À, thì ra: Hình tượng mẹ - cha trong "Giấc Mơ Của Mẹ" đối lập thế này

Sự hy sinh của những người cha trong phim "Giấc Mơ Của Mẹ" được khắc họa một cách thấu hiểu hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

À, thì ra: Hình tượng mẹ - cha trong "Giấc Mơ Của Mẹ" đối lập thế này

Khai thác đề tài gia đình và đặc biệt xoáy sâu vào tình cảm của đấng sinh thành đối với con cái, bộ phim Giấc Mơ Của Mẹ nói lên nỗi lòng của cả hai thế hệ: Một bên là những bậc cha mẹ với tình yêu thương vô điều kiện dành cho con, một bên là những đứa con sống trong tình thương nhưng cũng chịu nhiều áp lực vô hình từ chính sự kỳ vọng của bố mẹ. 

Từ góc nhìn thấu hiểu và đa chiều, tuyến nhân vật và đường dây cốt truyện trong bộ phim đã được xây dựng một cách chặt chẽ và quen thuộc với hình tượng gia đình Việt. Bên cạnh những người mẹ nóng lòng thương con, sự hy sinh của những người cha trong Giấc Mơ Của Mẹ được khắc họa một cách thấu hiểu hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

Ông Quốc - Sự chữa lành cho cả gia đình

Ngay từ đầu bộ phim, nhân vật ông Quốc của NSƯT Hữu Châu đã được mang lên màn ảnh Giấc Mơ Của Mẹ với sứ mệnh chữa lành cho gia đình nhỏ.

Khác với sự nóng nảy và có phần áp đặt trong cách yêu thương con của bà Thanh, ở ông Quốc có sự thấu hiểu và cảm thông với từng đứa con của mình. Thấy bà Thanh dành tất cả sự nuông chiều cho Quang Minh, ông Quốc đã chọn cách "bù đắp" cho Trà My bằng sự quan tâm thầm lặng. Thấy Kiên Cường thường xuyên bị mẹ phàn nàn vì không có việc làm, ông Quốc liền biến mình trở thành người bạn tâm giao động viên và cổ vũ con trai mỗi ngày. 

a thi ra hinh tuong me cha trong giac mo cua me doi lap the nay - anh 0

Ông Quốc vừa là người chữa lành các con bằng tình yêu thương, vừa nhẹ nhàng ở bên thấu hiểu tất cả nỗi khổ của vợ. Mỗi phân đoạn mà nhân vật này xuất hiện, khán giả đều cảm nhận được sự chân thành và bình yên mà ông mang lại.

Ông Phát - "Gà trống nuôi con" đầy hy sinh

Trong mối quan hệ cha con của ông Phát và Thanh Hằng, dễ nhận thấy được sự hy sinh mà ông dành cho con gái là rất lớn. 

Vợ mất sớm khi Thanh Hằng còn quá nhỏ, ông Phát phải vừa làm cha, vừa làm mẹ để con gái lớn lên mà không cảm thấy thiếu vắng tình thương. Ông dành cho Thanh Hằng tất cả sự nuông chiều, đáp ứng cho con từ điều kiện kinh tế đến điều kiện tâm lý. Dù là một doanh nhân bận rộn nhưng ông Phát rất thường xuyên dành thời gian hỏi han, tâm sự với con. Chính vì vậy, Thanh Hằng luôn thoải mái chia sẻ với ông Phát những vấn đề riêng tư như chuyện tình cảm mà không có chút ngại ngùng nào. 

a thi ra hinh tuong me cha trong giac mo cua me doi lap the nay - anh 0

Thời trẻ, ông Phát phải kết hôn dưới sự sắp đặt của bà Xuân mà không thật sự có tình yêu với vợ. Dù chuyện tình của ông Phát với bà Hồng đã kết thúc được nhiều năm, thế nhưng trong lòng ông vẫn luôn nhớ đến bà Hồng. Tuy nhiên, sau khi vợ mất, ông Phát lại quyết định ở vậy nuôi con chứ không tìm cách nối lại tình xưa và tái hôn. Lý do lớn nhất có lẽ là vì nghĩ cho Thanh Hằng, ông sợ con gái phải chịu cảnh mẹ kế - con chồng mà trở nên xa cách với mình. 

a thi ra hinh tuong me cha trong giac mo cua me doi lap the nay - anh 0

Ngoài Thanh Hằng, ông Phát vẫn còn một đứa con trai thất lạc với bà Hồng là Trọng Khang. Ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ của ông Phát và con trai đang khá căng thẳng, hai người thường xuyên "không vừa mắt" nhau từ đối thủ trên thương trường đến mối quan hệ nhân viên - giám đốc. Trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim, liệu ông Phát sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện Trọng Khang là con ruột của mình?

a thi ra hinh tuong me cha trong giac mo cua me doi lap the nay - anh 0

Giấc Mơ Của Mẹ được phát sóng miễn phí lúc 20h trên VieON, kênh truyền hình Vie Channel – HTV2 và 21h kênh Vie GIẢITRÍ. Đăng ký VIP trên ứng dụng VieON để hưởng đặc quyền xem trước 1 tuần, vào 20h thứ 4-5-6 hàng tuần. 

À, thì ra: Đây là màn lật mặt nhanh nhất trong "Giấc Mơ Của Mẹ"

À, thì ra: Mỗi người mẹ đều "ích kỷ"

À, thì ra: Đây là nhân vật si tình nhất trong "Giấc Mơ Của Mẹ"

Chia sẻ