Cặp vợ chồng mua hổ nặng 145 kg với giá hơn 100 triệu để nấu cao tại Thanh Hóa bị công an bắt giữ

Vợ chồng ông Đ.V.L. mua hổ từ Nghệ An về cất giữ trong nhà và đợi ngày nấu cao nhưng bị công an nhanh chóng bắt giữ.

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát môi trường vừa triệt phá đường dây mua bán động vật hoang dã là loài hổ để nấu cao bán kiếm lời với quy mô lớn. Theo đó, thông qua quá trình xem xét, điều tra và lãm rõ, cơ quan quyết định khởi tố ông Đ.V.L. và vợ là bà N.T.O. về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Trước đó vào tháng 4, khi phá chuyên án buôn bán động vật hoang dã, lực lượng cũng đã bắt quả tang ông L. và các đối tượng khác đang chuẩn bị xẻ thịt các cá thể hổ nhằm mục đích nấu cao ngay tại nhà riêng.

Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ những hiện trạng của các cá thể hổ không nguyên vẹn, bao gồm: 1 xác hổ nặng 145 kg, 5kg xương động vật chưa xác định, 10kg cao đã thành phẩm và 6 chiếc nanh.

cap vo chong mua ho nang 145 kg voi gia hon 100 trieu de nau cao tai thanh hoa bi cong an bat giu - anh 0
Tang vật tại nhà riêng của đối tượng L. với nhiều hiện trạng của hổ nhưng không còn nguyên vẹn (Nguồn ảnh: Công an Thanh Hóa)

Thông qua quá trình điều tra, cặp vợ chồng khai nhận đã mua con hổ trên với giá 130 triệu để nấu cao. Tuy nhiên, sự việc chưa kịp tiến hành hết thì bị phát giác.

Trong quá trình điều tra chuyên án, ông H.V.H. (28 tuổi) cùng ông N.V.L. (55 tuổi), cả hai đều ngụ tại Nghệ An cũng đã bị tạm giữ do có liên quan để phục vụ cho quá trình phá án. Thời điểm này, ông H. đã chủ động đầu thú và khai nhận là người bán hổ, trong khi đó ông N.V.L. đóng vai trò là người vận chuyển từ Nghệ An đến Thanh Hóa cho khách.

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tại điều 244 về việc những người tự ý nuôi nhốt hổ hay giết thịt, lấy da, nấu cao sẽ đối diện với khung hình phạt từ 500 triệu đến 2 tỷ, hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Nếu số lượng nuôi nhốt từ 12 cá thể, có thể đối mặt với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Mẹ của nữ sinh giao gà hầu tòa vì mua bán ma túy trái phép

Buổi phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Bản án sơ thẩm bị hủy bỏ

Nghi phạm sát hại chủ shop ở Bắc Giang khai nguyên nhân gây án

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ