Ai bảo thí sinh Olympia chỉ học giỏi: Đây là tiết mục "khoe" năng khiếu đáng xem nhất!

Ai bảo thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia thì chỉ biết học giỏi?

Cuộc thi tháng II quý I - Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã lên sóng ngày 22/11 với sự tham gia của 4 thí sinh: Vũ Thục Trinh (THPT Ba Vì - Hà Nội) với thành tích nhất tuần I 260 điểm; Đặng Nguyễn Nhật Minh (THPT Chu Văn An, Hà Nội) với thành tích nhất tuần II 260 điểm; Lý Mai Anh (THPT chuyên Bắc Cạn) với thành tích nhất tuần III với 200 điểm và Nguyễn Thành Long (THPT Cổ Loa - Hà Nội) với thành tích nhất tuần IV 230 điểm. 

ai bao thi sinh olympia chi hoc gioi day la tiet muc khoe nang khieu dang xem nhat - anh 0

Bên cạnh những màn đấu trí căng thẳng thì Đường Lên Đỉnh Olympia luôn tạo điều kiện cho thí sinh thể hiện tài lẻ của mình thông qua khả năng ca hát, nhảy múa để giao lưu, kết nối và gửi tặng đến khán giả. Tuy nhiên, đến tận cuộc thi tháng I quý I năm thứ 22, những khán giả ruột của chương trình mới bắt đầu thốt lên: "Cuối cùng cũng có một tiết mục năng khiếu thí sinh đáng xem nhất từ trước đến nay!"

Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho thí sinh giành vòng nguyệt quế cuộc thi tháng là bạn Nguyễn Thành Long thì màn thể hiện năng khiếu âm nhạc của á quân Vũ Thục Trinh đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Chọn ca khúc Someone You Loved đình đám của Lewis Capaldi để thể hiện, Thục Trinh đã đốn tim hầu hết khán giả bởi giọng hát khoẻ khoắn, cách phát âm tiếng Anh chuẩn chỉnh và cách xử lý không thua gì một ca sĩ chuyên nghiệp. Phần thể hiện của Thục Trinh đã khiến nữ MC Khánh Vy trở nên "mất bình tĩnh" trong những phút giây đầu tiên khi cô bạn vừa cất giọng. 

ai bao thi sinh olympia chi hoc gioi day la tiet muc khoe nang khieu dang xem nhat - anh 0
Hình ảnh Vũ Thục Trinh chụp ảnh cùng MC Khánh Vy khi giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần với thành tích nhất tuần I 260 điểm

Mặc dù phần trình diễn của Thục Trinh chỉ là tiết mục bên lề của cuộc thi đấu trí giữa các bạn học sinh, và cô bạn chỉ giành được kết quả về thứ 2 chung cuộc với 100 điểm. Thế nhưng, với khả năng ca hát của mình, nữ sinh THPT Ba Vì đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Nhiều khán giả còn hài hước bình luận: "Nếu Đường Lên Đỉnh Olympia không đón nhận em thì hãy sang Giọng Hát Việt nhé" hay như "Vừa xinh vừa hát hay lại học giỏi xứng đáng có tỉ người yêu!"

Cũng trong vòng thi tháng vừa qua, thí sinh Lý Mai Anh (THPT chuyên Bắc Cạn) cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả khi vừa hát vừa đàn Ukulele và thể hiện ca khúc Count On Me cực đáng yêu.

Hay như thí sinh Nguyễn Việt Thái - Quý quân Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2021 cũng từng gây ấn tượng khi vừa đàn Guitar vừa hát ca khúc Lemon Tree phiên bản song ngữ tiếng Anh và tiếng Đức.

Với màn thể hiện xuất xắc này, các thí sinh của Đường Lên Đỉnh Olympia chính là minh chứng cho việc "con nhà người ta" không chỉ biết học và vùi mắt vào những cuốn sách mà còn rất tài năng và toàn diện ở nhiều khía cạnh. 

Những thí sinh của Đường Lên Đỉnh Olympia sở hữu "siêu năng lực"

Đường Lên Đỉnh Olympia: 8200 ngày, 3020 thí sinh và 1 sứ mệnh!

Những điều có 1-0-2 của các quán quân Đường lên đỉnh Olympia

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ