Ca khúc chủ đề của SEA Games 31 bị chỉ trích vì quá... Việt Nam?

Nhiều luồng ý kiến cho rằng bài hát này chưa thực sự phù hợp để nêu bật tinh thần của kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam năm nay.

Mới đây, ban tổ chức của SEA Games 31 đã chính thức tung ra bản audio cho ca khúc chủ đề Let's Shine của kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2021.

Như đã thông báo trước đó, 5 cái tên sẽ góp mặt trong sản phẩm lần này là Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương, Isaac và cái tên cuối cùng là Đen Vâu.

Trước đó, BTC đã "nhá hàng" nhiều cái tên chất lượng như diva Mỹ Linh, Thu Minh, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn,... điều này khiến nhiều khán giả bất ngờ với danh sách chính thức.

Tuy nhiên, cả 5 nhân vật được lựa chọn đều là những người có vocal tốt, danh tiếng đã được khẳng định và có lượng fan trải dài qua nhiều độ tuổi.

Bản phối của ca khúc này cũng mang đậm dấu ấn của nhạc sĩ Huy Tuấn khi tập trung rất nhiều vào phần tempo và cả những phân đoạn nhấn nhá trong bài. Nhưng chính vì cách làm này, nhiều khán giả cho rằng ca khúc bị thiếu sự bắt tai và trẻ trung cần thiết.

Phần hát solo của từng người cũng không tạo ra được sự ấn tượng cần thiết, trong khi ở những màn hòa giọng lại thiếu mất đi sự hòa quyện với nhau.

ca khuc chu de cua sea games 31 bi chi trich vi qua viet nam - anh 0
5 nhân tố này nhận được rất nhiều kỳ vọng trong việc đại diện Việt Nam truyền tải thông điệp đên bạn bè Đông Nam Á.

Đặc biệt, phần Rap của Đen Vâu đang theo đúng motif quen thuộc của các sản phẩm V-Pop giai đoạn trước, tức là thêm Rap vào để "cho có" và hiện đại hơn. Gần như verse rap của Đen tách bạch hoàn toàn so với tinh thần chung của bài hát. 

Nhiều khán giả cho rằng, Đen đang tập trung cổ vũ đoàn Việt Nam hơn là việc thể hiện tinh thần hội nhập và cạnh tranh công bằng ở quốc tế.

Những câu Rap như:"Dáng người Việt Nam mình thì nhỏ/ Nhưng trái tim người Việt thì lại rất rất là to" hay "Sao Kim, sao Thủy hay sao Mai/ Thì ngôi sao sáng nhất chính là ngôi sao vàng" là nguyên nhân chính tạo ra luồng ý kiến này.

Verse rap của Đen Vâu cũng không có quá nhiều điểm nổi bật, đặc biệt là những câu punchline mang tính bất ngờ. Họa chăng, chỉ có câu rap: "Trần Quốc Toản xưa bóp nát cam sành/ Thanh niên bây giờ bóp nát cả cam go" nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

ca khuc chu de cua sea games 31 bi chi trich vi qua viet nam - anh 0
Đen Vâu nhận được nhiều sự kỳ vọng hơn khi tham gia kế hoạch này. 

Trước đó, Đen Vâu cũng đã tiết lộ nguồn cảm hứng giúp anh viết nên những câu rap trong Let's Shine: "Vì có cảm hứng nên phần rap được tôi viết rất nhanh. Đợt vừa rồi, theo dõi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong một hành trình gian khó đã cho mình nhiều suy tưởng để viết nên những câu rap cho bài này".

Ạnh cũng bật mí thêm câu nói của nhạc sĩ Huy Tuấn để thuyết phục anh tham gia vào dự án lần này: "Như anh Huy Tuấn đã tâm sự với tôi: 'Trong đời anh em mình không nhiều lần được làm điều này đâu'. Tôi thấy vui vì mình được cống hiến trong việc mà mình có khả năng làm tốt nhất".

Đen Vâu tham gia ca khúc chủ đề SEA Games 31

Khi Nam Em hát nhạc buồn nhưng lại mắc... tấu hài

HIEUTHUHAI: "Tôi chỉ thua người giỏi nhất và đứng sau một người duy nhất, đó là HIEUTHUHAI trong tương lai"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ