'Bạn có thể là bất cứ ai nhưng không thể là tôi' - Câu nói G-Dragon luôn 'nổi bão' trở lại mỗi khi Sơn Tùng comeback

Sơn Tùng luôn được dân tình đặt lên bàn cân so sánh với thủ lĩnh BIGBANG.

Mỗi lần xuất hiện trong một dự án mới, tất cả mọi động thái của Sơn Tùng luôn được dân tình tích cực đem ra "mổ xẻ". Thời điểm này cũng là lúc câu nói của G-Dragon tiếp tục trở nên viral và được lan truyền khắp các diễn đàn. Nhắc đến việc đạo nhái phong cách, trưởng nhóm BIGBANG cho biết:

"Bạn có thể là bất cứ ai nếu muốn nhưng bạn không thể là tôi. Khi người ta bắt chước style của tôi thì tôi đã chuyển sang một style mới khác rồi".

ban co the la bat cu ai nhung khong the la toi cau noi g dragon luon noi bao tro lai moi khi son tung comeback - anh 0
ban co the la bat cu ai nhung khong the la toi cau noi g dragon luon noi bao tro lai moi khi son tung comeback - anh 0
ban co the la bat cu ai nhung khong the la toi cau noi g dragon luon noi bao tro lai moi khi son tung comeback - anh 0

Câu nói của trưởng nhóm BIGBANG đã phần nào chứng minh cá tính mạnh mẽ và phong thái đầy tự tin, đĩnh đạc của anh chàng. Không chỉ là người sáng tạo, G-Dragon chính là một trong những nam nghệ sĩ châu Á đi đầu trong việc tạo trào lưu âm nhạc và thời trang. 

Là hình mẫu idol của thế hệ Gen 2, trưởng nhóm G-Dragon (BIG BANG) luôn gấy ấn tượng mạnh mẽ với màu sắc âm nhạc bắt tai, hợp thời cùng phong cách thời trang cá tính, chẳng giống ai. Chất nghệ sĩ trong con người của mảnh ghép BIGBANG luôn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ đàn em lẫn các nghệ sĩ nước ngoài. G-Dragon cũng gây ảnh hưởng lớn đến Sơn Tùng - nam ca sĩ hàng đầu làng giải trí Việt. Giọng ca gốc Thái Bình cũng không ít lần vướng phải nghi án đạo nhái âm nhạc, concept MV đến phong cách thời trang của trưởng nhóm BIGBANG.

ban co the la bat cu ai nhung khong the la toi cau noi g dragon luon noi bao tro lai moi khi son tung comeback - anh 0
ban co the la bat cu ai nhung khong the la toi cau noi g dragon luon noi bao tro lai moi khi son tung comeback - anh 0

G-Dragon sinh năm 1988, hiện đang là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc. Anh chàng chính thức ra mắt công chúng với vị trí trưởng nhóm BIGBANG vào năm 2006 dưới sự quản lý và đào tạo của công ty chủ quản YG Entertainment. Năm 2016, G-Dragon được Forbes bình chọn là người dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất làng giải trí và thể thao châu Á.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ