Bắt giữ đối tượng đạp ngã nam sinh đang đi xe máy dẫn đến tử vong

Hai đối tượng đạp ngã nam sinh đang đi xe máy dẫn đến tử vong bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Cơ quan Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt khẩn hai đối tượng Đỗ Đức Hiệp và Phạm Xuân Trường (cùng sinh năm 2005, ngụ tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) vì có hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Trước đó, hai đối tượng này đã tấn công hai nam sinh đang đi xe máy di chuyển trên đường, đạp vào xe khiến nạn nhân ngã xuống đường, một người bị đập đầu dẫn đến tử vong.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 3/6, Đặng Xuân G. (sinh năm 2004, học sinh lớp 12, trường THPT Kim Bảng B) đang chở Ngô Văn P. (sinh năm 2003, học cùng trường) di chuyển trên đường thì bị nhóm của Hiệp và Trường chặn đánh.

bat giu doi tuong dap nga nam sinh dang di xe may dan den tu vong - anh 0
Hình ảnh tại hiện trường.

Vì có mâu thuẫn từ trước, Hiệp và Trường áp sát xe của nạn nhân, định chặn đánh nhưng đối tượng không ngừng xe. Trường dùng chân đạp vào người G. (đang cầm lái), Hiệp dùng chân đá vào đùi G. khiến hai nam sinh ngã xuống đường. 

Sau cú ngã, G. đập đầu xuống đường, bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Người ngồi sau là Ngô Văn P. chỉ bị chấn thương nhẹ, còn G. sau đó đã tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do phù não. Lập tức, Công an huyện Kim Bảng đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Phạm Xuân Trường và Đỗ Đức Hiệp về hành vi Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Nam sinh Nghệ An nhận học bổng 4 tỷ, gây ấn tượng mạnh với ĐH ở Mỹ về quy trình sản xuất nước mắm

Nam sinh tử vong khi truy đuổi theo cướp: Chuyến đi định mệnh trước ngày du học?

Thanh Hóa: Đã tìm ra 6 đối tượng xâm hại nữ sinh lớp 9 khi đi sinh nhật cùng bạn

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ