Chị cô gái "đi bộ xuyên Việt" cầu cứu: Em tôi có vấn đề về thần kinh, bị lợi dụng câu view

Chị cô gái "đi bộ xuyên Việt" lên tiếng cầu cứu cộng đồng mạng khi em họ bị người cùng xóm lợi dụng để quay clip câu view.

Thời gian qua, các clip về cô gái "đi bộ xuyên Việt" có tên là Đài Trang, ở Rạch Giá đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nội dung của các clip này ghi lại hình ảnh một cô gái vừa đi vừa độc thoại về chuyện yêu đương, với vẻ mặt ngô nghê cùng những lời nói không giá trị.

Chiều 28/2, một người tự nhận là chị họ của cô gái đang hot trên mạng xã hội này đã lên tiếng tiết lộ việc Trang có vấn đề về thần kinh và bị người cùng xóm lợi dụng để quay clip câu view. Cô không ngừng nhắn tin cầu cứu, xin người dùng mạng dừng việc cắt ghép clip để cười nhạo Trang.

chi co gai di bo xuyen viet cau cuu em toi co van de ve than kinh bi loi dung cau view - anh 0
Cô gái "đi bộ xuyên Việt" đang gây chú ý trên mạng xã hội.

"Xin đính chính cô bé ấy là em của mình (con của cậu ruột mình). Con bé có vấn đề thần kinh ấy mọi người. Và khi em mình đi ngang nhà bạn Sơn... (không có quan hệ bà con ruột thịt gì với gia đình chúng mình), bạn ấy đã lợi dụng (thừa biết con bé bị bệnh) mà đăng con bé lên khi chưa có sự cho phép của gia đình, người thân của con bé. Nhà bạn Sơn... cách nhà tụi mình khoảng 400m", người này bức xúc viết.

Chủ nhân bài viết nói rằng tuy Trang đã 22 tuổi nhưng tâm trí không khác gì đứa trẻ 14 tuổi, nên đã bị người lạ lợi dụng quay clip để đăng lên mạng xã hội nhằm việc câu view.

chi co gai di bo xuyen viet cau cuu em toi co van de ve than kinh bi loi dung cau view - anh 0
Cô gái tự nhận là chị họ của Trang đăng kèm hình ảnh được cho là giấy xác nhận ra viện và đơn thuốc điều trị bệnh "rối loạn hành vi, chậm phát triển, tâm thần" của em mình.

"Có nhiều clip bạn ấy đứng bên ngoài nói khích để con bé nói ra những từ không hay ho gì và mục tiêu là để câu view, câu like. Và bây giờ rất nhiều cộng đồng mạng đã lấy video đó cắt ghép vào những thứ không hay ho gì. Làm ảnh hưởng đến gia đình và người thân của em ấy.

Em ấy chỉ mới 22 tuổi nhưng tâm trí thì dừng lại 14 15 tuổi thôi mà đã phải chịu những lời lẽ không hay, rất thô tục trong tình trạng con bé không biết gì cả", chị của cô gái nói thêm.

Người chị này cho biết hiện gia đình của Đài Trang đã tìm gặp người quay clip để nói chuyện.

Sau sự việc trên, rất đông người dùng mạng lên tiếng chỉ trích nam thanh niên quay clip. Đáp lại dư luận, người quay clip nói: "Mình không có ép Trang quay nha mọi người, mọi người đừng nói vậy ạ".

Trích một số bình luận của netizen:

- Thấy người ta không bình thường, không thương thì thôi còn câu view, làm trò để chị người ta phải nhờ page up bài.

- Chị người ta đã lên tiếng rồi thì sai chứ còn là gì nữa. Bạn sai bạn có dám nhận mình sai hay không, trong khi bạn không phải là người nhà hay người giám hộ cho chị ấy.

- Không vui nữa rồi ông bạn, bỏ thôi. Còn lương tâm thì dừng lại đi.

- Đúng hay không đúng gì thì người ta cũng bệnh. Đưa người ta lên đây chi. Giờ biết bao nhiêu người chọc ghẹo. Có lương tâm không vậy?

Mới nghe nói: Một rich kid 10x chuẩn bị sẵn vali tiền “tậu” 50 cây vàng, bất chấp giá đang tăng chóng mặt

Mới nghe nói: Nam thanh niên đánh, chửi bạn gái thậm tệ giữa đường

mới nghe nói: Không cho bạn trai qua đêm, cha dượng bị con gái tấn công dẫn đến cái kết đau lòng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ