Cách tốt nhất để ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ là... không quan tâm đến họ?

Những người trong cộng động LGBTQ+ luôn mong cầu một ánh nhìn bình thường và một cách đối xử bình thường như bao giới tính khác. Tại sao họ phải "đòi" những quyền vốn dĩ thuộc về mình?

Điều gì đã khiến các phong trào, các cuộc đấu tranh của cộng đồng LGBTQ+ vẫn tiếp tục diễn ra từng ngày, từng giờ dù đã trải qua gần một thế kỷ? Vì suy nghĩ cộng đồng LGBTQ+ là giới tính thứ 3, là một cộng đồng khác biệt giữa nam và nữ, đó dường như đã ăn sâu vào tư tưởng và hình thành lối mòn.

Hạnh - một bạn đồng tính nữ đã tâm sự rằng: "Là một người đồng tính, tôi lớn lên và biết mình khác biệt. Bị gọi là 'les' ở tuổi 11, tôi chưa từng dám gặp ai và thậm chí không thực sự hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng tôi biết đó là một sự xúc phạm".

cach tot nhat de ung ho cong dong lgbtq la khong quan tam den ho - anh 0
(Ảnh: Lynn Watson/Dreamstime.com)

Không chỉ những người trong cộng đồng LGBT mà tất cả chúng ta đều bị khuôn mẫu "định kiến xã hội" dạy rằng sự khác biệt về giới tính là lệch lạc, đáng xấu hổ. Và chính những người bị cho là khác biệt ấy họ chỉ hy vọng tìm thấy một cộng đồng yêu thương và khiến họ cảm thấy được chào đón.

Nhưng ở phía sau sự nỗ lực của một cộng đồng đang cố gắng "bình thường hoá" chính bản thân mình, họ không cần thế giới phải cổ vũ thái quá, nhiệt tình cho họ. Họ cũng không cần mọi người xem họ là một nhóm người khác biệt để tạo nên những "ngày đặc biệt".

Vì họ cần sự bình đẳng, cộng đồng LGBTQ+ chỉ cần được chào đón, chấp nhận, thông cảm và đối xử một cách tôn trọng như những người bình thường khác. 

cach tot nhat de ung ho cong dong lgbtq la khong quan tam den ho - anh 0

Cựu ngoại trưởng Mỹ - Hillary Clinton là một người tích cực hoạt động đấu tranh đòi quyền lợi cho cộng đồng LGBTQ+. Với bà: "Quyền của người đồng tính là nhân quyền, và nhân quyền là quyền của người đồng tính". Nếu nhân quyền là quyền cơ bản của mỗi con người thì có quá thiệt thòi cho cộng đồng LGBTQ+ khi họ đang "đòi" thứ vốn dĩ là của họ hay không?

"Nếu càng phải đấu tranh mạnh mẽ, chứng tỏ những người trong cộng đồng như mình càng cảm thấy bản thân khác biệt. Mình sẽ không thoải mái khi bước vào một WC dành riêng cho người LGBTQ+, hoặc tham gia vào một lễ hội nào đó để hô hào mình là LGBTQ+,... Dù biết chúng ta đang đấu tranh để đòi quyền cho cộng đồng nhưng đôi khi cách tốt nhất lại là đừng quan tâm đến, mà hãy đối xử, cởi mở, chấp nhận cộng đồng như một người hoàn - toàn - bình - thường không có gì khác biệt", Hạnh tâm sự.

cach tot nhat de ung ho cong dong lgbtq la khong quan tam den ho - anh 0
Nếu nhân quyền là quyền cơ bản của mỗi con người thì có quá thiệt thòi cho cộng đồng LGBTQ+ khi họ đang "đòi" thứ vốn dĩ là của họ hay không?

Chúng ta đang sống trong một xã hội không ngừng đấu tranh cho việc công nhận về giới, xu hướng tính dục, bản dạng giới,… Cổ vũ hay ủng hộ những phong trào, những cuộc biểu tình như thế sẽ không còn là vấn đề cần thiết nếu mỗi chúng ta được giáo dục giới tính đầy đủ ngay từ ban đầu, hiểu được những khái niệm liên quan mà chắc hẳn ai cũng phải nên biết.

Đồng thời, mỗi cá nhân hãy bình thường hóa quan hệ với cộng đồng LGBTQ+, vì họ là những cá thể bình thường, không có gì khác biệt giữa hàng tỷ người trên thế giới này. Tuy nhiên, việc bình thường hóa quan hệ tưởng dễ nhưng không hề dễ, sẽ cần một thời gian rất dài để chúng ta cùng chung tay với cộng đồng LGBTQ+ xây dựng, thay đổi tư tưởng của mỗi cá nhân.

Bisexual là gì? Liệu Bisexual "có lỗi" khiến Lệ Nam bị loại khỏi MUV?

#PrideMonth: Hành trình cảm hứng cùng LGBT sẽ không dừng lại ở tháng 6!

#PrideMonth: Là "lesbian" nhưng lại để tóc dài và mặc đầm?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ