Cập nhật vụ án Tangmo Nida: 1 kẻ tình nghi thừa nhận phạm tội

Những thông tin về kết quả điều tra vụ tử nạn của Tangmo Nida hiện vẫn đang là tin tức nóng được nhiều khán giả quan tâm.

Hôm nay 4/4, báo chí Thái Lan đưa tin Job - một trong năm kẻ tình nghi cùng có mặt trên chiếc thuyền lúc Tangmo Nida tử nạn đã chính thức thừa nhận cáo buộc phạm tội từ phía cơ quan điều tra. Cụ thể, anh đã thừa nhận hai tội danh bao gồm tiêu hủy chứng cứ của vụ tai nạn và vi phạm luật hàng hải Thái Lan. Trước đó, anh cũng đã thừa nhận vì hoảng quá mà ném cả ly uống và chai rượu - những thứ được xem là chứng cứ của vụ án tại hiện trường xuống lòng sông Chao Phraya. Bên cạnh đó, với hành động vứt các vật thể như thế này xuống dòng sông thì anh cũng đã vi phạm một trong những quy định cấm của luật hàng hải tại đây.

cap nhat vu an tangmo nida 1 ke tinh nghi thua nhan pham toi - anh 0
cap nhat vu an tangmo nida 1 ke tinh nghi thua nhan pham toi - anh 0
Job đã thừa nhận các cáo buộc phạm tội từ phía cơ quan điều tra.

Vậy là từ hôm 2/4 đến nay, bốn trong năm kẻ tình nghi cùng có mặt trên chiếc thuyền tử nạn của cố diễn viên đã phải tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra cùng hàng loạt các tội danh mới. Trong khi Robert và Por bị buộc tội tiêu hủy chứng cứ và khai man, thì San lại bị ra lệnh bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc sơ ý làm chết người. Hiện tại tất cả đều đang được tại ngoại và tiếp tục được gọi triệu tập làm việc với phía cảnh sát.

cap nhat vu an tangmo nida 1 ke tinh nghi thua nhan pham toi - anh 0

Hiện phía cảnh cát Thái Lan đang đẩy nhanh tiến độ điều tra để tìm ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của Tangmo Nida trước làn sóng phẫn nộ cực lớn từ phía người dân. Mọi thông tin đều được cập nhật nhanh chóng và thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Tranh cãi dữ dội: Kẻ tình nghi vừa bị bắt giữ tham gia tiệc tùng ngay chính nơi Tangmo Nida tử nạn

Buộc tội 3 đối tượng trên thuyền cùng Tangmo Nida, 2 người khai man và tiêu huỷ chứng cứ được tại ngoại

Thêm một đối tượng liên quan đến vụ án Tangmo Nida bị cảnh sát Thái Lan bắt khẩn cấp

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ