Cảnh hôn của Soo Young (SNSD) và Kang Tae Oh trong Run On: Nàng chật vật tìm cách, chàng nhiệt tình hướng dẫn

Run On chỉ còn 6 tập là kết thúc. Liệu nàng giám đốc Seo Dan Ah có thể đến được với chàng họa sĩ nghèo Lee Young Hwa?

Cảnh hôn của Soo Young (SNSD) và Kang Tae Oh trong Run On: Nàng chật vật tìm cách, chàng nhiệt tình hướng dẫn

Run On (tựa Việt: Bước Chạy Tới Trái Tim) là bộ phim có sự tham gia của Shin Se Kyung, Im Si Wan, Soo Young và Kang Tae Oh. Phim kể về câu chuyện của cựu vận động viên điền kinh Ki Sun Kyum (Im Siwan) và dịch giả phim nước ngoài ưa mạo hiểm Oh Mi Joo (Shin Se Kyung). Thành viên nhóm nhạc nữ đình đám SNSD vào vai giám đốc điều hành công ty thể thao Seo Dan Ah, cô cũng là người con duy nhất của tập đoàn Seomyung. Kang Tae Oh hóa thân thành Lee Young Hwa - một sinh viên nghệ thuật nổi tiếng, đẹp trai, tốt bụng và quyến rũ nhưng nghèo. 

canh hon cua soo young snsd va kang tae oh trong run on nang chat vat tim cach chang nhiet tinh huong dan - anh 0
canh hon cua soo young snsd va kang tae oh trong run on nang chat vat tim cach chang nhiet tinh huong dan - anh 0

Dù Dan Ah (Soo Young) giàu nứt đố đổ vách và lắm chiêu trò nhưng cô lại rung động trước một bức tranh giá rẻ. Young Hwa (Kang Tae Oh) - cậu sinh viên tự thấy bản thân ngờ nghệch lại "cả gan" tiếp cận nàng giám đốc bằng những cách thức trẻ con nhất. Mới đây nhà đài JTBC đã thả thính một video hậu trường mới của Run On, trong đó Seo Dan Ah bất ngờ hôn Young Hwa. 

Dù vậy, cả hai lại tỏ ra lúng túng trước cảnh hôn này. Mỹ nhân nhóm SNSD hỏi bạn diễn: "Con trai thường hôn con gái như thế nào?" và được Kang Tae Oh hướng dẫn một loạt tư thế. Cả hai bật cười trước khi Kang Tae Oh gợi ý rằng Soo Young nên nắm lấy áo và kéo anh vào người mình. 

Soo Young bối rối khi diễn cảnh hôn với Kang Tae Oh

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cảnh hôn của 2 nhân vật Seo Dan Ah và Lee Young Hwa cũng trở nên hoàn hảo. Chỉ giây lát sau khi đạo diễn hô cắt, Soo Young và Kang Tae Oh phá tan bầu không khí ngại ngùng và trở lại vui vẻ, đùa giỡn với ê-kíp làm phim.

Run On sở hữu cốt truyện theo mô-típ cũ nhưng biên kịch lại không rập khuôn theo công thức phim lãng mạn thông thường. Các tuyến nhân vật trong phim được xây dựng một cách khôn ngoan cùng hình tượng đặc sắc để thúc đẩy mạch phim. Thế nhưng Run On lại bị chìm nghỉm giữa loạt phim truyền hình hiện tại vì có Shin Se Kyung - mỹ nhân bị gán cho biệt danh "mặt đơ". Sisyphus: The Myth của Park Shin Hye là bộ phim kế nhiệm Run On trên sóng JTBC.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ