Bị bê nguyên xi melody trong ca khúc USUK: Tiên Cookie có ý định khởi kiện?

Ca khúc Đi đu đưa đi bị bê nguyên xi melody không một câu xin phép chỉ có 1 dòng interpolate, kì quá nha Charli XCX.

Chiều ngày 19/3, nhạc sĩ Phạm Thanh Hà đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái, khẳng định ca khúc Used To Know Me của Charli XCX đã sử dụng trái phép giai điệu từ ca khúc Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương.

bi be nguyen xi melody trong ca khuc usuk tien cookie co y dinh khoi kien - anh 0
Dòng trạng thái của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà được Tiên Cookie chia sẻ lại.

Ngay sau đó, Tiên Cookie cũng đã chia sẻ bài viết này về Facebook cá nhân với dòng trạng thái rất bức xúc:

"V-Pop xưa nay có nhiều trường hợp bị đặt nghi vấn đạo nhái nhạc nước ngoài và nghệ sĩ Việt đã phải nhận về rất nhiều chỉ trích từ khán giả dù không ai biết sự thật cuối cùng là thế nào. Còn trường hợp này thì sao? Chúng tôi để mọi người có suy nghĩ của riêng mình.

Nếu anh Phạm Thanh Hà tự hỏi rằng giả sử Đi Đu Đưa Đi được phát hành sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ phải nhận về làn sóng chỉ trích từ khán giả như thế nào với mức độ giống nhau như vậy, Charli XCX liệu có đang nghĩ nghệ sĩ Việt Nam là người rừng không?".

picture

Charli XCX liệu có đang nghĩ nghệ sĩ Việt Nam là người rừng không?

Tiên Cookie.

Nhạc Việt

Logo VieZ

cũng đã liên hệ với Tiên Cookie để có thêm những thông tin. Nhà sản xuất nàychia sẻ rằng cô và ekip đang suy nghĩ về biện pháp xử lý và sẽ sớm đưa ra câu trả lời.

Khán giả Việt đã vào ca khúc của Charli XCX bình luận bằng cả tiếng Anh lẫn Việt để đòi lại công bằng cho Tiên Cookie - Phạm Thanh Hà.

bi be nguyen xi melody trong ca khuc usuk tien cookie co y dinh khoi kien - anh 0
bi be nguyen xi melody trong ca khuc usuk tien cookie co y dinh khoi kien - anh 0

Trước đó, phía ekip của Charli XCX đưa ra những thông tin rõ ràng: ca khúc có lấy một đoạn nhạc sample từ Show Me Love của Robin S và "interpolate" đoạn nhạc từ Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương.

Cách làm này vẫn đang gây tranh cãi rất lớn trong cộng đồng âm nhạc thế giới. Ranh giới mong manh giữa việc ăn cắp chất xám và sử dụng để tôn vinh ca khúc trước đó là rất mong manh. Chính vì thế, các nhạc sĩ cũng hạn chế trong việc sử dụng kỹ thuật này.

Còn với "interpolate", người sử dụng phải có sự tương đồng nhất định với ca khúc gốc, nhưng lại phải chỉnh sửa để có sự khác biệt nhiều hơn.

'Nữ hoàng hyperpop' đạo nhái Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương?

Bản hit của Bích Phương nhưng theo phong cách Rock

'Chàng trai chăn bò' Soytiet xuất hiện trong album của nghệ sĩ quốc tế, chuyện gì đây?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ