Các giám khảo Street Woman Fighter liệu có đủ trình để nhận xét, đánh giá thí sinh?

BoA, Taeyong (NCT) gây tranh cãi khi đảm nhận vị trí chấm thi cho các vũ công chuyên nghiệp.

Street Woman Fighter là show sống còn về vũ đạo nữ, được sản xuất dưới bàn tay của Choi Jung Nam, người đứng sau các show đấu vũ đạo đình đám khác là Dancing 9Hit The Stage. Không như format phổ biến hiện tại là thi đấu cá nhân, Street Woman Fighter đưa các nhóm nhảy chuyên nghiệp hàng đầu đến để cạnh tranh với nhau.

cac giam khao street woman fighter lieu co du trinh de nhan xet danh gia thi sinh - anh 0
Tham gia Street Woman Fighter đều là các dancer từ giỏi đến rất giỏi.

Ngay sau khi vừa lên sóng, Street Woman Fighter đã nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí được đánh giá là chương trình thú vị và thu hút nhất của Mnet ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, có những tranh cãi đã nổ ra, điển hình là việc khán giả hoài nghi liệu ban giám khảo có đủ tư cách để phê bình các nhóm nhảy xuất sắc nhất Hàn Quốc hay không.

Từ lúc chưa phát sóng chính thức, teaser của show sống còn về vũ đạo này đã gây chú ý khi các thí sinh có thái độ không tôn trọng thành viên team WANT - Lee Chae Yeon (cựu thành viên IZ*ONE) vì có xuất thân từ idol. Có ý kiến cho rằng: "Mục tiêu đối với việc nhảy của idol và dancer là khác nhau, nên lĩnh vực của họ cũng hoàn toàn khác nhau". 

cac giam khao street woman fighter lieu co du trinh de nhan xet danh gia thi sinh - anh 0
Lee Chae Yeon không được đánh giá cao vì là idol.

Sau đó, thí sinh này đã nhận về tận 6 sticker "No Respect", liên tục bị gọi lên sàn đấu ngay từ vòng đầu vì được đánh giá là người yếu nhất. Trên thực tế, Chae Yeon dù có năng lực, nhưng rõ ràng vẫn còn "lép vế" và có khoảng cách khá xa với các vũ công khác tham gia show. 

Thế nhưng, "trớ trêu" là những người cầm trịch show như giám khảo BoA, Taeyong (NCT) và cả MC Kang Daniel đều là những idol đình đám.

cac giam khao street woman fighter lieu co du trinh de nhan xet danh gia thi sinh - anh 0
BoA, Kang Daniel và Taeyong đều là các idol nổi tiếng.

Mặc dù các vũ công coi thường thí sinh có xuất thân idol, nhưng lại cởi mở đón nhận những đánh giá từ 2 giám khảo là idol. Có thí sinh còn hét lên "Tôi là fan của NCT" khi Taeyong xuất hiện. Các vũ công khác cũng nói rằng BoA là hình mẫu của mình và đã tập theo các video vũ đạo của idol đình đám này.

Tuy vậy, cư dân mạng đã chỉ trích các giám khảo không tập trung đánh giá các dancer chuyên nghiệp, mà chỉ thưởng thức theo cá nhân và đưa ra phản ứng mà ai cũng có thể làm được. Taeyong cũng bị nêu ra là chưa lần nào đánh giá về các màn trình diễn, không đóng góp gì để giúp đưa ra quyết định. 

cac giam khao street woman fighter lieu co du trinh de nhan xet danh gia thi sinh - anh 0
Hwang Sang Hoon là giám khảo duy nhất không phải idol.

Cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng khi BoA giải thích: "Khi nói đến nhảy và hát, sự ưa thích của mỗi cá nhân đặt vào đó là không giống nhau. Không có câu trả lời nào là đúng trong nghệ thuật". 

Không ít người đồng tình với nhận xét của BoA, nhưng việc ban giám khảo không đưa ra bất kỳ ý kiến chuyên môn nào để người xem có thể tham khảo trước khi bình chọn vẫn là vấn đề khiến khán giả không hài lòng. 

cac giam khao street woman fighter lieu co du trinh de nhan xet danh gia thi sinh - anh 0
Thí sinh Street Woman Dancer đều là những dancer tài năng "không phải dạng vừa".

Nhiều bình luận trái chiều đã nổ ra trên các diễn đàn: 

- BoA chắc chắn đủ chuẩn để làm giám khảo. Trong những show kiểu này, không chỉ chọn ra dancer giỏi nhất mà còn là người có cơ hội thành công lớn nhất. BoA là một nghệ sĩ toàn diện, có thể nhận ra tài năng và còn nhìn ra được thí sinh đó có những tố chất cần có để nổi tiếng hay không...

BoA không chỉ là một vũ công giỏi mà còn có cơ hội làm việc với những biên đạo múa cừ khôi. Cô ấy có kiến ​​thức.

cac giam khao street woman fighter lieu co du trinh de nhan xet danh gia thi sinh - anh 0
BoA gây tranh cãi vì dù là idol nổi tiếng, có kỹ năng không tệ nhưng không thể giỏi cỡ các thí sinh là vũ công chuyên nghiệp.

- Nhưng Taeyong thì không. Dễ có thể những nhóm này đã dựng vũ đạo cho cậu ấy và NCT. Cậu ấy học hỏi từ họ, họ giỏi hơn cậu ấy. Đúng là kỹ thuật của Taeyong rất tốt, nhưng những cô gái kia nhảy từ trong máu rồi. Họ dành cả đời để làm việc này.

Tôi không nghĩ trong một trận đấu trực tiếp, cậu ấy sẽ thắng bất cứ cô gái nào ở đây đâu (trừ Chae Yeon). Tôi cũng không nghĩ cậu ấy có thể biên đạo một bài hoàn chỉnh tốt cỡ những thí sinh kia. Thành thật mà nói, không hiểu Taeyong đang làm gì ở đây nữa.

cac giam khao street woman fighter lieu co du trinh de nhan xet danh gia thi sinh - anh 0
Taeyong không được đánh giá cao khi ngồi ghế giám khảo.

- Tuy nhiên, nếu nhìn vào các thí sinh, thì hơi lạ khi BoA làm giám khảo thay vì một thí sinh. Nhiều người trong chương trình này là giáo viên dạy nhảy và biên đạo có tên tuổi - những người có thể đã biên đạo và dạy BoA. Một số thí sinh còn ở trình độ ngang ngửa Lia Kim - một dancer đình đám, thường làm giám khảo các cuộc thi về vũ đạo... 

- Cá nhân tôi, tôi muốn nhìn thấy những giám khảo đã từng "chinh chiến", như Lia Kim hoặc ít nhất là Feeldog - một vũ công đường phố chuyển hướng sang tham gia nhóm nhạc nam. Còn nếu có một nhà vô địch quốc tế như Les Twins thì còn tuyệt hơn.

Kiểu này thì có vẻ như cả 3 vị giám khảo đều đang tuyển chọn biên đạo cho các dự án trong tương lai. Mặc dù tôi nghĩ Mnet đã chọn những người nổi tiếng nhất có thể sẵn sàng cho chương trình sản xuất kinh phí thấp này.

BoA và Street Woman Fighter trước giờ G: "Đây là show sống còn đáng sợ nhất"

Lee Chae Yeon (IZ*ONE) đấu 4 trận thua cả 4, bật khóc ở Street Woman Fighter?

Mở đầu Street Woman Fighter, Lee Chae Yeon thua toàn tập: Bài học cho các idol dancer?

Netizen gọi tên Street Woman Fighter là show "đã" nhất của Mnet hiện tại - SNSD Sooyoung nhập hội

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ