Chung kết năm Olympia: "Bộ tứ nam nhân" tranh tài, Khánh Vy "về quê" để MC quen thuộc trở lại

Trận chung kết năm sẽ chính thức diễn ra vào ngày 14/11.

Chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 21 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả khi chỉ còn 6 ngày nữa sẽ chính thức bước vào chung kết. Cuộc thi quan trọng nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 8h30 sáng chủ nhật, ngày 14/11/2021.

Tâm điểm chương trình là bốn thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh đã tham gia chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia năm qua.

chung ket nam olympia bo tu nam nhan tranh tai khanh vy ve que de mc quen thuoc tro lai - anh 0

1. Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh

Nguyễn Hoàng Khánh người giành vé "vớt" vào thi quý I đã có một màn thi đấu rất đáng phục, luôn đứng đầu trong các vòng thi. Cậu bạn đã trở thành thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Đường Lên Đỉnh Olympia năm 21 về trường.

chung ket nam olympia bo tu nam nhan tranh tai khanh vy ve que de mc quen thuoc tro lai - anh 0
Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh

Hoàng Khánh được mọi người biết đến với khả năng đọc nhanh, "ông hoàng tốc độ" với thành tích học tập suốt 10 năm liền là học sinh giỏi. Khánh đã từng lập kỷ lục khi trải qua 17 câu hỏi và giành được 110 điểm ở phần thi Khởi động trong vòng 60 giây.

Đây là lần thứ tư tỉnh Quảng Ninh có thí sinh tham dự trận Chung kết. Trong ba lần trước, thí sinh Quảng Ninh đã hai lần giành ngôi Quán quân vào các năm 2012 và 2018.

2. Nguyễn Việt Thái – THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Được mệnh danh là "thần đồng", bắt đầu biết đọc từ khi mới hơn 2 tuổi, lên tiểu học, Việt Thái còn tự đứng ra tổ chức các cuộc thi mô phỏng Đường lên đỉnh Olympia để tranh tài cùng các bạn đồng trang lứa. Với khả năng và nhiệt huyết như vậy, chàng trai chuyên Anh đã tự tin chinh phục từng trận đấu và giành giải nhất Quý 2 với 295 điểm.

chung ket nam olympia bo tu nam nhan tranh tai khanh vy ve que de mc quen thuoc tro lai - anh 0
Nguyễn Việt Thái – THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Sau khi giành chiến thắng cuộc thi Quý 2 với 295 điểm, Việt Thái đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ sau 17 năm chờ đợi.

3. Nguyễn Thiện Hải An – THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thêm một "thần đồng" đến từ thủ đô, Nguyễn Thiện Hải An được xem là người sinh ra để phá các kỷ lục. Cụ thể, Hải An là người đầu tiên trong lịch sử 21 năm của chương trình đạt đến cột mốc 150 điểm khởi động.

chung ket nam olympia bo tu nam nhan tranh tai khanh vy ve que de mc quen thuoc tro lai - anh 0
Nguyễn Thiện Hải An – THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hải An cũng là thí sinh sở hữu số điểm chung cuộc cao nhất của năm thứ 21 khi nhất cuộc thi tuần với 410 điểm. Giành chiến thắng nghẹt thở trong cuộc thi Quý 3 với 325 điểm, chàng trai chuyên Hóa thực sự là đối thủ đáng gờm của trận chung kết.

4. Nguyễn Đình Duy Anh – THT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Duy Anh từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ở cuộc đua Olympia, Duy Anh thể hiện sự táo bạo, đột phá, bùng nổ ở những khoảnh khắc quyết định và giành giải nhất Quý 4 với 250 điểm.

chung ket nam olympia bo tu nam nhan tranh tai khanh vy ve que de mc quen thuoc tro lai - anh 0
Nguyễn Đình Duy Anh – THT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Cùng với màn đấu trí hấp dẫn tại điểm cầu chính - trường quay S14 – Đài Truyền hình Việt Nam, là những màn cổ động sáng tạo, bất ngờ, mang dấu ấn riêng của bốn điểm cầu phụ đặt tại bốn ngôi trường mà các thí sinh theo học.

chung ket nam olympia bo tu nam nhan tranh tai khanh vy ve que de mc quen thuoc tro lai - anh 0
Vòng nguyệt quế đã sẵn sàng để đến với trận chung kết năm

Trận chung kết năm, chúng ta lại gặp những người dẫn chương trình tại các điểm cầu đều là gương mặt quen thuộc:

Tại S14 là hai MC: Diệp Chi và Ngọc Huy.

Tại điểm cầu THPT Bạch Đằng là MC Mai Trang.

Tại điểm cầu THPT Chuyên Ngoại ngữ là MC Sơn Lâm.

Tại điểm cầu THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là MC Trần Ngọc.

Tại điểm cầu THPT Chuyên Phan Bội Châu là MC Khánh Vy, đánh dấu màn trở về quê nhà Nghệ An với vai trò mới của nữ MC trẻ tuổi nhất Đường lên đỉnh Olympia. 

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, việc tổ chức trận chung kết ở các điểm cầu đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cũng như lãnh đạo các tỉnh/thành liên quan.

Theo đó, quy mô, cách thức được triển khai phù hợp với mức độ phòng chống dịch bệnh của từng địa phương. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của THACO, 100% các điểm cầu được trang bị khẩu trang đạt chuẩn. Tất cả những điều này đều nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức chương trình chất lượng – an toàn – hiệu quả.

Được tổ chức vào tháng 11 đầy ý nghĩa với Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ban Sản xuất các chương trình Giải trí hi vọng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ là món quà tinh thần bổ ích, hấp dẫn dành cho các thầy cô – học sinh cả nước nói riêng và khán giả truyền hình nói chung.

Qua đó, truyền đi thông điệp về một thế hệ trẻ luôn trăn trở với những vấn đề của đất nước; sẵn sàng vượt qua khó khăn, thích ứng với hoàn cảnh, sống có trách nhiệm, khát khao, hoài bão cống hiến cho tổ quốc.

4 MC "điểm cầu" chung kết Olympia: Giữa dàn "tiền bối", Khánh Vy hoàn thành ước mơ bao năm!

4 điểm cầu Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia: Có 1 "tân binh" lọt thỏm giữa dàn "cao thủ"!

Những trận chung kết gây tranh cãi tại Đường Lên Đỉnh Olympia

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ