quan tâm Thu cũng là có qua có lại.

Đúng lúc này Thu gọi điện cho Nguyệt hỏi xin số của thợ sửa điện nước vì vòi nước nhà cô bị hỏng. Nguyệt liền bảo để mình kêu Tùng qua xem cho Thu, với lý do Tùng là chuyên gia điện nước của nhà cô.

chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Anh Thu cố tình mặc đồ hở hang, cố tình tiếp cận gần gũi để quyến rũ Tùng. 
chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Tùng biết Anh Thu cố ý dở trò.
chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Tuy nhiên, anh vẫn có thái độ cự tuyệt khá rõ ràng.

Ở một diễn biến khác, Như Ý đến tìm gặp mẹ Lâm. Vì mẹ Lâm hỏi thăm chuyện tình cảm của con trai nên Như Ý đã nói thẳng chuyện anh chưa quên được mối tình đầu là Dương. Mẹ Lâm bảo chuyện cũng đã qua 8 năm. Như Ý bảo công ty của Dương đang hợp tác với công ty mình nên muốn hiểu rõ Dương một chút.

chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Như Ý tìm đến mẹ của Lâm nói chuyện.

Thấy thái độ mẹ Lâm dường như không muốn nói tiếp về vấn đề này, Như Ý bộc bạch rằng đang rất lo cho Lâm. Cô nói Lâm đang bất chấp mọi thứ để bù đắp cho Dương. Như Ý sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc hiện tại của Lâm.

chung ta cua 8 nam sau tap 23 tieu tam tiep can tung - anh 0
Như Ý nhắc về Dương khiến bà bối rối.

Chúng Ta Của 8 Năm Sau kể về nhóm bạn 4 người chơi thân với nhau từ khi còn là sinh viên, đã trải qua thanh xuân vô cùng tươi đẹp khi chia thành hai cặp đôi ngọt ngào. Nhưng vì nhiều lý do mà có đôi vẫn gắn bó bên nhau, có đôi lại xa cách mỗi người một ngả. Và 8 năm sau, khi tưởng như ai cũng trưởng thành và có cuộc sống ổn định thì số phận đưa bộ tứ gặp lại lần nữa.

'Chúng ta của 8 năm sau' - tập 22: Nguyệt mắng Dương té tát

'Chúng ta của 8 năm sau' - tập 21: Nguyệt ngây thơ xin lỗi 'tiểu tam'

Biên kịch 'Chúng ta của 8 năm sau' khiến Huyền Lizzie bị chê

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ