Ca sĩ Uyên Linh 'hơn thua' và trách nhiệm của nghệ sĩ với khán giả

Trong đêm nhạc ở Phan Thiết cách đây không lâu, câu nói "Không khí đang vui, thay đổi làm gì" của ca sĩ Uyên Linh khi một khán giả gặp sự cố đã khiến nữ ca sĩ nhận nhiều chỉ trích.

Tối 5/8, trên Facebook cá nhân, ca sĩ Giữa Đại Lộ Đông Tây đăng tải đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc trước và sau câu nói đó. Trong đoạn clip, ca sĩ Uyên Linh liên tục có những lời xoa dịu tinh thần khán giả đang theo dõi đêm diễn.

Ca sĩ Uyên Linh thừa nhận không phải người khéo ăn nói nên khi muốn đùa vui lại gây hiểu lầm. Nữ ca sĩ cho biết sự việc đã được giải quyết và nhóm khách cũng ngồi lại theo dõi đêm nhạc. Giọng ca Cám Ơn Tình Yêu nhấn mạnh đây là một bài học để chiêm nghiệm và việc tranh luận, đối thoại cùng khán giả là cần thiết.

Cô kiên nhẫn đón nhận và đọc hầu hết bình luận. Ca sĩ Uyên Linh viết thêm: "Những lời góp ý, phê phán, trách móc, chê bai, tôi xin đón nhận hết trong chừng mực đó là những phát biểu bày tỏ quan điểm cá nhân. Bên cạnh đó, rõ ràng mọi người cũng nhận thấy có đầy rẫy những lời thóa mạ, lăng nhục, độc hại, xấu xí. Qua đây, vấn đề về bạo lực mạng xã hội nên chăng cũng cần được nhìn nhận?".

picture

Những lời góp ý, phê phán, trách móc, chê bai, tôi xin đón nhận hết trong chừng mực

Ca sĩ Uyên Linh

Nhạc Việt

Logo VieZ

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cũng đã có những phân tích trên kênh TikTok của mình về vụ việc này: "Uyên Linh cho rằng mình không khéo, và điều đọng lại cuối cùng là bạo lực mạng trên Internet.

Điều này cho thấy Uyên Linh quá tệ. Khán giả đang không có chỗ ngồi, điều họ cần là sự cảm thông. Không phải lời nói từ người nghệ sĩ họ ngưỡng mộ: 'Không khí đang vui, thay đổi làm gì'. Đây là câu nói vô tâm, vô tri và vô duyên".

ca si uyen linh hon thua va trach nhiem cua nghe si voi khan gia - anh 0
Ca sĩ Uyên Linh cũng từng "đốp chát" khán giả ở phần bình luận

Ông Ngọc Long cho rằng sẽ rất tốt nếu khán giả đó nhận được sự đồng cảm từ người nghệ sĩ họ yêu mến. Chuyên gia truyền thông chốt lại vấn đề: "Bạn không làm như thế, thậm chí còn hắt nguyên xô nước vào mặt họ. Lời phát biểu trên trang cá nhân của Uyên Linh rất đáng trách.

Cô ấy có công gọi cho người này, người kia để tư vấn, đọc đủ hết bình luận nhưng việc đơn giản là nhờ ban tổ chức cho số điện thoại để gọi điện xin lỗi, hoặc ít nhất là nghe họ nói thì Uyên Linh đã làm chưa?".

Cách xử lý của ca sĩ Uyên Linh và phía Mây Lang Thang bị nhận định là "chỉ chăm chăm vào đúng - sai trên bề nổi truyền thông" và chưa bao giờ khiến người trong cuộc "nguôi ngoai".  

ca si uyen linh hon thua va trach nhiem cua nghe si voi khan gia - anh 0
Khán giả cho rằng thái độ của Uyên Linh "còn thua cô bán bún đậu gần nhà"

Ca sĩ Nguyên Vũ từng khẳng định, người làm nghệ thuật nếu không có sự yêu mến và ủng hộ của công chúng sẽ thất bại. Vậy nên ai quay lưng lại với khán giả, cho rằng nghệ sĩ và khán giả là mối quan hệ cộng hưởng như người mua và người bán là quá sai lầm. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ trên trang cá nhân: "Với mình, làm nghệ sĩ là một ngành nghề đặc biệt, là một sự may mắn, là được lựa chọn, nghệ sĩ và khán giả đó là 1 mối quan hệ rất tình cảm chứ không phải đơn giản là người bán - người mua".

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng từng nói về vấn đề này: "Làm nghệ thuật mà có may mắn được khán giả yêu thương thì hãy nên trân trọng. Làm nghệ thuật thì cũng như nhiều ngành nghề khác trong xã hội, đừng đặt vị trí của mình lên cao quá so với những ngành nghề khác".

ca si uyen linh hon thua va trach nhiem cua nghe si voi khan gia - anh 0
Sau hơn chục năm nổi tiếng, ca sĩ Uyên Linh là người hiểu rõ giá trị của khán giả với nghệ sĩ

Uyên Linh sinh ngày 31/12/1987. Uyên Linh giành được 4 đề cử cho giải Cống hiến.

Uyên Linh: ‘Nghệ sĩ Việt giấu đi tài năng vì những lời lăng mạ’

Mây Lang Thang 'xin lỗi như không' sau lùm xùm đêm nhạc của Uyên Linh

Uyên Linh bị chỉ trích, sau đó chê khán giả 'vô duyên'

Chia sẻ