Bị chê là "Miss xách váy", "Miss lố", ít ai biết Miss Grand Hongkong còn từng ra tiểu thuyết, trình độ Tiến sĩ

Cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ trước học vấn "đỉnh của chóp" của Miss Grand Hongkong Chan Mei To.

Miss Grand International luôn được biết đến là sân chơi sắc đẹp của sự sáng tạo, phá cách. Tại đây, các thí sinh quốc tế tự do "bung skill" lạ để giành được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trong đó, đại diện Hongkong qua các mùa thi đều để lại dấu ấn riêng "có một không hai" với fan sắc đẹp. Năm nay, người đẹp có dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ với màn "xách váy" huyền thoại chính là Miss Grand Hongkong Chan Mei To.  

Tối ngày 22/10, người đẹp Hongkong trở thành cái tên khiến giới mộ điệu phải "nói chuyện nhiều" với màn trình diễn lạ mắt. Trong phần thi trang phục thể thao, mỹ nhân đã tạo điểm nhấn với hành động xoạc chân điệu nghệ. Thực hiện động tác khó, song cô vẫn giữ được thái độ tự tin, không thay đổi nét mặt. Màn ngẫu hứng bất ngờ này từ thí sinh MGI khiến fan bàn luận sôi nổi.

bi che la miss xach vay miss lo it ai biet miss grand hongkong con tung ra tieu thuyet trinh do tien si - anh 0
Phần trình diễn của Miss Grand Hongkong khiến dân tình cười "xỉu up xỉu down" vì quá thú vị.

Đến phần thi trang phục dạ hội, Chan Mei To không làm dân tình thất vọng trước độ lầy lội của mình. Xuất hiện trên sân khấu, đại diện Hongkong diện mẫu váy xẻ tà quyến rũ. Tuy nhiên, từ khi bước ra, cô vẫn cố gắng giữ chặt phần tà váy dù độ dáng không đáng kể. Điều này khiến fan sắc đẹp thắc mắc lý do người đẹp quyết định xách váy xuyên suốt phần trình diễn của mình. Số khác lại cho rằng đây là cách “tạo nét” đặc trưng mà mỹ nhân muốn mang đến cho khán giả.

bi che la miss xach vay miss lo it ai biet miss grand hongkong con tung ra tieu thuyet trinh do tien si - anh 0
Cô đã xách váy xuyên suốt phần trình diễn.

Thế nhưng, ít ai biết nàng hậu Hongkong liên tục gây cười với những phần thi khó hiểu và thiếu về kỹ năng lại có trình độ học vấn "không phải dạng vừa đâu". Được biết, cô là một nhà văn và đã viết và xuất bản 8 cuốn tiểu thuyết. Tiểu thuyết đầu tiên của người đẹp Hongkong được xuất bản năm cô 19 tuổi.

Không chỉ có vậy, Chan Mei To đang theo học Tiến sĩ ngành Phụ nữ học tại Đại Học Hongkong. Đây là trường đứng Top 21 thế giới và Top 5 Châu Á, chỉ đứng sau ĐHQG Singapore, ĐH Thanh Hoa, ĐH Bắc Kinh và ĐH Công Nghệ Nanyang. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chứng minh được học vấn "khủng" của "Miss xách váy" Hongkong.

bi che la miss xach vay miss lo it ai biet miss grand hongkong con tung ra tieu thuyet trinh do tien si - anh 0
Khán giả rất mong với thành tích học tập khủng, Miss Grand Hongkong có thể gỡ gạc lại những phần thích chưa tốt của cô.

Những phần thi đầy tấu hài và khá ngây thơ của đại diện đến từ Hongkong ngay lập tức gây bão khắp các diễn đàn mạng xã hội Việt Nam. Tương tự cây hài Sen Yang năm ngoái, năm nay Miss Hongkong dù bộc lộ muộn hơn nhưng vẫn để lại niềm thích thú trong lòng khán giả.

Hầu hết người hâm mộ đều nhận xét, cả 2 nàng hậu đến từ Hongkong đều mang tâm thế thoải mái, vô tư, vui vẻ đi thi "Miss Grand International". Nguồn năng lượng của Chan Mei To năm nay cũng sẽ phần nào lan tỏa tinh thần tích cực đến các thí sinh đang chuẩn bị bước vào đêm Chung kết đầy căng thẳng sắp tới.

Chan Mei To là một người dẫn chương trình truyền hình, ngoài ra cô còn đang học tiến sĩ. Được biết, người đẹp có niềm yêu thích lớn với viết lách và đã phát hành 8 cuốn sách. Chan Mei To cũng từng thắng danh hiệu Miss Asia 2021. 

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ