CEO Vietjet là người tài trợ số tiền kỷ lục mà ĐH Oxford từng nhận?

Mức tài trợ cho Linacre College của CEO Vietjet Air được xem là số tiền cao nhất mà một cá nhân đóng góp cho ĐH Oxford tính đến thời điểm hiện tại.

Ngày 19/6/2019, tờ The Guardian có một bài báo mang tiêu đề "ĐH Oxford nhận được khoản quyên góp cá nhân lớn nhất "kể từ thời Phục hưng". Cụ thể, trong thời điểm này, tỉ phú Mỹ Stephen Schwarzman đã quyên góp 150 triệu bảng Anh để tài trợ cho nghiên cứu khoa học nhân văn và giải quyết các vấn đề xã hội tiềm ẩn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tại ĐH Oxford.

Mức tài trợ lớn tiếp theo dành cho ĐH Oxford đến từ anh em nhà Reuben: David và Simon. Theo thông tin từ Reuben Foudation (Quỹ Reuben) thì Quỹ này đã tài trợ 80 triệu bảng Anh cho ĐH Oxford và Đại học này đã quyết định thành lập Reuben College trực thuộc vào năm 2019.

ceo vietjet la nguoi tai tro so tien ky luc ma dh oxford tung nhan - anh 0
Mức tài trợ cho Linacre College của CEO Vietjet Air được xem là số tiền cao nhất mà một cá nhân đóng góp cho ĐH Oxford tính đến thời điểm hiện tại 

Ngoài 2 khoản tài trợ trên, ĐH Oxford từng nhận được các khoản tài trợ lớn từ vợ chồng Michael Moritz và Harriet Heyman (75 triệu bảng Anh), nhà tài chính Wafic Saïd (70 triệu bảng Anh), nhà từ thiện Mica Ertegun (26 triệu bảng Anh)... Đa số những nhà tài trợ này đều được ĐH Oxford gắn tên cho các college, viện, trung tâm nghiên cứu tại ĐH này sau đó.

Như vậy, 155 triệu bảng Anh của bà Phương Thảo đã vượt qua kỷ lục trước đó là 150 triệu bảng do ông trùm cổ phần tư nhân tỷ phú Hoa Kỳ Stephen Schwarzman đưa ra vào năm 2019 để tài trợ cho một không gian biểu diễn và nhân văn mới, được gọi là Trung tâm Schwarzman. Đồng thời, việc đổi tên Linacre College thành "Thao College" là điều vẫn thường diễn ra tại ĐH Oxford theo truyền thống trước nay.

ceo vietjet la nguoi tai tro so tien ky luc ma dh oxford tung nhan - anh 0
155 triệu bảng Anh của nữ CEO Việt đã vượt qua kỷ lục trước đó là 150 triệu bảng do ông trùm cổ phần tư nhân tỷ phú Hoa Kỳ Stephen Schwarzman

Khoản quyên góp cho Linacre, được đặt theo tên của nhà nhân văn thời Phục hưng, nhà khoa học y tế Thomas Linacre - người mà trường đại học đã mô tả là "một trong những học giả vĩ đại trong thời đại của ông", là khoản quyên góp lớn nhất được trao cho Oxford trong ít nhất 500 năm.

Mới đây, trên tờ The Guardian cũng đã có một bài viết về nữ CEO Vietjet Air, theo đó, tờ báo này nói rằng tên tuổi của bà Thảo có thể sẽ sớm được biết đến ở Anh cũng như Việt Nam sau khi trường Linacre College của Đại học Oxford đồng ý đổi tên thành Thao College sau khoản "quyên góp chuyển đổi" trị giá 155 triệu bảng Anh từ công ty mẹ Sovico Group. 

Trường sắp đổi theo tên của CEO Vietjet Air không có chức năng đào tạo?

Chủ nhân tên trường "Thao College" tại Oxford: Bà chủ Vietjet Air với...

Thao College: Lần đầu tiên trường thành viên của ĐH Oxford đổi thành tên một người Việt!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ