Check ngay học vấn Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2022: Đặng Lê Nguyên Vũ

Xuất sắc trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022, học vấn Đặng Lê Nguyên Vũ "khủng" cỡ nào?

check ngay hoc van quan quan duong len dinh olympia 2022 dang le nguyen vu - anh 0
Đặng Lê Nguyên Vũ hiện đang học tại trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình. Trong 4 thí sinh  tiến vào chung kết của Đường lên đỉnh Olympia năm nay, Nguyễn Vũ là người duy nhất không học trường chuyên. Tuy nhiên "ông vua tốc độ" Thái Bình là không thể coi thường khi cậu luôn chủ động, tốc độ trong việc trả lời và dẫn đầu nhiều phần thi.

Khi tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, Đặng Lê Nguyên Vũ đang là học sinh lớp 11 của trường THPT Bắc Duyên Hà - tỉnh Thái Bình. Nguyên Vũ là một trong bốn thí sinh tranh tài ở cuộc thi Tuần đầu tiên. Với số điểm chung cuộc 250, Nguyên Vũ giành được vòng nguyệt quế và ghi tên mình vào cuộc thi Tháng 1 - Quý I.  

Giữ vững phong độ, bước vào cuộc thi Tháng, Nguyên Vũ một lần nữa mang về vòng nguyệt quế. Vẫn với số điểm chung cuộc 250, Nguyên Vũ bỏ xa các đối thủ và là thí sinh đầu tiên ghi danh trong cuộc thi Quý 1 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Nguyên Vũ được gọi là "ông vua tốc độ" trong cuộc thi Quý I khi 4 lần liên tiếp đều đưa ra đáp án nhanh nhất và chính xác các câu hỏi của phần thi Tăng tốc. Nguyên Vũ chiến thắng tuyệt đối với 160 điểm ở phần thi này. Ở phần thi Về đích, với tâm lý khá thoải mái, Nguyên Vũ lựa chọn gói 2 câu hỏi, mỗi câu 20 điểm và xuất sắc khi có thể nâng tổng điểm lên thành 300.

Chiến thắng cách biệt của Nguyên Vũ đã giúp nam sinh Thái Bình mang về cho trường THPT Bắc Duyên Hà cầu truyền hình trận chung kết năm.

Về thành tích học tập, Nguyên Vũ cũng sở hữu nhiều thành tích nổi bật như là học sinh giỏi nhiều năm liền, từng thi học sinh giỏi Toán. Nguyên Vũ từng giành được HCV Olympic tiếng Anh vào năm 2016. Tổng điểm trung bình cuối năm học của Nguyễn Vũ cũng đạt mức cao ngất ngưởng trên 9.0 (trong đó Toán đạt 9.7, Hóa 9.6 và tiếng Anh là 9.5). Với thế mạnh về tốc độ và khả năng tư duy nhanh nhạy, Đặng Lê Nguyễn Vũ được xem là "chiến mã" đáng gờm trong cuộc đua giành chiếc vòng nguyệt quế cao quý.

Với tổng số điểm 205, Đặng Lê Nguyên Vũ xuất sắc trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Nhà leo núi giành chiến thắng sẽ nhận được học bổng 40.000 USD, người về nhì và ba lần lượt có tiền thưởng 100 triệu đồng, 50 triệu đồng.

Được biết, vòng nguyệt quế năm nay được mạ vàng 24K, do nhà thiết kế Đỗ Vân Trí chế tác thủ công trong gần một tháng.

Đường Lên Đỉnh Olympia là một cuộc thi danh giá và là niềm mơ ước của rất nhiều các bạn học sinh ưu tú trên khắp cả nước. Để chạm đến ngôi vị cao quý này, các "nhà leo núi" phải nỗ lực không ngừng nghỉ để trau dồi và cải thiện vốn tri thức của bản thân. 

Lộ diện 4 thí sinh xuất sắc có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022

Không chịu thua kém thí sinh, học vấn bộ đôi MC Đường Lên Đỉnh Olympia 2022 “đẳng cấp” cỡ nào?

Bốn điểm cầu chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2022 sẽ đặt ở đâu?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ